ĐH Kinh tế- ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 40 năm truyền thống

VOV.VN -Trải qua 40 năm, Trường ĐHKT được biết đến như một trường Đại học năng động, có tầm nhìn sáng tạo, định hướng phát triển đúng đắn.

Sáng 16/11, trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm truyền thống và Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế đã điểm lại quá trình phát triển, những thành tựu cơ bản mà các thế hệ thầy và trò trường ĐH Kinh tế -ĐHQGHN đã đạt được trong 40 năm (1974-2014).

Với tiền thân là Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1974 - 1995), Trường ĐH Kinh tế đã trải qua các giai đoạn chuyển đổi đầy thử thách và khó khăn với các tên gọi khác nhau: Khoa Kinh tế trực thuộc ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQGHN (1995 - 1999); Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN (1999 - 2007); Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (2007 đến nay).

 PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế phát biểu tại lễ kỷ niệm 

Trải qua chặng đường 40 năm, trong đó 7 năm hoạt động với tư cách là trường Đại học thuộc ĐHQGHN, Trường ĐH Kinh tế được biết đến như một trường Đại học năng động, có tầm nhìn sáng tạo, định hướng phát triển đúng đắn và ngày càng phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả. Trường không ngừng phát triển và đã có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, làm dày thêm trang sử truyền thống vẻ vang của trường.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn mong rằng: Trường ĐH Kinh tế-ĐHQGHN sẽ tiếp tục phát huy được những thành quả đã đạt được và dần trở thành điểm đến của trí thức; điểm đến của các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để tham vấn về các vấn đề có liên quan tới kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh…

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo và cựu sinh viên trường đã ôn lại chặng đường phát triển, những kỷ niệm với đồng nghiệp, thầy cô, bạn bè cũng như tâm huyết trong suốt thời gian gắn bó với trường; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng các kiến thức được học tại trường vào cuộc sống, công việc và đưa ra lời khuyên đối với thế hệ nghiên cứu sinh, học sinh và sinh viên của trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuần lễ “Đại học Kinh tế trong tôi”
Tuần lễ “Đại học Kinh tế trong tôi”

(VOV) -Tuần lễ bắt đầu từ 31/8 - 22/9 gồm nhiều hoạt động hấp dẫn, phong phú chào đón tân sinh viên.

Tuần lễ “Đại học Kinh tế trong tôi”

Tuần lễ “Đại học Kinh tế trong tôi”

(VOV) -Tuần lễ bắt đầu từ 31/8 - 22/9 gồm nhiều hoạt động hấp dẫn, phong phú chào đón tân sinh viên.

Đại học quốc gia được thí điểm đào tạo chương trình mới
Đại học quốc gia được thí điểm đào tạo chương trình mới

(VOV)- Đây là nội dung quan trọng của dự thảo Nghị định về Đại học Quốc gia đang được Bộ GD-ĐT xin ý kiến đóng góp. 

Đại học quốc gia được thí điểm đào tạo chương trình mới

Đại học quốc gia được thí điểm đào tạo chương trình mới

(VOV)- Đây là nội dung quan trọng của dự thảo Nghị định về Đại học Quốc gia đang được Bộ GD-ĐT xin ý kiến đóng góp. 

ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm
ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm

VOV.VN - Điểm chuẩn trúng tuyển Khoá 40 (năm 2014) - Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP.HCM dự kiến là 21 điểm cho khối A và khối A1

ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm

ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm

VOV.VN - Điểm chuẩn trúng tuyển Khoá 40 (năm 2014) - Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP.HCM dự kiến là 21 điểm cho khối A và khối A1

Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014
Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014

VOV.VN -Điểm chung của các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội là nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, chịu khó học hỏi để đạt được mục tiêu và ước mơ.

Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014

Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014

VOV.VN -Điểm chung của các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội là nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, chịu khó học hỏi để đạt được mục tiêu và ước mơ.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực
Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

VOV.VN -Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thiện và đưa vào triển khai đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

VOV.VN -Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thiện và đưa vào triển khai đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học.

Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) tuyển sinh 421 chỉ tiêu
Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) tuyển sinh 421 chỉ tiêu

(VOV) - 421 chỉ tiêu dành cho 7 ngành học gồm: Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh…

Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) tuyển sinh 421 chỉ tiêu

Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) tuyển sinh 421 chỉ tiêu

(VOV) - 421 chỉ tiêu dành cho 7 ngành học gồm: Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh…

Đại học Quốc gia Hà Nội tôn vinh 8 nhà khoa học nữ
Đại học Quốc gia Hà Nội tôn vinh 8 nhà khoa học nữ

VOV.VN - Những nhà khoa học nữ được vinh danh là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu ở các lĩnh vực.

Đại học Quốc gia Hà Nội tôn vinh 8 nhà khoa học nữ

Đại học Quốc gia Hà Nội tôn vinh 8 nhà khoa học nữ

VOV.VN - Những nhà khoa học nữ được vinh danh là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu ở các lĩnh vực.