Cử tri mong chờ sự công tâm vào việc lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) - Cử tri mong chờ đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Nhà nước thực sự có năng lực, đạo đức tốt, liêm khiết, gương mẫu…

Vấn đề khiến người dân quan tâm trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII là Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu hoặc phê chuẩn. Đây là kỳ họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo một số vấn đề về triển khai Nghị quyết này. Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Trước khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về vấn đề trên, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Theo đó, cử tri và nhân dân hoan nghênh việc Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Việc làm này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội, HĐND, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, vì vậy cử tri và nhân dân kiến nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao ý thức trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cả nước để việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành thực chất, không hình thức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Nhà nước thực sự có năng lực, đạo đức tốt, liêm khiết, gương mẫu, có tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Để làm tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm, cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội cần tăng cường công tác giám sát; yêu cầu Bộ trưởng, trưởng ngành và người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường trách nhiệm trong quản lý ngành, lĩnh vực; tăng cường giám sát việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ tại các phiên chất vấn của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị báo cáo Quốc hội về quản lý thị trường vàng
Đề nghị báo cáo Quốc hội về quản lý thị trường vàng

(VOV) -Trong đó có các nội dung về đấu thầu vàng, việc không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán…

Đề nghị báo cáo Quốc hội về quản lý thị trường vàng

Đề nghị báo cáo Quốc hội về quản lý thị trường vàng

(VOV) -Trong đó có các nội dung về đấu thầu vàng, việc không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán…

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5: Sẽ bàn nhiều vấn đề 'nóng'
Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5: Sẽ bàn nhiều vấn đề 'nóng'

(VOV) - Chính phủ sẽ báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2012 và các tháng đầu 2013.

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5: Sẽ bàn nhiều vấn đề 'nóng'

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5: Sẽ bàn nhiều vấn đề 'nóng'

(VOV) - Chính phủ sẽ báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2012 và các tháng đầu 2013.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

(VOV) -Kỳ họp khai mạc vào ngày 20/5 tại Hà Nội và dự kiến kéo dài đến ngày 22/6

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

(VOV) -Kỳ họp khai mạc vào ngày 20/5 tại Hà Nội và dự kiến kéo dài đến ngày 22/6

Hơn 1.700 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội
Hơn 1.700 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội

(VOV) -Cử tri và nhân dân cả nước quan tâm tới tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Hơn 1.700 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội

Hơn 1.700 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội

(VOV) -Cử tri và nhân dân cả nước quan tâm tới tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Cử tri gửi niềm tin vào kỳ họp Quốc hội
Cử tri gửi niềm tin vào kỳ họp Quốc hội

(VOV) - Cử tri đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, thể hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội.

Cử tri gửi niềm tin vào kỳ họp Quốc hội

Cử tri gửi niềm tin vào kỳ họp Quốc hội

(VOV) - Cử tri đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, thể hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội.

Trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(VOV) -Đã có hơn 26 triệu lượt ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo…

Trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(VOV) -Đã có hơn 26 triệu lượt ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo…

4 chỉ tiêu không hoàn thành theo Nghị quyết Quốc hội
4 chỉ tiêu không hoàn thành theo Nghị quyết Quốc hội

(VOV) - Trong số này có hai chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng GDP, tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP.

4 chỉ tiêu không hoàn thành theo Nghị quyết Quốc hội

4 chỉ tiêu không hoàn thành theo Nghị quyết Quốc hội

(VOV) - Trong số này có hai chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng GDP, tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP.

Kỳ vọng vào lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội
Kỳ vọng vào lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội

(VOV) -Những thông tin về kỳ họp QH sắp tới; Thủ tướng thăm Nga, Belarus; suy giảm kinh tế… là tâm điểm dư luận tuần qua.

Kỳ vọng vào lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội

Kỳ vọng vào lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội

(VOV) -Những thông tin về kỳ họp QH sắp tới; Thủ tướng thăm Nga, Belarus; suy giảm kinh tế… là tâm điểm dư luận tuần qua.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

(VOV) - Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

(VOV) - Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.