Bayern Munich thực hiện bài tập "cực dị" khi giãn cách xã hội

VOV.VN - Các cầu thủ Bayern Munich đã trở lại tập luyện nhưng theo hình thức "cực dị" khi họ phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội của Chính phủ Đức.
1.jpg
Dù đã trở lại tập luyện nhưng các cầu thủ Bayern vẫn phải tuân thủ chính sách dãn cách xã hội của Chính phủ Đức để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Mỗi người đứng cách nhau 2m khi liên lạc với nhau.
2.jpg
Jerome Boateng, cầu thủ đã phải nhận án phạt do đi khỏi địa điểm tập trung của đội giữa dịch Covid-19 những ngày trước, đã trở lại tập luyện.
3.jpg
Các cầu thủ sẽ thực hiện bài tập sút vào "bảng phi tiêu" không lổ
4.jpg
Các cầu thủ sẽ được tính điểm dựa trên vị trí cú sút mà họ thực hiện được.
5.jpg
Ngôi sao đang lên Gnabry phấn khích sau khi biết số điểm của mình.
7.jpg
HLV Hansi Flick đóng vai "người nhặt bóng" và cũng là người chấm điểm luôn cho các cầu thủ.
6.jpg
Dù Bayern cùng một số đội bóng khác ở Đức đã trở lại tập luyện nhưng ngày Bundesliga khởi động lại mùa giải mới vẫn còn là dấu hỏi bởi Chính phủ Đức vẫn đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19./.