Truy tố nguyên Giám đốc công ty thực phẩm miền Bắc

Cùng với nguyên Giám đốc Công ty thực phẩm miền Bắc còn có 4 bị can khác bị truy tố.

Ngày 31/3, Viện KSND tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty thực phẩm miền Bắc (TPMB).

Các bị can gồm: Lê Văn Bằng (60 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TPMB; Trần Thị Thanh Hà (54 tuổi), nguyên Kế toán trưởng Công ty TPMB; Lê Thị Thúy Lâm (40 tuổi), nguyên Trưởng bộ phận kế toán, Trung tâm kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê thuộc Công ty TPMB; Lê Văn Dực (49 tuổi, đều ngụ Hà Nội), Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH An Phúc tại Hà Nội; Nguyễn Khắc Tùng (49 tuổi, ngụ TP.Kon Tum), Giám đốc DNTN Tùng Dương, TP.Kon Tum.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 - 2009, Giám đốc Trung tâm kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê và Giám đốc Công ty TPMB đã trực tiếp ký khống và chỉ đạo cấp dưới ký khống các hợp đồng mua bán để chuyển tiền thanh toán khống các hợp đồng mua bán khống với DNTN Tùng Dương và Công ty CP xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình.

Khi thực hiện ký các hợp đồng mua bán, Lê Văn Bằng biết rõ các doanh nghiệp không có sản phẩm để giao nhưng không chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, kế toán thu hồi nợ. Tiền thực hiện các hợp đồng này được xác định đã chuyển cho Lê Văn Dực (là em trai Bằng) qua tài khoản của Công ty TNHH An Phúc tại Hà Nội và một số đơn vị khác. Tổng số tiền Công ty TPMB đã chuyển và bị thiệt hại lên đến gần 36 tỉ đồng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố bảo mẫu làm trẻ bị ngã chấn thương sọ não
Truy tố bảo mẫu làm trẻ bị ngã chấn thương sọ não

Trong khi giữ trẻ, bà Hoa vô ý để bé Khôi té ngã gây chấn thương sọ não.

Truy tố bảo mẫu làm trẻ bị ngã chấn thương sọ não

Truy tố bảo mẫu làm trẻ bị ngã chấn thương sọ não

Trong khi giữ trẻ, bà Hoa vô ý để bé Khôi té ngã gây chấn thương sọ não.

Móc nối với người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản
Móc nối với người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Công ty Khánh Minh thực hiện móc nối với đối tượng Trung Quốc để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Móc nối với người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

Móc nối với người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Công ty Khánh Minh thực hiện móc nối với đối tượng Trung Quốc để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

72 tháng tù cho 2 tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
72 tháng tù cho 2 tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Cơ quan điều tra xác định, 2 đối tượng sử dụng mạng Internet tạo dựng các trang web giả để chiếm đoạt tiền

72 tháng tù cho 2 tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

72 tháng tù cho 2 tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Cơ quan điều tra xác định, 2 đối tượng sử dụng mạng Internet tạo dựng các trang web giả để chiếm đoạt tiền

Chiếm đoạt tiền ngân hàng, cựu giám đốc lĩnh án
Chiếm đoạt tiền ngân hàng, cựu giám đốc lĩnh án

VOV.VN -Trần Minh Hải đã chiếm đoạt của ngân hàng và một số cá nhân số tiền gần 4 tỉ đồng.

Chiếm đoạt tiền ngân hàng, cựu giám đốc lĩnh án

Chiếm đoạt tiền ngân hàng, cựu giám đốc lĩnh án

VOV.VN -Trần Minh Hải đã chiếm đoạt của ngân hàng và một số cá nhân số tiền gần 4 tỉ đồng.

Truy tố 2 "cẩu tặc" dùng súng điện tự chế bắn dân phòng
Truy tố 2 "cẩu tặc" dùng súng điện tự chế bắn dân phòng

VOV.VN - Bị truy bắt, hai đối tượng liên tục dùng ná thun bắn đá và súng điện tự chế bắn người truy đuổi để thoát thân.

Truy tố 2 "cẩu tặc" dùng súng điện tự chế bắn dân phòng

Truy tố 2 "cẩu tặc" dùng súng điện tự chế bắn dân phòng

VOV.VN - Bị truy bắt, hai đối tượng liên tục dùng ná thun bắn đá và súng điện tự chế bắn người truy đuổi để thoát thân.

Giam giữ và chiếm đoạt tài sản của con nợ
Giam giữ và chiếm đoạt tài sản của con nợ

VOV.VN -Các đối tượng đến nhà đòi không được tiền liền bắt giữ chị D. về nhốt tại nhà riêng rồi ép viết giấy vay nợ 5 triệu đồng.

Giam giữ và chiếm đoạt tài sản của con nợ

Giam giữ và chiếm đoạt tài sản của con nợ

VOV.VN -Các đối tượng đến nhà đòi không được tiền liền bắt giữ chị D. về nhốt tại nhà riêng rồi ép viết giấy vay nợ 5 triệu đồng.

Bắt đối tượng lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 2,5 tỉ
Bắt đối tượng lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 2,5 tỉ

VOV.VN -Với thủ đoạn vẽ ra viễn cảnh đổi đời từ xuất khẩu lao động Hàn Quốc, Canada, Mỹ,… đường dây này đã lừa đảo hàng chục người dân

Bắt đối tượng lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 2,5 tỉ

Bắt đối tượng lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 2,5 tỉ

VOV.VN -Với thủ đoạn vẽ ra viễn cảnh đổi đời từ xuất khẩu lao động Hàn Quốc, Canada, Mỹ,… đường dây này đã lừa đảo hàng chục người dân

Truy tố vợ nguyên Bí thư xã chém trọng thương chủ nợ
Truy tố vợ nguyên Bí thư xã chém trọng thương chủ nợ

VOV.VN -Vợ nguyên Bí thư xã đã cầm dao truy sát vợ chồng chủ nợ ngay trong nhà mình.

Truy tố vợ nguyên Bí thư xã chém trọng thương chủ nợ

Truy tố vợ nguyên Bí thư xã chém trọng thương chủ nợ

VOV.VN -Vợ nguyên Bí thư xã đã cầm dao truy sát vợ chồng chủ nợ ngay trong nhà mình.

Chiếm đoạt 11 tỉ đồng bỏ trốn 2 năm vẫn không thoát
Chiếm đoạt 11 tỉ đồng bỏ trốn 2 năm vẫn không thoát

Lạm dụng tín nhiệm, Thủy vay tiền trái phép và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng của quỹ tín dụng nhân dân

Chiếm đoạt 11 tỉ đồng bỏ trốn 2 năm vẫn không thoát

Chiếm đoạt 11 tỉ đồng bỏ trốn 2 năm vẫn không thoát

Lạm dụng tín nhiệm, Thủy vay tiền trái phép và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng của quỹ tín dụng nhân dân

Đắk Lắk xét xử vụ “cò” Hoa chiếm đoạt 33 tỷ đồng
Đắk Lắk xét xử vụ “cò” Hoa chiếm đoạt 33 tỷ đồng

VOV.VN -Hành vi lừa đảo của “cò” Hoa và đồng phạm cũng đã gây ra 4 cái chết uất ức vì nợ nần, một số người tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán.

Đắk Lắk xét xử vụ “cò” Hoa chiếm đoạt 33 tỷ đồng

Đắk Lắk xét xử vụ “cò” Hoa chiếm đoạt 33 tỷ đồng

VOV.VN -Hành vi lừa đảo của “cò” Hoa và đồng phạm cũng đã gây ra 4 cái chết uất ức vì nợ nần, một số người tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán.

Lập 13 công ty, chiếm đoạt 565 tỷ đồng
Lập 13 công ty, chiếm đoạt 565 tỷ đồng

Các bị can sử dụng pháp nhân của các công ty để ký hợp đồng tín dụng thế chấp cho 14 tổ chức tín dụng vay tiền.

Lập 13 công ty, chiếm đoạt 565 tỷ đồng

Lập 13 công ty, chiếm đoạt 565 tỷ đồng

Các bị can sử dụng pháp nhân của các công ty để ký hợp đồng tín dụng thế chấp cho 14 tổ chức tín dụng vay tiền.

Đề nghị truy tố hai đối tượng 9X hiếp dâm trẻ em
Đề nghị truy tố hai đối tượng 9X hiếp dâm trẻ em

Hai đối tượng A Lớp (SN 1992) và A Búc (SN 1993) cùng bị truy tố về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đề nghị truy tố hai đối tượng 9X hiếp dâm trẻ em

Đề nghị truy tố hai đối tượng 9X hiếp dâm trẻ em

Hai đối tượng A Lớp (SN 1992) và A Búc (SN 1993) cùng bị truy tố về tội “Hiếp dâm trẻ em”.