Người dân đội mưa ở Hà Nội đợi phát thực phẩm nhưng ra về tay không

VOV.VN - Sáng 8/4, theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, chương trình phát thực phẩm miễn phí tại địa điểm 1A Yết Kiêu đã không có như mọi ngày trước đó.
Những ngày vừa qua, rất nhiều nhóm thiện nguyện đã thực hiện chương trình phát thực phẩm miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa điểm ở Hà Nội.
Một trong những địa điểm phát thực phẩm miễn phí tại Trụ sở Báo Lao động Thủ đô, số 1A Yết Kiêu.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, trong sáng 8/4 tại địa điểm 1A Yết Kiêu đã không có chương trình phát thực phẩm miễn phí như mọi ngày trước đó.
Thời tiết Hà Nội sáng nay có mưa nhưng vẫn có người đến địa điểm này để mong nhận được những thực phẩm miễn phí. Hầu hết những người đến nhận là công nhân, nhân viên bảo vệ và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Theo chia sẻ của một số người có mặt tại đây, họ đã đến từ lúc 9h sáng nhưng đợi đến lúc 10h15 vẫn chưa có ai phát.
Những người này cho biết mặc dù hôm qua (7/4) họ đã đến lấy và được những người phát thực phẩm miễn phí hẹn mai (tức là sáng nay 8/4) đến sẽ được phát tiếp nhưng khi đến lại không có, đành ra về tay không.
Không có thông báo nào tại địa điểm 1A Yết Kiêu cho thấy là dừng chương trình phát thực phẩm miễn phí. Mặc dù trong thời gian qua, nhiều địa điểm phát thực phẩm miễn phí giống như này đã bị tạm dừng do không đảm bảo an toàn phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.
Tại địa điểm phát thực phẩm miễn phí trên đường Lê Văn Lương, người dân vẫn đội mưa đến nhận những thực phẩm.
Với những người lao động ở đô thị, mùa dịch đồng nghĩa với công việc những đồng lương ít ỏi trước kia giờ cũng không còn, chính vì vậy những túi thực phẩm miễn phí này quả thực rất đáng quý.
Vì vậy, để cho người dân thuận lợi cho việc nhận thực phẩm miễn phí, không mất công đi lại, các nhóm thiện nguyện cần có thông tin cụ thể trong thời gian tới./.