XÃ HỘI Thứ Năm, 21:59, 16/06/2022 Người dân bãi giữa sông Hồng chật vật dùng đò đi lại vì thủy điện Hòa Bình xả lũ VOV.VN - Những ngày gần đây, thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến nước sông Hồng dâng cao, người dân sống gần đây phải di chuyển bằng đò. Những ngày vừa qua, miền Bắc nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng liên tục xuất hiện những trận mưa lớn kéo dài, kèm theo việc nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ 5 cửa đáy, khiến mực nước sông Hồng dâng cao. Theo ghi nhận của PV, tại một số khu vực bãi giữa sông Hồng, nhiều đường nhánh sát sông đã bị ngập. Tại đường nhánh kết nối khu vực nội đô và bãi giữa sông Hồng khu vực ngõ 76 phố An Dương (quận Tây Hồ, Hà Nội) ngập sâu tới hơn 2m. Mực nước dâng cao, người dân sống ở bãi giữa sông Hồng chỉ có thể di chuyển bằng đò. Mỗi chuyến đò chở tối đa 5 xe và 10 người, mỗi lượt di chuyển phải trả cho lái đò là 20.000 đồng/người. Mỗi chuyến cách nhau khoảng 20 phút. Nước sông Hồng dâng cao khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân vùng ven sông, bãi giữa sông Hồng bị ảnh hưởng. Nước dâng cao, người dân sống ở đây phải kê đồ đạc lên cao. Một ngôi nhà của người dân ở bãi giữa sông Hồng chìm trong nước. Nhiều khu vực ven sông chìm trong biển nước. Trước đó, vào 20h ngày 15/6, Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 5 để đảm bảo an toàn cho công trình, đưa dần mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105,0m (hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 3,96m). Dự kiến trong vài ngày tới, mực nước cao vẫn còn kéo dài./. Nguyễn Hà/VOV.VN