Nóng 24h: Cựu lãnh đạo TP.Phan Thiết lĩnh án vì sai phạm đất đai

VOV.VN -Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Điệp – cựu Chủ tịch UBND TP Phan Thiết 24 tháng tù treo, phạt bổ sung 30 triệu đồng.
1. Ký 32 quyết định sai phạm về đất đai, cựu Chủ tịch TP.Phan Thiết nhận án treoSáng 21/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án đối với cựu Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, cùng nhiều thuộc cấp về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Điệp – cựu Chủ tịch UBND TP Phan Thiết 24 tháng tù treo, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Bị cáo Đỗ Ngọc Điệp là người trực tiếp ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích với hơn 46.000 m2 đất, trị giá gần 5 tỉ đồng. 

Lý giải việc bị cáo Đỗ Ngọc Điệp được hưởng án treo, đại diện VKS nói: “Bị cáo Điệp có thời gian tham gia chiến đấu ở nước bạn Campuchia. Bản thân bị cáo có cha ruột là liệt sĩ; mẹ bị cáo tham gia hoạt động cách mạng bị giặc bắt, tù đày…”. Bị cáo Trần Hoàng Khôi - Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết lĩnh án 4 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Bị cáo Khôi là người ký 100 quyết định cho chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trái pháp luật với tổng diện tích hơn 124.000 m2, trị giá hơn 8,6 tỉ đồng.

2. Trong 4 ngày, đường dây đánh bạc công nghệ cao “giao dịch” 8 tỷ đồngCông an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án 720B, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi đánh bạc sử dụng công nghệ cao. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 20 điện thoại di động, 5 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 13 thẻ ngân hàng ATM, làm rõ số tiền các đối tượng đã sử dụng để đánh bạc là 8 tỷ đồng.
3. 7 án tử hình, 3 án chung thân dành cho các đối tượng mua bán ma túySau 2 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, chiều 21/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên án đối với 10 đối tượng trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 150 bánh heroin, trong đó có 7 án tử hình, 3 án chung thân.

Áp dụng điều 47 Bộ Luật hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền gần 400 triệu đồng để sung vào ngân sách Nhà nước; tịch thu tiêu hủy toàn bộ số ma túy hơn 150 bánh heroin trong vụ án. Tất cả các bị cáo được miễn án phí sơ thẩm, được kháng cáo lên tòa án tối cao tại Hà Nội trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

4. Nữ quái lừa mua bán đất, chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Ánh (38 tuổi), trú tại phường An Đông, thành phố Huế về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
5. Bắt nhóm đối tượng gây ra 35 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh:  Ngày 21/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá một băng nhóm đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản liên tỉnh gây hoang mang dư luận.  Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 35 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn các tỉnh Tiền Giang và Long An.