Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea

VOV.VN - Trước đó, Belarus đã tuyên bố công nhận Crimea là một phần của Liên bang Nga.

Hôm 24/3, Ukraine đã triệu hồi đại sứ nước này tại Belarus để tham vấn về lập trường của giới lãnh đạo Belarus đối với bán đảo Crimea đang bị tác động bởi khủng hoảng.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Eugene Perebiynis cho biết, xem xét tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra ngày 23/3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu đại sứ tại Cộng hòa Belarus về nước để tham vấn.  

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AFP)

Phía Ukraine cũng đã gửi một công hàm ngoại giao tới Chính phủ Belarus, nhấn mạnh rằng tuyên bố của Tổng thống Lukashenko không phù hợp với các quy tắc được công nhận một cách rộng rãi của luật pháp quốc tế.

Hôm 23/03 vừa qua, ông Lukashenko công khai tuyên bố, Belarus công nhận Crimea là một phần của Liên bang Nga.

Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo Crimea ngày 18/3 đã ký kết hiệp ước cho phép bán đảo Crimea trở thành một phần lãnh thổ của Nga sau khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân mà có tới 97% cử tri tại Crimea bỏ phiếu ủng hộ việc Crimea ly khai khỏi Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine
Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không “kích động tình hình”.

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không “kích động tình hình”.

Ukraine kêu gọi nguồn tài chính lớn hơn cho quân đội
Ukraine kêu gọi nguồn tài chính lớn hơn cho quân đội

VOV.VN - Trước đó, Ukraine đã thông qua kế hoạch huy động 40.000 quân dự bị sau khi có những diễn biến căng thẳng tại Crimea.

Ukraine kêu gọi nguồn tài chính lớn hơn cho quân đội

Ukraine kêu gọi nguồn tài chính lớn hơn cho quân đội

VOV.VN - Trước đó, Ukraine đã thông qua kế hoạch huy động 40.000 quân dự bị sau khi có những diễn biến căng thẳng tại Crimea.

190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga
190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga

VOV.VN - Chiếc tàu ngầm duy nhất của Hải quân Ukraine cũng đã treo cờ Nga.

190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga

190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga

VOV.VN - Chiếc tàu ngầm duy nhất của Hải quân Ukraine cũng đã treo cờ Nga.

 Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine
Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Phía Nga  khẳng định không có ý định đưa quân vào lãnh thổ Ukraine và Nga cũng không có bất kỳ quan điểm “bành trướng” nào.

 Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine

Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Phía Nga  khẳng định không có ý định đưa quân vào lãnh thổ Ukraine và Nga cũng không có bất kỳ quan điểm “bành trướng” nào.

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ
Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

VOV.VN - Cuộc công kích diễn ra từ 2 hướng, với sự tham gia của xe bọc thép. Sĩ quan Ukraine bị trói tay và giải đi.

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

VOV.VN - Cuộc công kích diễn ra từ 2 hướng, với sự tham gia của xe bọc thép. Sĩ quan Ukraine bị trói tay và giải đi.

Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea
Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho hay, động thái này là để đảm bảo an toàn cho các binh sĩ Ukraine và thân nhân của họ.

Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea

Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho hay, động thái này là để đảm bảo an toàn cho các binh sĩ Ukraine và thân nhân của họ.