"Cán bộ công đoàn phải thở hơi thở của người lao động"

VOV.VN - Ông Đặng Ngọc Tùng: Hướng về cơ sở thì các ủy viên BCH, đoàn Chủ tịch phải đi cơ sở, lắng nghe cơ sở…

Ngay sau bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức họp báo thông báo thành công của Đại hội và trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước.

Làm tốt hơn vai trò đại diện cho người lao động

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tổ chức công đoàn lao động Việt Nam đã chuẩn bị gì để làm tốt hơn vai trò đại diện cho người lao động cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, ông Đặng Ngọc Tùng cho biết, ngay khi thảo luận các văn kiện Đại hội, tiếp thu ý kiến của đoàn viên và người lao động cả nước, đặc biệt qua Đại hội này, nhiều đại biểu đã thảo luận kỹ về nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam trong 5 năm tới. Từ đó đặt ra phương châm của Đại hội là vì quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước và đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn.

Khi thảo luận Nghị quyết, nhiều đại biểu đóng góp ý kiến trong việc chuẩn bị gì để vai trò bảo vệ quyền lợi ích của người lao động đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh chủ trương của đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X là hướng về cơ sở, tại Đại hội lần này, các đại biểu cũng thống nhất hướng về cơ sở, không chỉ trên lý thuyết mà bằng những hành động cụ thể của Tổng LĐLĐ Việt Nam, công đoàn địa phương, công đoàn ngành.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI 
“Việc hướng về cơ sở, trước hết là cố gắng xây dựng về luật pháp, tạo những điều kiện ở cơ sở để hoạt động có hiệu quả. Vừa qua, việc thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi, Luật Công đoàn sửa đổi là cơ sở phát lý rất quan trọng để việc thực hiện bảo vệ quyền lợi của người lao động được tốt hơn. Nhưng đến nay, vẫn chưa có được các Nghị định, Thông tư hướng dẫn các Luật này. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải nỗ lực hơn nữa để thông qua được các Nghị định hướng dẫn, thực hiện các luật đã thông qua có hiệu quả. Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ khóa tới cũng phải tập trung về tài chính cho công đoàn cơ sở hoạt động cho tốt hơn”- Ông Tùng nói.

Ông Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh, hướng về cơ sở thì các ủy viên Ban Chấp hành, đoàn Chủ tịch phải đi cơ sở, lắng nghe cơ sở để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của công đoàn cơ sở. “Cán bộ công đoàn phải làm sao thở được hơi thở của người lao động, như thế mới hiểu được cơ sở và hoạt động tốt hơn”.

“Chúng tôi sẽ truyền kinh nghiệm cho Chủ tịch công đoàn cơ sở”

Về những giải pháp để nâng cao hoạt động của công đoàn cơ sở, theo ông Đặng Ngọc Tùng, phải đào tạo được đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là các Chủ tịch, ủy viên BCH công đoàn cơ sở… để họ là những người am hiểu thực chất về luật pháp.

“Bên cạnh  việc có tâm, bên cạnh việc đặt quyền lợi của tập thể lên trên hết, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phải am hiểu luật pháp và phải biết làm công tác vận động quần chúng. Cùng với đó họ phải biết vận động người sử dụng lao động. Chính chúng tôi sẽ truyền đạt kinh nghiệm thương thảo cho các Chủ tịch công đoàn cơ sở để ký cho được các thỏa ước lao động tập thể. Thỏa ước lao động tập thể rất quan trọng, nó bảo vệ quyền của người lao động ngay từ công đoàn cơ sở. Doanh nghiệp, đơn vị nào mà có Chủ tịch công đoàn cơ sở biết thương thảo, ký được Thỏa ước lao động tập, trong đó có các điều khoản có lợi hơn cho người lao động sau những quy định luật pháp thì điều đó rất có lợi cho người lao động. Trong Bộ Luật lao động sửa đổi có quy định tăng cường đối thoại, do đó Chủ tịch công đoàn cơ sở phải thường xuyên đối thoại cùng người sử dụng lao động. Khi thường xuyên đối thoại thì giải quyết được các vướng mắc, xây dựng được quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Từ đó hoạt động công đoàn mới đạt được hiệu quả, mới nâng cao được uy tín của tổ chức công đoàn, người sử dụng lao, động mới tin công đoàn. Khi đó, người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn nhiều hơn, chỉ tiêu phát triển đoàn viên tốt hơn người sử dụng lao động cũng sẽ tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động tốt hơn. Như vậy sẽ hạn chế tới mức tối đa các tranh chấp ở dưới cơ sở”- Ông Đặng Ngọc Tùng nói.

Tại buổi họp báo, các phóng viên cũng nêu lên thực trạng hiện nay là nhiều khi cán bộ công đoàn cơ sở bảo vệ người lao động, nhưng chính họ sẽ gặp khó khăn trong công việc, như mâu thuẫn với người sử dụng lao động, thậm chí bị mất việc. Ông Đặng Ngọc Tùng cho rằng, bên cạnh ý thức của người cán bộ công đoàn, thì luật pháp có tác dụng thiết thực trong việc bảo vệ cán bộ công đoàn và việc làm của tổ chức công đoàn ở cơ sở. Khi Xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi, Tổng Liên đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc đề nghị Quốc hội đưa vào trong Luật có những điều khoản bảo vệ cán bộ công đoàn. Luật Công đoàn có nhiều quy định về việc này, chẳng hạn người cán bộ công đoàn hoạt động bán chuyên trách sẽ được dành thời gian để hoạt động bán chuyên trách, người cán bộ công đoàn tham gia Ban chấp hành công đoàn cơ sở cũng được Luật bảo vệ…

Ra mắt Ban Cháp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI 
“Bên cạnh bảo vệ của luật pháp, một điều rất quan trọng là trình độ, năng lực của cán bộ công đoàn cơ sở. Họ am hiểu luật pháp nhưng phải biết đối thoại với người lao động. Nếu người cán bộ công đoàn cơ sở biết vận dụng tốt luật pháp, có uy tín, được đoàn viên tín nhiệm thì họ không những bao vệ cho được người lao động mà bảo vệ có hiệu quả quyền lợi của người làm cán bộ công đoàn cơ sở”- Ông Tùng nhấn mạnh.

Quan tâm đặc biệt đến công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo quyền lợi của công nhân lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, ông Đặng Ngọc Tùng cho biết, Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết 20 về xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân thời kỳ CNH, HĐH đất nước, trong đó trách nhiệm của tổ chức công đoàn rất nặng nề. Sau khi có Nghị quyết của Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng chương trình hành động và mới đây đã sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động này.

“Qua sơ kết, chúng tôi thấy rằng đời sống của công nhân lao động đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, người sử dụng lao động chưa chấp hành tốt luật pháp, vẫn còn tình như nợ bảo hiểm xã hội, không đóng BHXH, bảo hiểm y tế, vi phạm về tiền lương, tiền thưởng, giờ lao động… làm cho quyền lợi của người lao động bị thiệt thòi. Những nơi nào tổ chức công đoàn mạnh thì việc bảo vệ lao động tốt, còn tổ chức công đoàn yếu thì bảo vệ chưa tốt. Hiện nay, trong các khu chế xuất, khu công nghiệp công nhân lao động lại gặp nhiều khó khăn về nơi ở, nhà trọ cho người lao động. Gần như đại đa số người lao động phải thuê nhà, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, nên yêu cầu về nhà ở, nâng cao văn hóa, nhu cầu sinh hoạt còn thiếu thốn…

Tổ chức công đoàn đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước khi xây dựng khu chế xuất, khu công nghiệp là phải xây dựng được các khu nhà ở cho công nhân, xây dựng các nhà văn hóa, nhà trẻ… Tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đề nghị để nâng cao đời sống của người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp”- Ông Tùng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?
Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?

VOV.VN - Người lao động mong rằng Công đoàn sẽ đi sâu, đi sát, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?

Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?

VOV.VN - Người lao động mong rằng Công đoàn sẽ đi sâu, đi sát, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn
Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn

VOV.VN -Mỗi người một ngành nghề, nhưng tất cả đều phấn khởi, vững tin vào thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn

Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn

VOV.VN -Mỗi người một ngành nghề, nhưng tất cả đều phấn khởi, vững tin vào thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Thành công từ mô hình chưa có trong "tiền lệ" của Công đoàn
Thành công từ mô hình chưa có trong "tiền lệ" của Công đoàn

VOV.VN - Đây là một mô hình rất mới, chưa có trong tiền lệ của hoạt động công đoàn nhưng đã thành công vì tính hiệu quả của nó...

Thành công từ mô hình chưa có trong "tiền lệ" của Công đoàn

Thành công từ mô hình chưa có trong "tiền lệ" của Công đoàn

VOV.VN - Đây là một mô hình rất mới, chưa có trong tiền lệ của hoạt động công đoàn nhưng đã thành công vì tính hiệu quả của nó...

172 người trúng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI
172 người trúng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI

VOV.VN - Dự kiến tối nay, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Chủ tịch...

172 người trúng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI

172 người trúng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI

VOV.VN - Dự kiến tối nay, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Chủ tịch...

24 người trúng vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI
24 người trúng vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI

VOV.VN - Hội nghị cũng đã bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch TLĐ khóa XI

24 người trúng vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI

24 người trúng vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI

VOV.VN - Hội nghị cũng đã bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch TLĐ khóa XI

Công đoàn cần "sát cánh” với người lao động
Công đoàn cần "sát cánh” với người lao động

VOV.VN- Để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trước hết cần phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Công đoàn cần "sát cánh” với người lao động

Công đoàn cần "sát cánh” với người lao động

VOV.VN- Để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trước hết cần phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Danh sách 172 Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI
Danh sách 172 Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI

VOV.VN - Đại hội Công đoàn Viện Nam lần thứ XI đã công bố kết quả trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI...

Danh sách 172 Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI

Danh sách 172 Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI

VOV.VN - Đại hội Công đoàn Viện Nam lần thứ XI đã công bố kết quả trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI...

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn vào BCH Tổng LĐLĐVN
Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn vào BCH Tổng LĐLĐVN

VOV.VN - Việc Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn trúng BCH Tổng LĐLĐ VN sẽ giúp ngư dân có tiếng nói đại diện trong tổ chức công đoàn...

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn vào BCH Tổng LĐLĐVN

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn vào BCH Tổng LĐLĐVN

VOV.VN - Việc Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn trúng BCH Tổng LĐLĐ VN sẽ giúp ngư dân có tiếng nói đại diện trong tổ chức công đoàn...

Ông Đặng Ngọc Tùng tiếp tục làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN
Ông Đặng Ngọc Tùng tiếp tục làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

VOV.VN - Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa X được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI.

Ông Đặng Ngọc Tùng tiếp tục làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Ông Đặng Ngọc Tùng tiếp tục làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

VOV.VN - Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa X được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI.

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp... 

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp... 

Sáng nay, khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Sáng nay, khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Dự Đại hội có 950 đại biểu, trong đó có 253 đại biểu nữ, 37 đại biểu là người dân tộc ít người và 696 đại biểu là Đảng viên...

Sáng nay, khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

Sáng nay, khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Dự Đại hội có 950 đại biểu, trong đó có 253 đại biểu nữ, 37 đại biểu là người dân tộc ít người và 696 đại biểu là Đảng viên...

Bạn bè thế giới chúc mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI
Bạn bè thế giới chúc mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI

VOV.VN - Nhân dịp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiều bạn bè quốc tế đã gửi điện mừng chúc mừng Đại hội.

Bạn bè thế giới chúc mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI

Bạn bè thế giới chúc mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI

VOV.VN - Nhân dịp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiều bạn bè quốc tế đã gửi điện mừng chúc mừng Đại hội.