Nga cáo buộc Mỹ sử dụng “tiêu chuẩn kép” trong vụ Ukraine

VOV.VN - Cáo buộc của Nga được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra danh sách những tuyên bố sai lầm của ông Putin về Ukraine.

RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Aleksandr Lukashevich ngày 6/3 tuyên bố: “Bộ Ngoại giao Mỹ đang cố tình đơn phương diễn giải tình hình tại Ukraine một cách hoàn toàn sai lầm”.

“Rõ ràng, Washington không dám thừa nhận rằng họ đã ủng hộ những người biểu tình tại Kiev và khuyến khích sử dụng bạo lực để lật đổ chính quyền hợp pháp tại Ukraine và mở đường cho những kẻ giờ làm như mình có quyền lực hợp pháp tại Kiev”, ông Lukashevich nói.

Ngày 5/2, một ngày sau khi Tổng thống Nga tổ chức họp báo về những diễn biến tại Ukraine, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cáo buộc ông Putin là giả dối và đưa ra một danh sách gồm 10 tuyên bố sai lầm của ông Putin liên quan đến cuộc khủng hoảng tại đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Aleksandr Lukashevich (Ảnh AP)

Nga tuyên bố rằng nước này sẽ không phản ứng với những lời tuyên bố “đậm chất tuyên truyền” của Mỹ.

“Chúng tôi chỉ nói rằng chúng tôi đang phải đối mặt với một nước Mỹ ngạo mạn và độc đoán một cách không thể chấp nhận được”, trang web của Bộ Ngoại giao Nga trích dẫn lời ông Lukashevich.

Mỹ không có quyền gì để rao giảng về việc tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như tôn trọng chủ quyền của các nước khác”, ông Lukashevich nhấn mạnh.

“Thế việc Mỹ ném bom Nam Tư cũ và việc xâm lược Iraq chỉ dựa trên một cái cớ giả tạo thì sao”, ông Lukashevich nói.

Đã có rất nhiều ví dụ về việc Mỹ can thiệp quân sự vào các nước khác dù những nước này không hề đe dọa đến an ninh của Mỹ như tại Lebanon, Cộng hòa Dominica, Grenada, Libya và Panama.

“Chỉ dựa trên tuyên bố rằng nước này cần bảo đảm an ninh cho một vài công dân Mỹ đang ở các khu vực xung đột nói trên, Mỹ đã xâm chiếm Lebanon năm 1958 và Cộng hòa Dominica năm 1965, tấn công Grenada vào năm 1983, đánh bom Libya năm 1986 và chiếm Panama 3 năm sau đó”, ông Lukashevich nêu rõ.

“Thế mà giờ họ dám chỉ trích Nga “xâm lược” trong khi Nga đang đứng về phía những người Nga yêu nước chiếm phần lớn dân số tại Crimea để ngăn chặn những thế lực theo chủ nghĩa dân tộc tổ chức một cuộc biểu tình đẫm máu khác như đã xảy ra tại Kiev”, ông Lukashevich khẳng định.

Rõ ràng, Washington không thể giải quyết được tình hình căng thẳng đang gia tăng tại Ukraine vốn không theo đúng kịch bản mà Mỹ mong muốn nhưng đó không phải là lý do để Mỹ chĩa mũi dùi vào Nga, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Cả Nga và Mỹ hiện đang đối đầu dữ dội trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine. Mỹ đã liên tục cáo buộc Nga muốn chiếm Cộng hòa Crimea trong khi phớt lờ thỏa thuận năm 1997 ký giữa Nga và Ukraine trong đó cho phép Nga duy trì 25.000 quân thuộc Hạm đội Biển Đen hiện diện trên bán đảo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Anh tham vấn về tình hình Ukraine
Mỹ-Anh tham vấn về tình hình Ukraine

VOV.VN -Anh và Mỹ nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ về tình hình Ukraine trong thời gian tới.

Mỹ-Anh tham vấn về tình hình Ukraine

Mỹ-Anh tham vấn về tình hình Ukraine

VOV.VN -Anh và Mỹ nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ về tình hình Ukraine trong thời gian tới.

Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế
Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế

VOV.VN - Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Nga cho rằng khó có thể cô lập Nga về kinh tế.

Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế

Liên minh thuế quan của Nga sẽ giúp Ukraine về kinh tế

VOV.VN - Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Nga cho rằng khó có thể cô lập Nga về kinh tế.

Đối thoại cấp cao Nga-Mỹ hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine
Đối thoại cấp cao Nga-Mỹ hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và Mỹ vừa nhất trí giúp Ukraine thực thi thỏa thuận hòa giải.

Đối thoại cấp cao Nga-Mỹ hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

Đối thoại cấp cao Nga-Mỹ hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và Mỹ vừa nhất trí giúp Ukraine thực thi thỏa thuận hòa giải.

Mỹ và đồng minh muốn lập Chính phủ bù nhìn ở Ukraine?
Mỹ và đồng minh muốn lập Chính phủ bù nhìn ở Ukraine?

VOV.VN - Một nhân viên tình báo của Mỹ đã có những chia sẻ động trời, theo đó Mỹ đã đứng đằng sau cuộc chính biến vừa rồi ở Kiev.

Mỹ và đồng minh muốn lập Chính phủ bù nhìn ở Ukraine?

Mỹ và đồng minh muốn lập Chính phủ bù nhìn ở Ukraine?

VOV.VN - Một nhân viên tình báo của Mỹ đã có những chia sẻ động trời, theo đó Mỹ đã đứng đằng sau cuộc chính biến vừa rồi ở Kiev.

EU muốn có phản ứng chung với cuộc khủng hoảng Ukraine
EU muốn có phản ứng chung với cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU cho đây là cuộc khủng hoảng trong lòng châu Âu nên cần có sự bàn bạc, phối hợp chung.

EU muốn có phản ứng chung với cuộc khủng hoảng Ukraine

EU muốn có phản ứng chung với cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU cho đây là cuộc khủng hoảng trong lòng châu Âu nên cần có sự bàn bạc, phối hợp chung.

Tổng thống Obama tuyên bố về tình hình Ukraine
Tổng thống Obama tuyên bố về tình hình Ukraine

Ông Obama khẳng định cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của Crimea sẽ vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế.

Tổng thống Obama tuyên bố về tình hình Ukraine

Tổng thống Obama tuyên bố về tình hình Ukraine

Ông Obama khẳng định cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của Crimea sẽ vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế.

Đề xuất của Crimea giúp ông Putin chiếm ưu thế về Ukraine
Đề xuất của Crimea giúp ông Putin chiếm ưu thế về Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên điều này sẽ khiến chính quyền thân phương Tây tại Kiev giận dữ.

Đề xuất của Crimea giúp ông Putin chiếm ưu thế về Ukraine

Đề xuất của Crimea giúp ông Putin chiếm ưu thế về Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên điều này sẽ khiến chính quyền thân phương Tây tại Kiev giận dữ.

Liên Hợp Quốc cử thêm Đặc phái viên đến Ukraine
Liên Hợp Quốc cử thêm Đặc phái viên đến Ukraine

VOV.VN -Đặc phái viên này trước đó từng từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền trung ương mới ở Kiev.

Liên Hợp Quốc cử thêm Đặc phái viên đến Ukraine

Liên Hợp Quốc cử thêm Đặc phái viên đến Ukraine

VOV.VN -Đặc phái viên này trước đó từng từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền trung ương mới ở Kiev.

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine
Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

VOV.VN - Việc điều 6 máy bay F-15 của Mỹ ngày 6/3 là nhằm tăng cường việc tuần tra của NATO khi tình hình Ukraine đang căng thẳng.

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

VOV.VN - Việc điều 6 máy bay F-15 của Mỹ ngày 6/3 là nhằm tăng cường việc tuần tra của NATO khi tình hình Ukraine đang căng thẳng.

Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO
Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cũng khẳng định sẽ “không quan tâm” tới việc gia nhập NATO tại thời điểm này.

Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO

Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cũng khẳng định sẽ “không quan tâm” tới việc gia nhập NATO tại thời điểm này.