Lai Châu tập trung khắc phục giao thông sau mưa lũ

VOV.VN - Hàng vạn m3 đất, đá sạt xuống hệ thống đường liên xã, liên bản, tỉnh lộ và quốc lộ trên địa bàn Lai Châu, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh biên giới Lai Châu bị thiệt hại nặng khi xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến giao thông.
Từ quốc lộ, tỉnh lộ đến đường liên xã, liên bản đều thiệt hại nặng, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, cũng như ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế, xã hội các vùng thiên tai.
Đến nay hầu hết các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng yếu đã được đảm bảo lưu thông tạm cho các phương tiện.
Tuy nhiên, do khối lượng và số lượng các điểm sạt lở lớn, cộng với trên địa bàn vẫn xuất hiện mưa cục bộ tại nhiều nơi, nên công tác khắc phục, đảm bảo giao thông của các đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn.
Nhiều điểm sạt lở xuất hiện cây cối, đá hộc lớn buộc các đơn vị khắc phục phải dùng khoan thủy lực phá đá.
Hiện nay, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị duy tu, bảo dưỡng đường bộ huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực để tập trung khắc phục.

Ngoài các đơn vị được giao, các nhà thầu đang huy động tối đa các phương tiện, máy móc của các công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cùng tham gia công tác khắc phục.

Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trọng yếu được ưu tiên phương tiện, máy móc vừa tập trung khắc phục, vừa đảm bảo giao thông.
Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu cho biết, hai tuyến quốc lộ trọng yếu do đơn vị quản lý, đảm bảo giao thông là quốc lộ 12 và 4H nối Lai Châu với Điện Biên đã xuất hiện hơn 100 điểm sạt lở, với khối lượng trên 100.000 m3.
Đến nay đơn vị mới hoàn thành được hơn 10% khối lượng khắc phục và dự kiến phải mất khoảng 1 tháng nữa mới có thể hoàn thành.
Việc thi công khắc phục sạt lở ở Lai Châu hiện đang gây gián đoạn thời gian lưu thông của người dân trên tuyến...

...ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế, xã hội một số vùng, nhất là các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ

Trong khi các đơn vị nỗ lực tập trung khắc phục, thì nhiều nơi vẫn xuất hiện sạt lở với khối lượng lớn do nước đã ngấm và tích trong đất, gây phá vỡ kết cấu đất dẫn đến sạt trượt ta luy dương.
Ngoài khắc phục các điểm sạt lở ta luy dương, các đơn vị quản lý cầu đường cũng đang nỗ lực gia cố các điểm sạt lở ta luy âm.
Tuy nhiên, theo đại diện chính quyền một số địa phương và một số đơn vị thi công, khó khăn lớn nhất trong khắc phục đảm bảo giao thông hiện nay vẫn là thiếu kinh phí, do khối lượng sạt lở đợt này lớn và khối lượng khắc phục của những năm trước vẫn chưa được thanh toán./.