Người dân Hà Nội bắt đầu lơ là về khoảng cách tiếp xúc khi đi chợ

VOV.VN - Một bộ phận người dân Hà Nội khi đi chợ đã tỏ ra lơ là trong việc thực hiện khoảng cách 2m khi tiếp xúc mua thực phẩm.
1_0.jpg
Ngày 16/4, Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Những khu chợ vẫn được hoạt động như những ngày trước đó. Tại khu chợ dân sinh phố Yên Thái, UBND phường Hàng Gai tiếp tục tiến hành những biện pháp phòng chống dịch. Những người ra vào chợ được đo thân nhiệt, ai có nhiệt độ bất thường không được phép vào chợ.
2.jpg
Phía trong chợ, 2 vạch ngăn cách được kẻ dọc phố để đảm bảo bảo giãn cách xã hội giữa người bán và người mua hàng.
3_0.jpg
Hầu hết người mua hàng đều tuân thủ nghiêm và xếp hàng chờ đến lượt mình.

 

4.jpg
Tuy nhiên, vẫn có những người có lẽ do quá vội đã chen lên phía trước, vượt qua vạch sơn giới hạn, không đảm bảo khoảng cách an toàn.
5.jpg
Một cụ bà vội vã rời chợ sau khi mua hàng xong.
6.jpg
Ở khu vực phố Thụy Khuê, chợ dân sinh ở ngõ 105 đã được phép hoạt động trở lại sau vài ngày tạm dừng.
7.jpg
Tuy nhiên ở khu vực này, không có vạch sơn quy định khoảng cách nên người mua, người bán vẫn tiếp xúc khá gần

 

8.jpg
Tại khu vực chợ Ngọc Hà, những hàng rào sắt được dựng lên để tạo khoảng cách giữa người bán hàng và người mua hàng. Đa số người dân đều tuân thủ.
8.jpg
9.jpg
Tuy nhiên, vẫn có một số người đi hẳn ra phía sau hàng rào sắt để lựa chọn thực phẩm như thế này.

 

11_0.jpg
Tại một cửa hàng bán thịt trên phố Thanh Bảo, người dân vẫn đứng khá gần với người bán hàng để lựa chọn dù tất cả đều đeo khẩu trang.