Chính phủ Thái Lan tiếp tục bị phán quyết bất lợi

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ xem xét tính pháp lý liên quan cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 do Ủy ban Bầu cử quốc gia đưa lên

Chiều 12/3, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết bác dự luật vay 2.000 tỷ bạt (tương đương 66 tỷ USD) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông quốc gia trong dài hạn của chính phủ Thái Lan.

Đây là dự luật do chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra soạn thảo và đệ trình năm ngoái, trước khi hạ viện bị giải tán ngày 9/2 vừa qua. Theo đó, dự luật cho phép Bộ tài chính nước này vay các khoản vốn trị giá 2.000 tỷ bạt để thực hiện các dự án lớn như: hệ thống đường sắt cao tốc, hệ thống đường sắt tốc độ cao khổ đôi…

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan có tính pháp lý cao nhất và mang tính ràng buộc với tất cả các tổ chức xã hội (Ảnh: Xuân Sơn)

Tuy không tác động nhiều đến vị thế vốn đã yếu đi của chính phủ Thái Lan, chuyển thành chính phủ tạm quyền và bị hạn chế nhiều quyền theo luật sau khi hạ viện bị giải tán, phán quyết này cho thấy đa số những quyết sách lớn của chính phủ dưới thời thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bị vô hiệu hóa hay không thể thực hiện được.

Đó là dự luật ân xá nhằm xóa tội cho các bên liên quan tới các sự kiện chính trị từ năm 2006 đến năm 2012, dự luật sửa đổi hiến pháp về thể thức bầu chọn thượng nghị sỹ và một số dự luật sửa đổi hiến pháp nhằm tăng quyền lực cho các cơ quan hành pháp.

Cũng trong chiều nay (12/3), Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố thụ lý đơn đề nghị xem xét tính pháp lý liên quan cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 do Ủy ban bầu cử quốc gia đưa lên và đơn kiến nghị hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử của cơ quan Thanh tra nhà nước.

Các phán quyết của tòa án Hiến pháp Thái Lan mang tính quyết định về pháp lý cao nhất. Đặc biệt việc xem xét và phán quyết về tính pháp lý của cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 vừa qua tại Thái Lan mang ý nghĩa bước ngoặt. Hoặc là Thái Lan tiếp tục tổ chức cuộc bầu cử mới tại 28 khu vực thuộc miền Nam chưa tổ chức bầu cử được trong cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 do không có ứng cử viên tranh cử đăng ký, hoặc là Thái lan tổ chức tổng tuyển cử lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: Dự kiến lộ trình bầu cử Hạ viện bổ sung
Thái Lan: Dự kiến lộ trình bầu cử Hạ viện bổ sung

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử sẽ phối hợp với nhà chức trách địa phương, cảnh sát, quân đội để đảm bảo việc bầu cử bổ sung diễn ra suôn sẻ.

Thái Lan: Dự kiến lộ trình bầu cử Hạ viện bổ sung

Thái Lan: Dự kiến lộ trình bầu cử Hạ viện bổ sung

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử sẽ phối hợp với nhà chức trách địa phương, cảnh sát, quân đội để đảm bảo việc bầu cử bổ sung diễn ra suôn sẻ.

Thái Lan tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
Thái Lan tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN -Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay gặp nạn này.

Thái Lan tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Thái Lan tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN -Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay gặp nạn này.

Chính phủ Thái Lan khẳng định đoàn kết với quân đội
Chính phủ Thái Lan khẳng định đoàn kết với quân đội

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Yingluck nói, các cuộc họp thường kỳ với giới lãnh đạo quân đội có thể giúp tránh hiểu nhầm.  

Chính phủ Thái Lan khẳng định đoàn kết với quân đội

Chính phủ Thái Lan khẳng định đoàn kết với quân đội

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Yingluck nói, các cuộc họp thường kỳ với giới lãnh đạo quân đội có thể giúp tránh hiểu nhầm.  

Chính phủ Thái Lan cân nhắc duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp
Chính phủ Thái Lan cân nhắc duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Theo Reuters, động thái trên diễn ra sau khi 2 người biểu tình bị bắn tại thủ đô Bangkok ngày 7/3.

Chính phủ Thái Lan cân nhắc duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp

Chính phủ Thái Lan cân nhắc duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Theo Reuters, động thái trên diễn ra sau khi 2 người biểu tình bị bắn tại thủ đô Bangkok ngày 7/3.

Diễn biến mới về tình hình chính trị tại Thái Lan
Diễn biến mới về tình hình chính trị tại Thái Lan

VOV.VN - Phó Thủ tướng tạm quyền Thái Lan đề nghị các cơ cấu độc lập tại Thái Lan phải có các quyết định công bằng về tình hình hiện nay.

Diễn biến mới về tình hình chính trị tại Thái Lan

Diễn biến mới về tình hình chính trị tại Thái Lan

VOV.VN - Phó Thủ tướng tạm quyền Thái Lan đề nghị các cơ cấu độc lập tại Thái Lan phải có các quyết định công bằng về tình hình hiện nay.

Thái Lan: 2 vụ tấn công bằng M79 làm 3 người bị thương
Thái Lan: 2 vụ tấn công bằng M79 làm 3 người bị thương

VOV.VN - Cuộc biểu tình chống Chính phủ đã thu hẹp phạm vi hoạt động, song các vụ gây rối bạo lực nhỏ vẫn xảy ra ở Bangkok.

Thái Lan: 2 vụ tấn công bằng M79 làm 3 người bị thương

Thái Lan: 2 vụ tấn công bằng M79 làm 3 người bị thương

VOV.VN - Cuộc biểu tình chống Chính phủ đã thu hẹp phạm vi hoạt động, song các vụ gây rối bạo lực nhỏ vẫn xảy ra ở Bangkok.

Thái Lan quyết tâm bắt thủ lĩnh Suthep Thaugsuban
Thái Lan quyết tâm bắt thủ lĩnh Suthep Thaugsuban

VOV.VN - Chiến dịch vây bắt sẽ được tiến hành với sự phối hợp của Cục điều tra đặc biệt và lực lượng cảnh sát quốc gia.

Thái Lan quyết tâm bắt thủ lĩnh Suthep Thaugsuban

Thái Lan quyết tâm bắt thủ lĩnh Suthep Thaugsuban

VOV.VN - Chiến dịch vây bắt sẽ được tiến hành với sự phối hợp của Cục điều tra đặc biệt và lực lượng cảnh sát quốc gia.

Chính trường Thái Lan đang đứng trước "ngã ba đường"
Chính trường Thái Lan đang đứng trước "ngã ba đường"

VOV.VN - Theo một số nhà phân tích chính trị Thái Lan, phe Chính phủ và phe đối lập đang đứng trước sự lựa chọn có ý nghĩa quan trọng. 

Chính trường Thái Lan đang đứng trước "ngã ba đường"

Chính trường Thái Lan đang đứng trước "ngã ba đường"

VOV.VN - Theo một số nhà phân tích chính trị Thái Lan, phe Chính phủ và phe đối lập đang đứng trước sự lựa chọn có ý nghĩa quan trọng.