Quân đội Syria tịch thu 1 kho vũ khí của quân nổi dậy

(VOV) - Quân đội Syria đang tiến hành làm rõ xuất xứ của lô vũ khí mới bị bắt giữ.

Quân đội Syria đã tịch thu một lượng lớn vũ khí do các thế lực nước ngoài trang bị cho nhóm phiến quân Takfiri chống chính phủ tại tỉnh Latakia, Syria.

Các loại vũ khí thu được bao gồm súng trường bắn tỉa, các vũ khí tự động, đạn dược, các thiết bị thông tin liên lạc được cất giấu trong một ngôi nhà tại thị trấn al-Haffah.

Binh sĩ Syria tại thủ đô Damascus (Ảnh: Press TV)

Quân đội Syria chưa tiết lộ thêm thông tin mà chỉ cho biết vẫn đang tiến hành làm rõ nguồn gốc xuất xứ của số vũ khí này.

Khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra, các thế lực phương Tây cùng những đồng minh trong khu vực bao gồm Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar đã tích cực hỗ trợ quân nổi dậy ở Syria chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Lực lượng nổi dậy ở Syria đã nhiều lần thừa nhận rằng họ nhận được sự viện trợ vũ khí từ nước ngoài. Đây cũng không phải lần đầu tiên quân đội Syria tịch thu được vũ khí của quân nổi dậy.

Đầu tháng 7 vừa qua, quân đội Syria cũng đã bắt giữ một lô vũ khí do Israel chế tạo tại thành phố phía Tây Hama.

Ngày 16/7, quân đội Syria đã tiến hành một loạt các hoạt động truy quét ở thủ đô Damascus. Trong chiến dịch này, quân đội đã phát hiện một đường hầm dài 400m ở khu vực al-Qaboun bên dưới đường cao tốc Damascus-Homs kết nối al-Qaboun và Jobar.

Các nguồn tin quân sự Syria cho hay, đường hầm này đã được lực lượng nổi dậy sử dụng để vận chuyển vũ khí, đạn dược và tấn công dân thường.

Tình hình Syria đã trở nên bất ổn kể từ tháng 3/2011. Theo số liệu thống kê được Liên Hợp Quốc công bố, đã có hơn 90.000 người thiệt mạng và hàng triệu người khác mất nhà cửa do bạo lực leo thang.

Ngày 16/7, Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về nhân quyền, Ivan Simonovic cho biết có khoảng 5.000 người chết mỗi tháng trong cuộc khủng hoảng diễn ra ở Syria./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar
Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar

(VOV) - Hóa chất độc hại có thể đã được sử dụng làm đạn súng cối ở Syria.

Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar

Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học ở Joubar

(VOV) - Hóa chất độc hại có thể đã được sử dụng làm đạn súng cối ở Syria.

Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng
Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng

(VOV) -Con số người thiệt mạng ngày càng lớn chứng tỏ cuộc xung đột tại Syria đang xấu đi.

Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng

Liên Hợp Quốc: 5.000 người dân Syria thiệt mạng mỗi tháng

(VOV) -Con số người thiệt mạng ngày càng lớn chứng tỏ cuộc xung đột tại Syria đang xấu đi.

Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria
Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nhóm chuyên gia này có nhiệm vụ điều tra có hay không việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria

Chuyên gia LHQ tiếp nhận chứng cớ vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nhóm chuyên gia này có nhiệm vụ điều tra có hay không việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria
Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến Syria đã trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994.

Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria

Gần 100.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến Syria đã trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994.

Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới
Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới

(VOV) - Chuyến thăm giúp các bên thống nhất cách tiến hành điều tra, thu thập số liệu cho báo cáo trình Tổng Thư ký LHQ.

Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới

Đội điều tra vũ khí hóa học LHQ sẽ đến Syria vào tuần tới

(VOV) - Chuyến thăm giúp các bên thống nhất cách tiến hành điều tra, thu thập số liệu cho báo cáo trình Tổng Thư ký LHQ.