Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về công tác dân tộc

VOV.VN - Góp ý vào những nội dung liên quan đến dân tộc thiểu số trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, nhiều đại biểu
cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân tộc và các
cơ chế chính sách.

Sáng 16/9, tại Thái Nguyên, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị “Phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về nội dung công tác dân tộc”. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ, người có uy tín tiêu biểu ở 7 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII về công tác dân tộc

Góp ý vào những nội dung liên quan đến dân tộc thiểu số, nhiều đại biểu cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân tộc và các cơ chế chính sách, tập trung đầu tư có trọng điểm, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Tây duyên hải miền Trung.

Các đại biểu đề nghị cần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở các cấp; Chống kỳ thị dân tộc, nghiêm trị những âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt cần phát huy vai trò của những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ cho rằng: “Cần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số và nâng cao nhận thức của những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi cũng đề nghị bổ sung thêm nhóm nhiệm vụ cơ bản đó là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số”.

Trong dự thảo báo cáo chính trị, theo nhiều đại biểu, phần đánh giá tình hình phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã nêu tương đối đầy đủ và bao quát. Tuy nhiên, đề nghị cần bổ sung thêm công tác tập hợp, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị, Luật Dân tộc đã được đề cập trong nhiều năm nhưng chưa được ban hành; việc đầu tư cho vùng dân tộc miền núi vừa qua rất dàn trải, có chỗ hiệu quả thấp nên cần tập trung đầu tư có trọng điểm.

Ông Giàng Chí Ly, ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái đề nghị:  “Trong dự thảo văn kiện XII của Đảng cần nêu rõ chính sách phù hợp với từng vùng, từng dân tộc. Tạo điều kiện phát huy bản sắc dân tộc của mỗi dân tộc”.

Ông Nguyễn Thanh Nhạc, dân tộc Tày, ở xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đề nghị: “Cần có sự đầu tư xây dựng các trạm tiếp sóng của Đài TNVN và của Đài THVN để đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi nghe và xem đài rõ hơn. Thứ hai, trong tờ báo Dân tộc và phát triển, cần thêm mục "Những son vàng lịch sử" của Cách mạng Việt Nam để người có uy tín nắm được, nói chuyện, trao đổi với bà con". 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nước ta có 53 dân tộc thiểu số với trên 13 triệu người, chiếm gần 15% dân số, là lực lượng rất quan trọng. Khẳng định vai trò quan trọng của người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, cần tiếp tục có giải pháp, chính sách để làm tốt hơn công tác vận động bà con dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục vận động bà con cùng nhau làm ăn xóa đói giảm nghèo, giữ gìn môi trường, bảo đảm trật tự trị an trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng
Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng

Toàn văn Dự thảo Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Giải mật nhiều tài liệu quan trọng về Đảng
Giải mật nhiều tài liệu quan trọng về Đảng

5 tập văn kiện Đảng toàn tập (tập 55 - 59) được công bố phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng trong những năm 1996 - 2000. Trong đó có những tài liệu mật đã được giải mật một cách chặt chẽ, đúng quy định.

Giải mật nhiều tài liệu quan trọng về Đảng

Giải mật nhiều tài liệu quan trọng về Đảng

5 tập văn kiện Đảng toàn tập (tập 55 - 59) được công bố phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng trong những năm 1996 - 2000. Trong đó có những tài liệu mật đã được giải mật một cách chặt chẽ, đúng quy định.

Khai trương Trang tin điện tử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Khai trương Trang tin điện tử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” tại địa chỉ: daihoi12.dangcongsan.vn.

Khai trương Trang tin điện tử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Khai trương Trang tin điện tử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” tại địa chỉ: daihoi12.dangcongsan.vn.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII
Lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

VOV.VN - Từ ngày 15/9 đến 31/10, lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

Lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII

VOV.VN - Từ ngày 15/9 đến 31/10, lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI
Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI

VOV.VN - Sáng 15/9, tại thành phố Hòa Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI

Chủ tịch nước dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI

VOV.VN - Sáng 15/9, tại thành phố Hòa Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

“Đảng đã nhìn đúng những khiếm khuyết, hạn chế của nền kinh tế”
“Đảng đã nhìn đúng những khiếm khuyết, hạn chế của nền kinh tế”

VOV.VN -PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Dự thảo văn kiện đã nhìn đúng những khiếm khuyết, tồn tại, hạn chế của nền kinh tế và chỉ ra được nguyên nhân, tồn tại đó.

“Đảng đã nhìn đúng những khiếm khuyết, hạn chế của nền kinh tế”

“Đảng đã nhìn đúng những khiếm khuyết, hạn chế của nền kinh tế”

VOV.VN -PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Dự thảo văn kiện đã nhìn đúng những khiếm khuyết, tồn tại, hạn chế của nền kinh tế và chỉ ra được nguyên nhân, tồn tại đó.

TP.HCM lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị từ ngày 10/9
TP.HCM lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị từ ngày 10/9

VOV.VN - Thành phố Hồ chí Minh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội từ ngày 10/9 đến 10/10/2015.

TP.HCM lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị từ ngày 10/9

TP.HCM lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị từ ngày 10/9

VOV.VN - Thành phố Hồ chí Minh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội từ ngày 10/9 đến 10/10/2015.

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng: Người dân tham gia càng nhiều càng tốt
Góp ý văn kiện Đại hội Đảng: Người dân tham gia càng nhiều càng tốt

VOV.VN - Văn kiện Đại hội Đảng không chỉ là trí tuệ của Đảng mà cần có sự đóng góp trí tuệ của toàn dân.

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng: Người dân tham gia càng nhiều càng tốt

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng: Người dân tham gia càng nhiều càng tốt

VOV.VN - Văn kiện Đại hội Đảng không chỉ là trí tuệ của Đảng mà cần có sự đóng góp trí tuệ của toàn dân.