Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp tục vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

VOV.VN - Sáng 12/9, Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tổ chức Lễ xuất quân và tiễn đoàn gồm 34 cán bộ, nhân viên y tế lên đường vào TP.HCM làm nhiệm vụ.

Cũng giống như lần 1 và lần 2, lực lượng bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia chi viện cho các tỉnh phía nam trong đợt dịch này đều là lực lượng đến từ các khoa, phòng nòng cốt với chuyên môn nghiệp vụ cao, nhiều kinh nghiệm. Hành trang lên đường đến điểm “nóng” điều trị Covid-19 của các y bác sỹ là bộ đồ bảo hộ y tế, đồ dùng cá nhân và tấm lòng dành cho người dân tại đó. 

Tại Lễ xuất quân, TS.BS Phan Hoàng Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã động viên, chia sẻ, dặn dò 34 cán bộ tham gia đoàn công tác cần phải phát huy tinh thần đoàn kết, vừa hỗ trợ vừa học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp tại phía Nam để để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Covid-19 và giữ an toàn cho bản thân để sớm trở về trong chiến thắng.

Đến TP.HCM đợt này, lực lượng y tế sẽ làm việc tại tại Bệnh viện Ung bướu Thủ Đức cơ sở 2 để tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và hoạt động xét nghiệm, phân tích mẫu bệnh phẩm để hỗ trợ thành phố hỗ trợ chống dịch.

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, đoàn công tác đều đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19; xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và tập huấn các kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan công tác phòng chống dịch.

TS.BS. Phan Hướng Dương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện, Trưởng đoàn chia sẻ: “Với tôi, đây không chỉ là nhiệm vụ về chính trị mà còn là tiếng gọi của trái tim. Khi vào TP.HCM, chúng tôi quyết tâm sẽ làm hết sức mình trong vấn đề chuyên môn, hỗ trợ người bệnh, hỗ trợ đồng nghiệp để điều trị một cách tốt nhất đối với bệnh nhân mắc Covid-19”.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đây là lần thứ 3 Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức Lễ xuất quân đưa cán bộ và nhân viên y tế vào miền Nam hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid – 19. Tính đến nay, bệnh viện đã điều động hơn 80 nhân viên y tế gồm 26 bác sỹ, 46 điều dưỡng và 9 kỹ thuật viên vào hỗ trợ cho TP.HCM và Trung tâm ICU tại tỉnh Vĩnh Long chống dịch.

Ngay sau lễ xuất quân, lực lượng chi viện chống dịch của Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ lên xe đến sân bay Nội Bài để nhanh chóng vào miền Nam làm nhiệm vụ./.