Nóng 24h: Diễn biến vụ cháu đích tôn chém ông nội 17 nhát

VOV.VN - Đối tượng Đoàn Công Minh (SN 1996) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người.
1. Vụ cháu đích tôn chém ông nội 17 nhátLiên quan đến vụ cụ ông bị cháu nội đích tôn chém nhiều nhát, chiều 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội giết người đối với Đoàn Công Minh (SN1996) trú ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An. Trước đó, Minh cầm dao chém bổ nhiều nhát vào đầu ông Tám, khiến nạn nhân bị thương nặng và may mắn thoát chết sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. 
2. Đối tượng có 3 tiền án vẫn rủ bạn góp tiền mua ma túyĐinh Hồng Phương (SN 1985, trú huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) khai nhận do nghiện ma túy nên đã cùng với Phạm Minh Tuân (SN 1979) góp tiền đi mua 1 gói heroin với giá 300.000 đồng để cả hai cùng nhau sử dụng. Khi cả hai đang tìm chỗ để sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
3. Hai thanh niên dùng dao chém lực lượng chức năngCơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Mạnh Khang (tên thường gọi Khang Đảnh, SN 2000) và Nguyễn Thành Sơn (SN 2001, cùng trú tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Trước đó, nhóm của 2 đối tượng trên đã dùng dao dài chém, làm Thiếu úy Vũ Duy Khánh bị thương ở cánh tay phải và Thiếu úy Nguyễn Trung Tuyến bị chém ở vai trái. Cả 2 chiến sĩ đều là cảnh sát cơ động.
4. Khách hát và chủ quán karaoke cùng sử dụng ma túy: Rạng sáng 29/4, Công an thành phố Gia Nghĩa, Đăk Nông đã phát hiện, bắt giữ 24 thanh niên (8 nữ và 16 nam) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke HTV thuộc Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa.  Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 gói nilon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp), nhiều viên nén nghi là thuốc lắc và một số đồ vật, dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.
5. Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin: Tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện xe ô tô do Phạm Văn Hải (SN 1983, ở huyện Yên Lạc) điều khiển và Nguyễn Ngọc Tú (SN 1982, ở thành phố Vĩnh Yên) ngồi ở ghế phụ vận chuyển 10 bánh heroin.

Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh bắt giữ. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.