Twitter phát hiện hàng chục ngàn tài khoản Nga dính đến bầu cử Mỹ

VOV.VN - Mạng xã hội Twitter đã phân tích kỹ lượng lớn các tài khoản liên quan đến Nga và đăng tải nội dung về bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Hãng Twitter vừa phát hiện hơn 36.000 tài khoản liên quan đến Nga đã tạo ra khoảng 1,4 triệu đoạn tweet liên quan đến bầu cử trong thời gian tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Ảnh minh họa của Reuters về mạng xã hội Twitter.

Tài liệu về điều trên đã được tờ Business Insider thu được.

Tờ Business Insider cho biết, quyền trưởng bộ phận pháp lý của Twitter Sean Edgett sẽ xuất hiện trước Quốc hội Mỹ vào tuần tới và ông đã xác nhận thông tin về 36.746 tài khoản nói trên.

Theo Business Insider, công ty Twitter đã nghiên cứu thời kỳ từ 1/9-15/11/2016, phân tích khoảng 16 tỷ đoạn tweet riêng và xem xét kỹ khoảng 190 triệu tweet liên quan đến bầu cử.

Tổng số tài khoản nêu trong báo cáo của hãng chiếm 0,012% tổng số tài khoản Twitter tồn tại trong khung thời gian được xem xét nói trên,

Cả Twitter và Facebook theo kế hoạch sẽ cử đại diện ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Moscow đã liên tục bác bỏ các cáo buộc này, coi đó là điều vô lý và là nỗ lực đánh lạc hướng dư luận Mỹ khỏi chuyện gian lận bầu cử thật và những vấn đề cấp bách khác trong nội bộ nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga bị tố can thiệp vào bầu cử Mỹ
Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga bị tố can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Bảy quan chức Mỹ vừa tiết lộ với Reuters về 2 tài liệu mật mà họ cáo buộc Nga đã tạo ra và sử dụng để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga bị tố can thiệp vào bầu cử Mỹ

Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga bị tố can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Bảy quan chức Mỹ vừa tiết lộ với Reuters về 2 tài liệu mật mà họ cáo buộc Nga đã tạo ra và sử dụng để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Triều Tiên mỉa mai Tổng thống Mỹ Donald Trump “nghiện” Twitter
Triều Tiên mỉa mai Tổng thống Mỹ Donald Trump “nghiện” Twitter

VOV.VN-Không dừng lại ở việc lên án cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Triều Tiên mới đây còn chỉ trích bài viết “kỳ lạ” và “tự phụ” của ông Trump trên mạng xã hội.

Triều Tiên mỉa mai Tổng thống Mỹ Donald Trump “nghiện” Twitter

Triều Tiên mỉa mai Tổng thống Mỹ Donald Trump “nghiện” Twitter

VOV.VN-Không dừng lại ở việc lên án cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, Triều Tiên mới đây còn chỉ trích bài viết “kỳ lạ” và “tự phụ” của ông Trump trên mạng xã hội.

Thượng nghị sĩ Mỹ: Không có bằng chứng gian lận bầu cử Mỹ 2016
Thượng nghị sĩ Mỹ: Không có bằng chứng gian lận bầu cử Mỹ 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã lập ủy ban để điều tra về cái mà ông gọi là gian lận bầu cử Mỹ 2016. Nhưng một thượng nghĩ sĩ Mỹ coi điều này là “vớ vẩn”.

Thượng nghị sĩ Mỹ: Không có bằng chứng gian lận bầu cử Mỹ 2016

Thượng nghị sĩ Mỹ: Không có bằng chứng gian lận bầu cử Mỹ 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã lập ủy ban để điều tra về cái mà ông gọi là gian lận bầu cử Mỹ 2016. Nhưng một thượng nghĩ sĩ Mỹ coi điều này là “vớ vẩn”.

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nghị sĩ Cộng hòa Ron De Santis vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller.

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nghị sĩ Cộng hòa Ron De Santis vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller.

Facebook tố tài khoản từ Nga mua quảng cáo chính trị trong bầu cử Mỹ
Facebook tố tài khoản từ Nga mua quảng cáo chính trị trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Hàng trăm tài khoản Facebook từ Nga đã chi khoảng 100.000 USD mua quảng cáo chính trị trong suốt thời gian diễn ra bầu cử Mỹ.

Facebook tố tài khoản từ Nga mua quảng cáo chính trị trong bầu cử Mỹ

Facebook tố tài khoản từ Nga mua quảng cáo chính trị trong bầu cử Mỹ

VOV.VN - Hàng trăm tài khoản Facebook từ Nga đã chi khoảng 100.000 USD mua quảng cáo chính trị trong suốt thời gian diễn ra bầu cử Mỹ.