Hổ hoá mèo hay mèo hoá hổ

Hai chiến sĩ trẻ nói chuyện với nhau:

Nhân dịp Xuân Tân Mão, chúng mình cùng nói chuyện về mèo cho vui nhé. Giống mèo thật là kỳ lạ, nó tuy nhỏ nhưng được các nhà động vật học xếp đứng đầu một họ lớn: Họ Mèo. Các con mãnh thú khác lớn và hung dữ gấp nhiều lần như sư tử, hổ, báo… trong “lý lịch” cũng phải ghi là họ Mèo.

Đúng vậy! Con Mèo còn được gọi là tiểu hổ. Cậu có biết vì sao không?

Theo mình, căn cứ vào thuyết tiến hoá của Đác-uyn thì có thể mèo là giống hổ bị thoái hoá. Cách đây hàng vạn năm, có những con hổ nào đó mắc bệnh lười biết, không chịu săn bắt hươu, nai, cầy, hoẵng mà chuyển sang bắt… chuột nên lâu ngày phát sinh ra một giống hổ xuống cấp gọi là…  mèo! Bắt chuột thì cần gì hình dáng lớn như hổ, chỉ cần to bằng mèo là đủ!

Nghe cũng có lý! Nhưng mình lại nghĩ rằng, nếu căn cứ vào thuyết di truyền của Men-đen, thì có thể hổ chính là giống mèo do bị đột biến gien mà trở thành mãnh thú. Đột biến gien thì kinh khủng lắm, cậu cứ thử xem một vài bộ phim khoa học kinh dị thì thấy ngay.

Lý của cậu cũng hay! Vậy mình hỏi thêm cậu nhé, người ta nói “Mèo già hoá cáo” thì căn cứ vào thuyết gì?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên