Mộc Châu – Sơn La: Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập

VOV.VN -Việc tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong dịp Quốc khánh sẽ khiến đồng bào, du khách thích thú khi được khám phá vùng đất xinh đẹp này.

Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La mừng Tết độc lập tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Hôm nay 1/9 là chính hội, không khí càng tưng bừng, nhộn nhịp hơn.

Trong khuôn khổ ngày hội, sáng nay, tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Trọng tâm là hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố, Hội hoa – Du lịch Mộc Châu, thi đấu các trò chơi dân gian, thi trại văn hóa, văn hóa cộng đồng…



Đông đảo người dân đến tham gia ngày hội.

Một trong những hoạt động được chú ý nhiều nhất là việc tổ chức Lễ hội Hết Chá của đồng bào Thái. Đây là một trong những lễ hội đặc trưng nhất, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng trong các bản làng người Thái. Nội dung chính của Lễ hội là các con cháu, nhân dân trong vùng bày tỏ lòng thành kính với người thầy đã chữa bệnh cho mình.

Ông Vì Văn Phụng, Bản Áng 1, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu cho biết: “Lễ hội Hết Chá này có từ thời xưa. Trước đây không có bệnh viện. Người này biết chữa bệnh bằng thuốc nam và bằng mẹo, nhiều con cháu khỏi bệnh. Vì vậy, cứ ngày lễ, ngày tết là các con nuôi của ông tổ chức về tạ ơn, vừa cầu mưa, vừa cầu mùa màng bội thu. Sở dĩ chúng tôi tổ chức lễ hội này vào dịp Quốc khánh 2/9 là muốn giới thiệu cho du khách gần xa được xem, để hiểu biết về Lễ hội Hết Chá của dân tộc Thái, huyện Mộc Châu”.

Nổi tiếng có khí hậu mát lạnh, với nhiều cảnh đẹp về thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, Mộc Châu đang được quy hoạch, đầu tư phát triển thành khu du lịch trọng điểm cấp Quốc gia.

 

Đồng bào thi nấu ăn.
Mâm cơm đặ trưng của người dân bản địa.
Hoạt động kéo co diễn ra sôi nổi.
Trẻ em cũng xúng xính váy áo mừng ngày Tết Độc lập.

Việc tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực tại Ngày hội văn hóa các dân tộc trong dịp Quốc khánh sẽ tạo cho đồng bào, đặc biệt là du khách một cảm giác rất thú vị khi được tham quan, khám phá vùng đất cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp này.

Ông Nguyễn Văn Phán, một du khách đến từ Thái Bình cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi nhiều chương trình, nhiều dân tộc thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Nhưng riêng đối với Mộc Châu thì sắc thái, con người, kể cả lời nói, trang phục…, chúng tôi cảm thấy rất độc đáo, rất thích thú. Chúng tôi mong muốn hàng năm huyện sẽ tổ chức được các buổi như thế này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh Mộc Châu tưng bừng đón Tết Độc lập
Chùm ảnh Mộc Châu tưng bừng đón Tết Độc lập

VOV.VN -  Ngày 1/9 là ngày chính hội ở Mộc Châu, cho nên không khí càng tưng bừng, nhộn nhịp hơn.

Chùm ảnh Mộc Châu tưng bừng đón Tết Độc lập

Chùm ảnh Mộc Châu tưng bừng đón Tết Độc lập

VOV.VN -  Ngày 1/9 là ngày chính hội ở Mộc Châu, cho nên không khí càng tưng bừng, nhộn nhịp hơn.

Nhớ Tết Độc lập đầu tiên trên quê hương đất mỏ
Nhớ Tết Độc lập đầu tiên trên quê hương đất mỏ

VOV.VN - Đối với những người con của quê hương Quảng Ninh- Đất mỏ anh hùng, ký ức về Tết độc lập đầu tiên rợp bóng cờ hoa vẫn tươi mới, vẹn nguyên.

Nhớ Tết Độc lập đầu tiên trên quê hương đất mỏ

Nhớ Tết Độc lập đầu tiên trên quê hương đất mỏ

VOV.VN - Đối với những người con của quê hương Quảng Ninh- Đất mỏ anh hùng, ký ức về Tết độc lập đầu tiên rợp bóng cờ hoa vẫn tươi mới, vẹn nguyên.

Cả nước hân hoan đón mừng ngày Tết Độc lập
Cả nước hân hoan đón mừng ngày Tết Độc lập

VOV.VN -Độc lập- tự do của dân tộc đã như cơm ăn, nước uống hàng ngày, đã trở thành khát vọng thường trực mỗi người dân Việt Nam

Cả nước hân hoan đón mừng ngày Tết Độc lập

Cả nước hân hoan đón mừng ngày Tết Độc lập

VOV.VN -Độc lập- tự do của dân tộc đã như cơm ăn, nước uống hàng ngày, đã trở thành khát vọng thường trực mỗi người dân Việt Nam

Tướng Nguyễn Quốc Thước và 3 trăn trở cùng đất nước nhân Tết Độc lập
Tướng Nguyễn Quốc Thước và 3 trăn trở cùng đất nước nhân Tết Độc lập

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng Việt Nam có thể ngẩng cao đầu khi địa vị quốc tế không ngừng nâng cao. Tuy vậy, để đất nước thực sự cất cánh cũng có rất nhiều vấn đề trăn trở.

Tướng Nguyễn Quốc Thước và 3 trăn trở cùng đất nước nhân Tết Độc lập

Tướng Nguyễn Quốc Thước và 3 trăn trở cùng đất nước nhân Tết Độc lập

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng Việt Nam có thể ngẩng cao đầu khi địa vị quốc tế không ngừng nâng cao. Tuy vậy, để đất nước thực sự cất cánh cũng có rất nhiều vấn đề trăn trở.

Chương trình nghệ thuật “Tết Độc lập” mừng Quốc khánh 2/9
Chương trình nghệ thuật “Tết Độc lập” mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Tối 29/8, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Tết Độc lập” năm 2015. 

Chương trình nghệ thuật “Tết Độc lập” mừng Quốc khánh 2/9

Chương trình nghệ thuật “Tết Độc lập” mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Tối 29/8, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Tết Độc lập” năm 2015. 

“Đêm không ngủ” mừng Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu
“Đêm không ngủ” mừng Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Với chủ đề “Mộc Châu rực rỡ sắc hoa”, đêm hội chào mừng Tết Độc lập diễn ra tại sân vận động Mộc Châu là sự hội tụ đa sắc màu dân tộc. 

“Đêm không ngủ” mừng Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

“Đêm không ngủ” mừng Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Với chủ đề “Mộc Châu rực rỡ sắc hoa”, đêm hội chào mừng Tết Độc lập diễn ra tại sân vận động Mộc Châu là sự hội tụ đa sắc màu dân tộc. 

Đồng bào Tây Bắc nô nức vui Tết Độc lập
Đồng bào Tây Bắc nô nức vui Tết Độc lập

VOV.VN - Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 2/9, đồng bào các dân tộc ở vùng Tây Bắc lại nô nức cùng nhau đi chơi ngày Tết độc lập.

Đồng bào Tây Bắc nô nức vui Tết Độc lập

Đồng bào Tây Bắc nô nức vui Tết Độc lập

VOV.VN - Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 2/9, đồng bào các dân tộc ở vùng Tây Bắc lại nô nức cùng nhau đi chơi ngày Tết độc lập.

Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông
Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông

VOV.VN - Cùng với Tết cổ truyền của dân tộc, ngày Tết độc lập 2/9 là ngày hội lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với đồng bào Mông ở Sơn La.

Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông

Tết độc lập trong lòng đồng bào Mông

VOV.VN - Cùng với Tết cổ truyền của dân tộc, ngày Tết độc lập 2/9 là ngày hội lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với đồng bào Mông ở Sơn La.