Trung Quốc sẽ huấn luyện binh sĩ Afghanistan chống lại al-Qaeda và IS

VOV.VN - Trung Quốc sẽ huấn luyện cho các binh sĩ Afghanistan ngay trên lãnh thổ Trung Quốc.

Đại sứ Afghanistan tại Bắc Kinh Janan Mosazai cho biết thông tin vừa nêu vào sáng nay (7/9) và miêu tả sự hợp tác quân sư này là nỗ lực chống phiến quân al-Qaeda và nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có ý định tấn công Trung Quốc từ nước láng giềng phía Tây.

Binh sĩ Trung Quốc. Ảnh: RealClearDefense.

Afghanistan đề nghị Trung Quốc cung cấp cho lực lượng an ninh Afghanistan các trực thăng chiến đấu như MI-35.

Tháng trước, Trung Quốc bác bỏ thông tin binh sỹ nước này sẽ đồn trú ở Afghanistan sau khi Trung Quốc nhất trí giúp Afghanistan thiết lập một “lữ đoàn sơn cước” tại hàng lang Wakhan kết nối 2 nước.

Trung Quốc cũng đã cam kết cung cấp 2 máy bay vận tải cho mục đích sơ tán y tế và nhóm phi hành đoàn trên các máy bay này đã được huyấn luyện đào tạo tại Trung Quốc.

Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Afghanistan, trong đó cung cấp vũ khí hạng nhẹ, hỗ trợ thiết bị và hậu cần kể từ khi 2 nước thiết lập đối thoại quân sự năm 2016.

Mỹ cũng lên kế hoạch giúp Afghanistan thay thế các máy bay trực thăng Mi-17 đã cũ kỹ do Nga chế tạo và máy bay UH-60 Black Hawks do Mỹ sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc
Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”
“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa Đông Phong-41 ở vùng giáp Nga là nhằm phản ứng với Tổng thống Mỹ Trump.

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa Đông Phong-41 ở vùng giáp Nga là nhằm phản ứng với Tổng thống Mỹ Trump.

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông
Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã suýt bị chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Trung Quốc lao vào khi đang bay ở Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã suýt bị chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Trung Quốc lao vào khi đang bay ở Biển Đông.

Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua
Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của Trung Quốc dường như đã được tính toán kỹ để bay sát không phận Nhật Bản. Phía Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen dần với điều đó.

Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua

Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của Trung Quốc dường như đã được tính toán kỹ để bay sát không phận Nhật Bản. Phía Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen dần với điều đó.

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”
Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

VOV.VN - Bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu phòng vệ Nhật Bản đưa ra đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích là thiếu trách nhiệm.

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

Trung Quốc phản đối “Báo cáo về chiến lược an ninh Trung Quốc”

VOV.VN - Bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu phòng vệ Nhật Bản đưa ra đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích là thiếu trách nhiệm.