Quảng Bình: Thoái thác trách nhiệm 42 công trình nước sạch bỏ hoang

VOV.VN - Công trình nước sạch không hiệu quả, tình trạng phá rừng được các đại biểu thảo luận gay gắt tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Bình.

Ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình thừa nhận có sự lãng phí trong việc đầu tư hàng loạt công trình nước sạch nông thôn.

Hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 42 công trình xây dựng xong bỏ hoang, xuống cấp hư hỏng. Theo ông Khoa, nguyên nhân do các công trình này được bố trí vốn cầm chừng, nhỏ giọt nên không đồng bộ. Các địa phương cũng chưa khảo sát hết nhu cầu sử dụng nước sạch. Người dân không bỏ tiền đấu nối vào công trình để sử dụng nước. Việc thẩm định của các cấp, các ngành chưa chặt chẽ. Công tác quản lý vận hành công trình yếu kém, thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng, dẫn đến xuống cấp nhanh chóng.

Không huy động nguồn đóng góp từ người dân để hoàn thành nốt các hạng mục, từ năm 2014 đến nay, công trình nước sạch của xã Xuân Thủy (Lệ Thủy) vẫn đang nằm “phơi sương”. Ảnh Báo Quảng Bình.

Ông Phan Văn Khoa cho rằng, hầu hết các công trình nước sạch đều giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư nên trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, còn cấp huyện là chưa kiểm tra giám sát quá trình thi công.

“Trách nhiệm rất rõ đối với các cấp các ngành, đó là cấp xã là cấp chủ đầu tư, chủ quản lý công trình chưa thực hiện đầu tư hoàn thiện. Thứ hai là đối với địa phương cấp huyện chưa giám sát đôn đốc và thậm chí theo quy định của Thông tư 54 phải xây dựng phương án sử dụng khai thác công trình và trình cấp huyện phê duyệt. Tôi nghĩ chưa có công trình nào phê duyệt”, ông Khoa cho hay.

Nhiều người dân ở các vùng khan nước sạch phải lặn lội nhiều cây số để mua nước về dùng. Ảnh Báo Quảng Bình.

Không đồng tình cách lý giải của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Văn Khoa, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho rằng không thể đổ lỗi cho các xã mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có phần trách nhiệm để xảy ra tình trạng này.

“Tôi đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung một nguyên nhân có tính chất bao trùm nhất. Đó là công tác quản lý nhà nước của chúng ta đối với các chương trình nước sạch sinh hoạt nông thôn còn lỏng lẻo, yếu kém. Cơ chế vận hành quản lý không rõ, còn nhiều bất cập. Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn báo cáo thêm phương án xử lý các công trình kém hiệu quả như thế nào; Phương án chuyển đổi mô hình vận hành quản lý như thế nào cho phù hợp”, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang gay gắt nói.

Thiếu nước sạch sinh hoạt, những cơn mưa đã trở thành nỗi mong mỏi của người dân Thuận Hóa (Tuyên Hóa). Ảnh Báo Quảng Bình.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã chất vấn vụ phá rừng đầu nguồn Khe Si thuộc 2 xã Hóa Hợp và Hóa Tiến, huyện Minh Hóa.

Báo cáo nội dung này, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đến nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Minh Hóa tập trung điều tra làm rõ 2 nhóm đối tượng gồm 18 người chặt phá hơn 40 héc ta rừng, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội hủy hoại rừng.

Hiện vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ số đối tượng phá rừng và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân vui mừng khi nước sạch về làng trước Tết Nguyên đán
Người dân vui mừng khi nước sạch về làng trước Tết Nguyên đán

VOV.VN - Những ngày cuối năm, hàng trăm công nhân cùng người dân xã Hoàng Quế đang gấp rút hoàn thành công trình đưa nước sạch về cho 1.600 hộ dân. 

Người dân vui mừng khi nước sạch về làng trước Tết Nguyên đán

Người dân vui mừng khi nước sạch về làng trước Tết Nguyên đán

VOV.VN - Những ngày cuối năm, hàng trăm công nhân cùng người dân xã Hoàng Quế đang gấp rút hoàn thành công trình đưa nước sạch về cho 1.600 hộ dân. 

Bộ VH, TT&DL yêu cầu Quảng Bình dừng việc “bắc thang xuyên Sơn Đoòng“
Bộ VH, TT&DL yêu cầu Quảng Bình dừng việc “bắc thang xuyên Sơn Đoòng“

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Đặng Thị Bích Liên vừa ký công văn yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình dừng ngay việc thực hiện “bắc thang xuyên Sơn Đoòng”.

Bộ VH, TT&DL yêu cầu Quảng Bình dừng việc “bắc thang xuyên Sơn Đoòng“

Bộ VH, TT&DL yêu cầu Quảng Bình dừng việc “bắc thang xuyên Sơn Đoòng“

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Đặng Thị Bích Liên vừa ký công văn yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình dừng ngay việc thực hiện “bắc thang xuyên Sơn Đoòng”.

Thiếu nước sạch tại trung tâm thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Thiếu nước sạch tại trung tâm thành phố Đông Hà, Quảng Trị

VOV.VN - Tình trạng mất nước sinh hoạt đang gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở trung tâm thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Thiếu nước sạch tại trung tâm thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Thiếu nước sạch tại trung tâm thành phố Đông Hà, Quảng Trị

VOV.VN - Tình trạng mất nước sinh hoạt đang gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở trung tâm thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Quảng Bình chi trả gần xong tiền đền bù sự cố môi trường biển
Quảng Bình chi trả gần xong tiền đền bù sự cố môi trường biển

VOV.VN - Đến hôm nay (12/7), tỉnh Quảng Bình đã giải ngân hơn 2.500 tỷ đồng chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển, đạt tỷ lệ hơn 97%.

Quảng Bình chi trả gần xong tiền đền bù sự cố môi trường biển

Quảng Bình chi trả gần xong tiền đền bù sự cố môi trường biển

VOV.VN - Đến hôm nay (12/7), tỉnh Quảng Bình đã giải ngân hơn 2.500 tỷ đồng chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển, đạt tỷ lệ hơn 97%.

Quảng Ninh vào cuộc vụ 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch
Quảng Ninh vào cuộc vụ 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch

VOV.VN - Bí thư tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đảm bảo nguồn nước sạch sau phản ánh của VOV về 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch.

Quảng Ninh vào cuộc vụ 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch

Quảng Ninh vào cuộc vụ 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch

VOV.VN - Bí thư tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đảm bảo nguồn nước sạch sau phản ánh của VOV về 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch.

Người dân ở "thành phố khách sạn" Đà Nẵng thiếu nước sạch
Người dân ở "thành phố khách sạn" Đà Nẵng thiếu nước sạch

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt cùng với tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng khiến một số khu vực ở thành phố Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt.

Người dân ở "thành phố khách sạn" Đà Nẵng thiếu nước sạch

Người dân ở "thành phố khách sạn" Đà Nẵng thiếu nước sạch

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt cùng với tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng khiến một số khu vực ở thành phố Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt.

Vụ bé 6 tuổi bị sát hại ở Quảng Bình dưới góc nhìn của chuyên gia
Vụ bé 6 tuổi bị sát hại ở Quảng Bình dưới góc nhìn của chuyên gia

VOV.VN - Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho rằng, khi cộng đồng mạng xã hội ồ ạt chia sẻ thông tin vụ bé 6 tuổi ở Quảng Bình mất tích gây tác động bất lợi không hề nhỏ.

Vụ bé 6 tuổi bị sát hại ở Quảng Bình dưới góc nhìn của chuyên gia

Vụ bé 6 tuổi bị sát hại ở Quảng Bình dưới góc nhìn của chuyên gia

VOV.VN - Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho rằng, khi cộng đồng mạng xã hội ồ ạt chia sẻ thông tin vụ bé 6 tuổi ở Quảng Bình mất tích gây tác động bất lợi không hề nhỏ.

Quảng Ninh: 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch trầm trọng
Quảng Ninh: 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch trầm trọng

VOV.VN - Trạm cấp nước được xây dựng với tổng kinh phí 14 tỷ đồng, sau gần 5 năm khởi công, người dân trong xã vẫn chưa có nước sạch để dùng.

Quảng Ninh: 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch trầm trọng

Quảng Ninh: 400 hộ dân xã Tiền Phong thiếu nước sạch trầm trọng

VOV.VN - Trạm cấp nước được xây dựng với tổng kinh phí 14 tỷ đồng, sau gần 5 năm khởi công, người dân trong xã vẫn chưa có nước sạch để dùng.

Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch
Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch

VOV.VN - Trong suốt 1 tháng qua, người dân xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đang phải sử dụng nguồn nước vẩn đục do nhà máy nước sạch cung cấp. 

Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch

Nghịch lý: Dân Ninh Thuận phải dùng nước bẩn của nhà máy nước sạch

VOV.VN - Trong suốt 1 tháng qua, người dân xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đang phải sử dụng nguồn nước vẩn đục do nhà máy nước sạch cung cấp. 

Dân Quảng Bình lại đưa xe chặn trạm thu phí Quán Hàu
Dân Quảng Bình lại đưa xe chặn trạm thu phí Quán Hàu

VOV.VN - Sự việc gây ách tắc giao thông cục bộ tại hai đầu trạm thu phí này.

Dân Quảng Bình lại đưa xe chặn trạm thu phí Quán Hàu

Dân Quảng Bình lại đưa xe chặn trạm thu phí Quán Hàu

VOV.VN - Sự việc gây ách tắc giao thông cục bộ tại hai đầu trạm thu phí này.

Thông tuyến nước sạch Nhà máy nước mặt AquaOne sông Hậu
Thông tuyến nước sạch Nhà máy nước mặt AquaOne sông Hậu

VOV.VN - Nhà máy nước mặt AquaOne Sông Hậu sẽ phát nước giai đoạn 1 là 100.000 m3/ngày đêm vào tháng 3/2017, với tổng vốn đầu tư 1.984 tỷ đồng.

Thông tuyến nước sạch Nhà máy nước mặt AquaOne sông Hậu

Thông tuyến nước sạch Nhà máy nước mặt AquaOne sông Hậu

VOV.VN - Nhà máy nước mặt AquaOne Sông Hậu sẽ phát nước giai đoạn 1 là 100.000 m3/ngày đêm vào tháng 3/2017, với tổng vốn đầu tư 1.984 tỷ đồng.

Hàng trăm hộ dân xã Tiền Phong vui mừng chờ nguồn nước sạch
Hàng trăm hộ dân xã Tiền Phong vui mừng chờ nguồn nước sạch

VOV.VN - 400 hộ dân xã Tiền Phong thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh hiện đang sống trong cảnh thiếu nước sạch trầm trọng và phải lấy nguồn nước ô nhiễm...

Hàng trăm hộ dân xã Tiền Phong vui mừng chờ nguồn nước sạch

Hàng trăm hộ dân xã Tiền Phong vui mừng chờ nguồn nước sạch

VOV.VN - 400 hộ dân xã Tiền Phong thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh hiện đang sống trong cảnh thiếu nước sạch trầm trọng và phải lấy nguồn nước ô nhiễm...