Người dân sống thấp thỏm vì tránh lở sông lại lo lở núi

VOV.VN -Không chỉ đối mặt với nỗi lo lở núi, sập nhà, người dân khu tái định cư Gò Hiu, xã Đại Lãnh, tỉnh Quảng Nam còn sống cảnh nước sinh hoạt bị nhiễm phèn.

Hơn 1 năm di dời đến nơi ở mới nhưng 28 hộ dân vùng sạt lở ven sông Vu Gia, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể an cư. Khu tái định cư Gò Hiu, xã Đại Lãnh được chính quyền chọn bố trí tái định cư cho người dân cũng sạt lở không khác gì nơi ở cũ. Hạ tầng không đảm bảo nên dù đã nhận đất, xây nhà nhưng nhiều gia đình không đến ở.

Sợ núi lở nên người dân khu tái định cư Gò Hiu bỏ nhà mới xây trở về nơi ở cũ

Những ngôi nhà bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm; Hệ thống điện, nước sinh hoạt, đường nội bộ trong khu tái định cư vẫn còn nham nhở; Quả đồi phía sau nhà dân chực đổ sập xuống… Thực tế này đang diễn ra tại khu tái định cư Gò Hiu, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Nơi đây được kỳ vọng trở thành khu dân cư sầm uất nhưng hiện chỉ có vài hộ sinh sống, hiu hắt như chính cái tên “Gò Hiu” vậy.

Gia đình ông Trương Văn Tàu dọn đến ở tại khu tái định cư này được gần 1 năm, tưởng chừng sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh sạt lở, nhưng gia đình ông lại đối mặt với nỗi lo sập nhà do sạt lở vách núi Cao Lanh. Nơi sạt lở hiện chỉ còn cách mép nhà ông chừng 2m.

Ông Trương Văn Tàu, khu tái định cư Gò Hiu, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bày tỏ: “Hoàn toàn những điều kiện so với nơi ở cũ là không bằng. Thứ nhất là tôi đi làm xa (3 km), thứ 2 là nước không có uống, thứ 3 là sạt lở ở sau hè, thứ 4 là chăn nuôi không có chỗ làm chuồng trại cho trâu, bò. Một ngày nào đó nếu mưa lớn bị vùi lấp, chuyện đó xảy ra ai là người chịu trách nhiệm?”.

Không chỉ đối mặt với nỗi lo lở núi, sập nhà, người dân khu tái định cư Gò Hiu, xã Đại Lãnh còn sống cảnh nước sinh hoạt bị nhiễm phèn. Mỗi tháng, các hộ dân ở đây phải chi trả thêm 250 nghìn đồng để mua nước đóng bình về uống.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi vùng sạt lở ăn sâu vào sát mép nhà dân, khiến các hộ dân trong khu tái định cư không còn đất để sản xuất. An cư không được, lập nghiệp cũng không xong, giờ đây, nhiều hộ dân trong khu tái định cư Gò Hiu lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi không còn chỗ để quay về.

Chị Đỗ Thị Hoài Thu, người dân ở khu tái định cư Gò Hiu trăn trở: “Đất của gia đình tôi ở chỗ cũ sạt hết xuống sông, không còn chỗ để ở thành ra phải lên đây. Nhưng ở đây cuộc sống không đảm bảo như: nguồn nước, đất đai… Mong cơ quan chức năng làm thế nào để người dân an tâm làm ăn”.

Đến nơi ở mới nhưng cuộc sống vẫn tạm bợ
Khu tái định cư Gò Hiu được xây dựng vào đầu năm 2016. Những hộ dân vùng sạt lở ở ven sông Vu Gia, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được di dời đến đây. Trong số 28 hộ dân đã nhận đất, xây nhà tại khu tái định cư này hiện chỉ còn 8 hộ bám trụ.

Những ngôi nhà xây mới trong khu tái định cư bị bỏ hoang đang xuống cấp trầm trọng. Chính quyền địa phương lại phải cử người ứng trực tại đây đề phòng sạt lở xảy ra trong mùa mưa lũ; đồng thời lên phương án tiếp tục di dời dân tái định cư đến một nơi khác.

Ông Phan Xuân Quang, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, do việc đầu tư thiếu đồng bộ nên đến bây giờ vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng được nhu cầu định cư của người dân.

Mong muốn của lãnh đạo huyện là tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư để chống tình trạng sạt lở phía sau khu dân cư, cũng như đầu tư nguồn nước đảm bảo chất lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ lở núi ở Nha Trang: Cha lấy thân mình che cho 2 con say ngủ!
Vụ lở núi ở Nha Trang: Cha lấy thân mình che cho 2 con say ngủ!

Trong vụ lở núi ở Nha Trang có 4 người tử nạn, là người trong 2 gia đình. Trong sự việc bi thương ấy, câu chuyện nào cũng khiến người nghe rơi nước mắt...

Vụ lở núi ở Nha Trang: Cha lấy thân mình che cho 2 con say ngủ!

Vụ lở núi ở Nha Trang: Cha lấy thân mình che cho 2 con say ngủ!

Trong vụ lở núi ở Nha Trang có 4 người tử nạn, là người trong 2 gia đình. Trong sự việc bi thương ấy, câu chuyện nào cũng khiến người nghe rơi nước mắt...

Vụ lở núi ở Nha Trang: Dân mong tìm nơi ở mới an toàn hơn
Vụ lở núi ở Nha Trang: Dân mong tìm nơi ở mới an toàn hơn

VOV.VN - Người dân trong vụ lở núi ở Nha Trang mong nhờ các cấp chính quyền tìm nơi ở mới an toàn hơn chứ không dám ở lại nơi cũ nữa.

Vụ lở núi ở Nha Trang: Dân mong tìm nơi ở mới an toàn hơn

Vụ lở núi ở Nha Trang: Dân mong tìm nơi ở mới an toàn hơn

VOV.VN - Người dân trong vụ lở núi ở Nha Trang mong nhờ các cấp chính quyền tìm nơi ở mới an toàn hơn chứ không dám ở lại nơi cũ nữa.

Sau lở núi ở Nha Trang, người dân miền Trung lo sợ tiếp tục sạt lở
Sau lở núi ở Nha Trang, người dân miền Trung lo sợ tiếp tục sạt lở

VOV.VN - Mưa như trút nước gần 2 tháng qua làm cho đất trên những quả đồi “no” nước và trở nên dễ sạt lở hơn.

Sau lở núi ở Nha Trang, người dân miền Trung lo sợ tiếp tục sạt lở

Sau lở núi ở Nha Trang, người dân miền Trung lo sợ tiếp tục sạt lở

VOV.VN - Mưa như trút nước gần 2 tháng qua làm cho đất trên những quả đồi “no” nước và trở nên dễ sạt lở hơn.

Sạt lở núi kinh hoàng ở Khánh Hòa: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích
Sạt lở núi kinh hoàng ở Khánh Hòa: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích

VOV.VN -Tỉnh Khánh Hòa đã điều động hơn 300 người gồm nhiều lực lượng tham gia cứu nạn trong vụ sạt lở núi...

Sạt lở núi kinh hoàng ở Khánh Hòa: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích

Sạt lở núi kinh hoàng ở Khánh Hòa: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích

VOV.VN -Tỉnh Khánh Hòa đã điều động hơn 300 người gồm nhiều lực lượng tham gia cứu nạn trong vụ sạt lở núi...

Khánh Hòa tái định cư cho người dân bị sạt lở núi
Khánh Hòa tái định cư cho người dân bị sạt lở núi

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ thu hồi đất khu vực sạt lở để trồng cây xanh và đưa người dân đến tái định cư ở khu vực an toàn.

Khánh Hòa tái định cư cho người dân bị sạt lở núi

Khánh Hòa tái định cư cho người dân bị sạt lở núi

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ thu hồi đất khu vực sạt lở để trồng cây xanh và đưa người dân đến tái định cư ở khu vực an toàn.