Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng “như đổ lửa” ở Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Nhiệt độ tại nhiều nơi tại Hà Nội hôm nay được ghi nhận lên tới hơn 40 độ C. Bất chấp cái nóng, nhiều người dân vẫn phải ra đường vì miếng cơm, manh áo.
 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, riêng vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nơi 41 - 42 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, hôm nay được ghi nhận là ngày nắng nóng nhất kể từ đầu mùa. Nhiệt độ trung bình ở Thủ đô dao động từ 38-40 độ C, vào giữa trưa nhiệt độ có nơi lên tới 43 độ C. Những người phải ra đường trong ngày hôm nay có thể cảm nhận rõ cái nóng như thiêu đốt của mùa hè.
Với những lao động nghèo mưu sinh nơi Thủ đô, nắng nóng không đồng nghĩa với việc họ có thể nghỉ ngơi để tránh nóng. Gánh nặng mưu sinh vẫn bắt buộc họ phải ra đường dù trời có nóng như đổ lửa.
Người bán hoa rong và xe ôm công nghệ vẫn phải "phơi mặt" ra đường để kiếm sống.
Một người bán hoa quả rong tranh thủ nơi có bóng mát trên phố để bán hàng.
Một người làm nghề thu gom đồng nát với đôi quang gánh trên vai rảo bước qua đường dưới cái nắng hè oi ả của Thủ đô.
Cụ già bán tăm bông, móc khóa đi giữa nắng hè oi ả.
Đi cả đoạn phố dài dưới cái nóng hầm hập buổi trưa mà chẳng có khách nào mua hàng.
Một người lái xe ôm giao hàng trang bị chiếc mũ độc đáo có gắn lá cây để làm dịu bớt cái nóng gay gắt.
Người đàn ông hành nghề xe ôm này dựng xe đợi khách nơi vườn hoa. Rất ít khách đi xe vào thời điểm trưa hè bỏng rát.
Đối với các shipper, xe ôm công nghệ, những ngày nắng nóng như vậy ảnh hưởng rất lớn tới công việc của họ, do việc thường xuyên phải di chuyển ngoài đường.
Tiệm cắt tóc vỉa hè vẫn hoạt động bất chấp bầu không khí oi ả của trưa hè Thủ đô.
Vườn hoa trở thành điểm dừng chân nghỉ ngơi giữa các chuyến giao hàng của cánh xe ôm công nghệ.
Xe bán hàng rong rảo bước nhanh trên con phố nóng nực.
Cụ già bán hoa dạo liên tục tưới nước tránh cho xe hoa héo quắt dưới cái nắng nóng lên tới 40 độ C.
Người thu gom đồng nát với gánh hàng nặng trĩu trên phố.
Nắng nóng gay gắt nhưng những lao động nghèo này vẫn phải phơi mặt ra đường để mưu sinh.
Một người bán vé xố mưu sinh trên phố.
Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay (21/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Hà Nội từ chiều và đêm mai (22.5) có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.