Du lịch Gia Lai: Những tín hiệu khả quan sau cổ phần hóa
VOV.VN - Tỉnh Gia Lai, một tỉnh giàu tiềm năng du lịch, nhưng du lịch lại kém phát triển, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cho thấy một số tín hiệu khả quan.
Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước là một chủ trương đúng đắn, giải toả tình trạng trì trệ, tâm lý ỷ lại, tăng tính chủ động, tích cực của các doanh nghiệp.
Khu trưng bày tượng gỗ dân gian Tây Nguyên |
Ông Nguyễn Nguyễn Minh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, cho biết, điểm khác biệt của cổ phần hóa là công ty phải tự chủ hoàn toàn trong việc huy động, sắp xếp nguồn vốn, tổ chức kinh doanh. Và công ty đã thành công khi huy động được nguồn vốn từ cán bộ, nhân viên cũng như trên thị trường chứng khoán để đầu tư có trọng điểm vào các công trình, hạng mục đem lại lợi nhuận.
Còn ông Nguyễn Trần Hanh, Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Du lịch Gia Lai cho biết, cuộc “đại phẫu” sau cổ phần hóa đã giúp cải thiện tình hình kinh doanh và đem lại lợi nhuận cho công ty. Đất vàng mà công ty sở hữu đã phát huy được hiệu quả để trở thành vàng thật! Từ số tài sản ban đầu được định giá chưa đầy 10 tỷ đồng, đến nay, tổng tài của công ty đã tăng hơn 13 lần.
Theo ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, 2 doanh nghiệp du lịch nhà nước của tỉnh cổ phần hóa thành công không chỉ trên phương diện gia tăng tổng tài sản, tăng các hạng mục đầu tư, mà còn làm phong phú thêm các hoạt động văn hoá-du lịch, góp phần khơi dậy tiềm năng này tại địa phương.
“Cổ phần hóa chính là tạo nên nếp nghĩ và phong cách phải đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Bởi vì sống còn của ngành du lịch là cạnh tranh giá thành, làm sao phục vụ, đáp ứng được nhu cầu của du khách, giá cả hợp lý, dịch vụ phù hợp và ngày càng đổi mới. Đến nay, 2 doanh nghiệp của tỉnh đã thực hiện cổ phần hóa thành công và trong quá trình đó, họ đã nâng dần chất lượng phục vụ, đáp ứng được yêu cầu của người dân và du khách.” – Ông Phan Xuân Vũ cho biết./.