Ba Lan “mua gấp” tên lửa vì khủng hoảng Ukraine

VOV.VN -Theo ước tính, tổng giá trị của toàn bộ hệ thống lá chắn tên lửa của Ba Lan sẽ lên đến 13,1 tỷ USD.

Ngày 20/3, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, nước này đang đẩy nhanh quá trình xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa, nhằm ứng phó với tình trạng căng thẳng leo thang tại Ukraine.

Ba Lan đẩy nhanh tiến trình xây dựng hệ thống phòng thủ trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraine không ngừng leo thang (ảnh minh họa) (Ảnh: AFP)

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ba Lan, Jacek Sonta cho hay: “Những vấn đề liên quan đến hệ thống phòng không của Ba Lan sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Ba Lan sẽ lựa chọn nhà thầu có thể cung cấp lựa chọn tốt nhất cho hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng tôi trong vài tuần tới”.

Trước đó, Ba Lan dự định sàng lọc danh sách các nhà thầu vào tháng 6/2014 nhưng quyết định đẩy nhanh tiến trình này trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraine không ngừng leo thang.

Hiện có 4 nhà thầu chính cho dự án xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Ba Lan, trong đó bao gồm: Tập đoàn Thales của Pháp, Chính phủ Israel, Raytheon và Lockheed Martin của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, Ba Lan dự định sẽ ký thỏa thuận cuối cùng liên quan đến việc xây dựng lá chắn tên lửa trong năm nay. Dự án này theo kế hoạch sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2022.

Theo ước tính, tổng giá trị của toàn bộ hệ thống lá chắn tên lửa của Ba Lan sẽ lên đến 13,1 tỷ USD.

Dự án xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Ba Lan sẽ được chia làm nhiều giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tiên sẽ tập trung trang bị 8 đơn vị tên lửa đánh chặn tầm trung.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ba Lan khẳng định, hệ thống này hoàn toàn không liên quan đến lá chắn tên lửa mà Mỹ dự định đặt ở quốc gia Đông Âu này vào năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự vệ Crimea tuyên bố bắt giữ Tư lệnh Hải quân Ukraine
Tự vệ Crimea tuyên bố bắt giữ Tư lệnh Hải quân Ukraine

"Ông ấy đã bị bắt giữ và hiện được đưa đi đâu đó", đại diện của lực lượng tự vệ Crimea tại hiện trường nói.

Tự vệ Crimea tuyên bố bắt giữ Tư lệnh Hải quân Ukraine

Tự vệ Crimea tuyên bố bắt giữ Tư lệnh Hải quân Ukraine

"Ông ấy đã bị bắt giữ và hiện được đưa đi đâu đó", đại diện của lực lượng tự vệ Crimea tại hiện trường nói.

Ukraine rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập
Ukraine rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập

VOV.VN - Ngoài ra, Ukraine sẽ đề nghị LHQ lập “vùng phi quân sự” ở Crimea, tương tự như vùng phi quân sự giữa Kosovo và Serbia.

Ukraine rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập

Ukraine rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập

VOV.VN - Ngoài ra, Ukraine sẽ đề nghị LHQ lập “vùng phi quân sự” ở Crimea, tương tự như vùng phi quân sự giữa Kosovo và Serbia.

Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga
Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga

VOV.VN -Ukraine đồng thời hy vọng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ giúp 2 bên giải quyết những tranh cãi thương mại.

Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga

Ukraine không muốn "chiến tranh thương mại" với Nga

VOV.VN -Ukraine đồng thời hy vọng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ giúp 2 bên giải quyết những tranh cãi thương mại.

Tổng thống Mỹ bác bỏ hành động quân sự tại Ukraine
Tổng thống Mỹ bác bỏ hành động quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Ông Obama nhấn mạnh, việc sử dụng hành động quân sự đối phó với Nga sẽ không thích hợp và không tốt cho chính người dân Ukraine.

Tổng thống Mỹ bác bỏ hành động quân sự tại Ukraine

Tổng thống Mỹ bác bỏ hành động quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Ông Obama nhấn mạnh, việc sử dụng hành động quân sự đối phó với Nga sẽ không thích hợp và không tốt cho chính người dân Ukraine.

Crimea thả Tư lệnh hải quân Ukraine
Crimea thả Tư lệnh hải quân Ukraine

VOV.VN - Trước đó, ông Sergei Haiduk đã bị bắt giữ sau khi xông vào trụ sở Bộ Tham mưu hải quân Ukraine tại quân cảng Sevastopol.

Crimea thả Tư lệnh hải quân Ukraine

Crimea thả Tư lệnh hải quân Ukraine

VOV.VN - Trước đó, ông Sergei Haiduk đã bị bắt giữ sau khi xông vào trụ sở Bộ Tham mưu hải quân Ukraine tại quân cảng Sevastopol.

Nga phát hiện một đường dây buôn lậu vũ khí qua Ukraine
Nga phát hiện một đường dây buôn lậu vũ khí qua Ukraine

VOV.VN - Những khẩu súng ngắn mà an ninh Nga thu giữ mang nhãn hiệu Desert Eagle, Smith & Wesson, SIG Sauer và các nhãn hiệu khác.

Nga phát hiện một đường dây buôn lậu vũ khí qua Ukraine

Nga phát hiện một đường dây buôn lậu vũ khí qua Ukraine

VOV.VN - Những khẩu súng ngắn mà an ninh Nga thu giữ mang nhãn hiệu Desert Eagle, Smith & Wesson, SIG Sauer và các nhãn hiệu khác.

Đức hối thúc triển khai quan sát viên ở Ukraine
Đức hối thúc triển khai quan sát viên ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier khẳng định việc triển khai quan sát viên tại Ukraine là cần thiết trong 24 giờ tới.

Đức hối thúc triển khai quan sát viên ở Ukraine

Đức hối thúc triển khai quan sát viên ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier khẳng định việc triển khai quan sát viên tại Ukraine là cần thiết trong 24 giờ tới.

Ukraine có kế hoạch rút binh sĩ khỏi Crimea
Ukraine có kế hoạch rút binh sĩ khỏi Crimea

VOV.VN - Trước đó các lực lượng quân sự ở Crimea đã bắt giữ Tư lệnh hải quân Ukraine.

Ukraine có kế hoạch rút binh sĩ khỏi Crimea

Ukraine có kế hoạch rút binh sĩ khỏi Crimea

VOV.VN - Trước đó các lực lượng quân sự ở Crimea đã bắt giữ Tư lệnh hải quân Ukraine.

Nga - Ukraine và những hành động trả đũa ngoại giao
Nga - Ukraine và những hành động trả đũa ngoại giao

VOV.VN - Trong khi đó, cộng đồng thế giới tiếp tục có phản ứng liên quan đến tình hình Ukraine hiện nay.

Nga - Ukraine và những hành động trả đũa ngoại giao

Nga - Ukraine và những hành động trả đũa ngoại giao

VOV.VN - Trong khi đó, cộng đồng thế giới tiếp tục có phản ứng liên quan đến tình hình Ukraine hiện nay.

Ukraine lo Nga đưa quân vào miền đông và miền nam
Ukraine lo Nga đưa quân vào miền đông và miền nam

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga vì đã can thiệp vào Ukraine.

Ukraine lo Nga đưa quân vào miền đông và miền nam

Ukraine lo Nga đưa quân vào miền đông và miền nam

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga vì đã can thiệp vào Ukraine.