Tạo điều kiện cho doanh nghiệp và thương lái tiêu thụ vải

VOV.VN -Đến nay, nông dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 2/3 sản lượng vải thiều sớm trong tổng số 7.000 tấn niên vụ năm nay.

>> Vải thiều Việt Nam sắp có mặt tại Pháp

>> Vải thiều vẫn không thoát vòng kiềm tỏa Trung Quốc

>> Việt Nam xuất khẩu vải thiều vào thị trường Mỹ

>> Vải thiều Việt Nam sẽ có mặt tại Australia

Cùng với một số doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với nông dân, trên địa bàn hiện nay có hơn 20 thương lái nước ngoài đến thu mua vải chín muộn của bà con.

Thời gian cao điểm thu hoạch vải thiều chính vụ của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang bắt đầu từ ngày 15/6 này, trong đó chủ yếu là vải thiều trồng theo Quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGap).

Doanh nghiệp Malaysia đến khảo sản và ký hợp đồng tại vùng vải Lục Ngạn

Năm nay, tổng diện tích trồng vải thiều toàn huyện Lục Ngạn khoảng 16.270 ha, với diện tích vải chín sớm khoảng 1.750 ha, chiếm gần 11%, còn lại là vải chính vụ. Sản lượng năm nay ước đạt 90 nghìn tấn, trong đó vải chín sớm khoảng 7.000 tấn.

Ông Trần Quang Tấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, cùng với các lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Giang, Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn cũng phân công cán bộ các phòng, ban phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, cũng như thực hiện đúng các quy định về xuất nhập cảnh đối với thương lái nước ngoài tạo điều kiện cho bà con tiêu thụ vải thiều trên địa bàn.

Huyện cũng thường xuyên cập nhật giá vải thiều ở các thị trường trong và ngoài nước giúp bà con nắm bắt kịp thời thông tin trong quá trình thu hoạch vải thiều và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại vải thiều tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở các tỉnh, thành phía Nam, cũng như xuất khẩu vải tươi sang các thị trường như: Trung Quốc, Lào, Campuchia cũng như Nhật Bản, Liên minh Châu Âu và Mỹ, ông Tấn cho hay.

Theo ông Tuấn, với chất lượng vải thiều được nâng cao khi xuất khẩu đi Mỹ và sự quan tâm của thương lái Trung Quốc khi đến thu mua sớm thì sản lượng đặt hàng năm nay sẽ lớn hơn nhiều so với năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên