Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra vụ 2 ngư dân Việt Nam bị ngược đãi

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng xác nhận thông tin về 2 thuyền viên tàu cá người Việt Nam bị thuyền trưởng Hàn Quốc ngược đãi.

Sau khi thông tin này được báo chí Hàn Quốc đăng tải, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (EPS) để tìm hiểu và xác minh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Theo đó xác nhận, 2 lao động Việt Nam là Lê Hồng Sơn (sinh năm 1996, quê quán Quảng Bình) và Nguyễn Chí Thắng (sinh năm 1996, quê quán Hà Tĩnh) được đưa sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS từ giữa năm 2017 và cùng làm việc trên tàu 2010 Naekho tại thành phố Seogwipo, tỉnh Jeju, Hàn Quốc.

Ngày 8/6, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã đến thăm hai lao động này tại đảo Jeju. Đại diện Đại sứ quán cho biết, hiện tại sức khỏe hai người này đều ổn định.

Theo lời khai cung cấp cho cảnh sát thành phố Seogwipo, trong quá trình làm việc, hai lao động bị chủ tàu ngược đãi, chửi bới nên đã trình báo cơ quan cảnh sát thành phố Seogwipo và đề nghị được chuyển đổi nơi làm việc. Hai lao động đang lưu trú tại Trung tâm bảo vệ lao động di cư của tỉnh Jeju.

Các nhóm dân sự tại Hàn Quốc đã biểu tình kêu gọi trừng phạt chủ tàu. Cảnh sát thành phố Seogwipo cho biết hiện đang tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc theo dõi sát vụ việc, thăm lãnh sự hai lao động và làm việc với các cơ quan chức năng Hàn Quốc đề nghị xác minh các thông tin liên quan, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao động Việt Nam tại Thái Lan có nguy cơ cao bị phạt hoặc bắt giam
Lao động Việt Nam tại Thái Lan có nguy cơ cao bị phạt hoặc bắt giam

VOV.VN -Bộ Lao động Thái Lan, cho biết, hiện tại mới chỉ có 12 lao động quốc tịch Việt Nam đăng ký lao động một cách hợp pháp tại Thái Lan.

Lao động Việt Nam tại Thái Lan có nguy cơ cao bị phạt hoặc bắt giam

Lao động Việt Nam tại Thái Lan có nguy cơ cao bị phạt hoặc bắt giam

VOV.VN -Bộ Lao động Thái Lan, cho biết, hiện tại mới chỉ có 12 lao động quốc tịch Việt Nam đăng ký lao động một cách hợp pháp tại Thái Lan.

Thông tin về lao động Việt Nam sau hỏa hoạn nghiêm trọng tại Đài Loan
Thông tin về lao động Việt Nam sau hỏa hoạn nghiêm trọng tại Đài Loan

VOV.VN - Tối qua (28/4), tại ký túc xá khu công nghiệp Kính Bằng, thành phố Đào Viên, Đài Loan đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Thông tin về lao động Việt Nam sau hỏa hoạn nghiêm trọng tại Đài Loan

Thông tin về lao động Việt Nam sau hỏa hoạn nghiêm trọng tại Đài Loan

VOV.VN - Tối qua (28/4), tại ký túc xá khu công nghiệp Kính Bằng, thành phố Đào Viên, Đài Loan đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lên tiếng vụ bác sĩ Hoàng Công Lương
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lên tiếng vụ bác sĩ Hoàng Công Lương

VOV.VN - Tổng Liên đoàn LĐVN đề nghị HĐXX đặc biệt lưu tâm các chứng cứ gỡ tội cho bị cáo Hoàng Công Lương, không để làm oan người vô tội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lên tiếng vụ bác sĩ Hoàng Công Lương

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lên tiếng vụ bác sĩ Hoàng Công Lương

VOV.VN - Tổng Liên đoàn LĐVN đề nghị HĐXX đặc biệt lưu tâm các chứng cứ gỡ tội cho bị cáo Hoàng Công Lương, không để làm oan người vô tội.

 Cháy ở Đài Loan, Trung Quốc: Không có lao động Việt Nam thương vong
Cháy ở Đài Loan, Trung Quốc: Không có lao động Việt Nam thương vong

VOV.VN -Hiện có hơn 1.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty, trong đó hơn 160 lao động Việt Nam làm việc tại xưởng Bình Trần bị hỏa hoạn.

 Cháy ở Đài Loan, Trung Quốc: Không có lao động Việt Nam thương vong

Cháy ở Đài Loan, Trung Quốc: Không có lao động Việt Nam thương vong

VOV.VN -Hiện có hơn 1.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty, trong đó hơn 160 lao động Việt Nam làm việc tại xưởng Bình Trần bị hỏa hoạn.