Hy hữu: Hà Tĩnh “vỡ sân”, V-League có kỷ lục mới 22 phút bù giờ

VOV.VN - CĐV cố gắng tràn vào sân và đường piste sân Hà Tĩnh khiến trận đấu giữa đội chủ nhà và Hà Nội FC bị gián đoạn và có kỷ lục bù giờ 22 phút ở hiệp 1.
1.png

Trận đấu trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2020 giữa Hà Tĩnh - Hà Nội FC diễn ra đôi công hấp dẫn ngay từ đầu.

2.png

Hai đội chơi đầy cống hiến trên sân Hà Tĩnh chật kín khán giả.

3.png

Màn đối đầu của đội nhà Hà Tĩnh với Quang Hải và dàn sao của Hà Nội FC thu hút đông đảo người hâm mộ tới sân.

4.png

Và tất cả đều được thưởng thức bữa tiệc bóng đá hấp dẫn.

5.png

Tuy nhiên, sự cố "vỡ sân" khiến trận đấu bị gián đoạn ở phút 20 khi các CĐV tràn vào sân và xuống cả đường piste do sân Hà Tĩnh đã chật kín chỗ ngồi.

6.png

Ban tổ chức sân Hà Tĩnh dù lập tức can thiệp để ổn định trật tự nhưng trận đấu bị gián đoạn khá lâu.

7.jpg

Các CĐV cố gắng chen vào sân từ bên ngoài.

8.jpg

... thậm chí nhiều người không ngần ngại ra đường piste ngồi để cổ vũ cầu thủ hai đội thi đấu.

9.jpg

Lực lượng an ninh sân Hà Tĩnh có ngày làm việc vất vả.

10.jpg

... và thiết lập lại trật tự ở sân Hà Tĩnh sau sự cố "vỡ sân".

11.png

Tuy nhiên, do thời gian bị gián đoạn nên trận đấu Hà Tĩnh - Hà Nội FC được bù giờ tới 22 phút ở hiệp thi đấu đầu tiên. Đây là kỷ lục trong lịch sử V-League.

12.png

Chung cuộc, Hà Tĩnh và Hà Nội FC hoà nhau 1-1. Hùng Dũng với siêu phẩm bắt volley chân phải đã mở tỷ số cho Hà Nội FC ở phút 68. Tuy nhiên, bàn thắng đẹp mắt bằng đầu của Tuấn Hải giúp Hà Tĩnh giữ lại sân nhà 1 điểm trước nhà ĐKVĐ.