Ảnh:Công an Hà Giang và A83 khám nhà người sửa điểm thi Vũ Trọng Lương

VOV.VN -Sáng nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Trọng Lương; đồng thời tiến hành khám xét nhà riêng của ông này

Sáng nay (20/7), sau khi ra quyết định tống đạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với ông Vũ Trọng Lương cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Lương. Trong ảnh: Căn nhà 3 tầng của ông Vũ Trọng Lương. (ảnh: Lao động)

 Ông Lương là người trực tiếp tham gia vào việc sửa hơn 300 bài thi của 114 thí sinh tại đường Lộc Viễn Tài - TP. Hà Giang. Tham gia khám xét cùng CQĐT CA tỉnh Hà Giang còn có A83 (Bộ Công an) - đơn vị phối hợp với Tổ công tác của Bộ GD-ĐT lên Hà Giang từ sáng 14/7.
Trước đó, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 03 tháng đối với Vũ Trọng Lương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. (ảnh: vietnamnet)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 
Theo Soha, đúng 11h05 phút, chiếc xe biển xanh biển kiểm sát Bộ Công an dừng trước cửa nhà ông Vũ Trọng Lương. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của ông Vũ Trọng Lương trưa nay (ảnh: vietnamnet)
Sau đó, một số người mặc thường phục cảnh sát và viện kiểm sát đã mở cửa căn nhà và tiến vào bên trong. (ảnh: vietnamnet)
Đến 11h55, lực lượng chức năng vẫn tiến hành khám xét trong nhà ông Lương. (ảnh: vietnamnet)

Trước đó, ngày 17/7, tại buổi họp báo thông tin về vụ việc điểm thi bất thường ở Hà Giang, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT - cho biết, sai phạm trong chấm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia ở Hà Giang là rất nghiêm trọng. 

Kết quả kiểm tra, rà soát, chấm thẩm định cho thấy có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi, có điểm công bố chênh lệch từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm so với điểm chấm thẩm định. Trong ảnh: Lực lượng Công an đứng chốt chặn trước cửa nhà ông Lương. (ảnh: Soha)

Đại diện A83 (Bộ Công an) xác định, ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả.  (ảnh: Soha)
Đại diện A83 (Bộ Công an) cho biết, sau khi có kết quả thi của Bộ GD-ĐT, ông Lương đã lên mạng tải toàn bộ những kết quả này vào phần mềm Ecxel, sau đó, làm sai lệch kết quả thi của nhiều thí sinh.  (ảnh: Soha)
Ngoài ra, kiểm tra điện thoại của ông Lương có nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại liên quan đến việc nhờ vả, làm sai kết quả thi. Trong ảnh: Rất đông công an có mặt ở nhà ông Lương. (ảnh: Soha)

Cũng tại buổi họp báo, đại diện A83, Bộ Công an nhận định, quy trình kiểm tra của thanh tra sở và bộ đều chưa chặt chẽ, để cho ông Lương thực hiện khi các thành viên vẫn đang ngồi đó. Những thành viên khi tham gia cũng không nắm được quy trình và thao tác nên để cho ông Lương qua mặt về việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra mở rộng vụ án nâng điểm ở Hà Giang sau khi bắt Vũ Trọng Lương
Điều tra mở rộng vụ án nâng điểm ở Hà Giang sau khi bắt Vũ Trọng Lương

VOV.VN - Cơ quan chức năng sẽ xem xét mở rộng điều tra để xem có đồng phạm giúp sức ông Vũ Trọng Lương sửa điểm hay không.

Điều tra mở rộng vụ án nâng điểm ở Hà Giang sau khi bắt Vũ Trọng Lương

Điều tra mở rộng vụ án nâng điểm ở Hà Giang sau khi bắt Vũ Trọng Lương

VOV.VN - Cơ quan chức năng sẽ xem xét mở rộng điều tra để xem có đồng phạm giúp sức ông Vũ Trọng Lương sửa điểm hay không.

Sai phạm trong chấm thi THPT ở Hà Giang: Vụ lợi, vị thành tích sinh ra dối trá
Sai phạm trong chấm thi THPT ở Hà Giang: Vụ lợi, vị thành tích sinh ra dối trá

VOV.VN -Cần xử lý nghiêm những người liên quan đến việc nâng điểm ở Hà Giang, để ít nhất không làm đổ vỡ thêm nữa niềm tin của thế hệ trẻ, của xã hội vào một ngành được coi là dẫn đường trong việc hình thành những thế hệ tương lai.

Sai phạm trong chấm thi THPT ở Hà Giang: Vụ lợi, vị thành tích sinh ra dối trá

Sai phạm trong chấm thi THPT ở Hà Giang: Vụ lợi, vị thành tích sinh ra dối trá

VOV.VN -Cần xử lý nghiêm những người liên quan đến việc nâng điểm ở Hà Giang, để ít nhất không làm đổ vỡ thêm nữa niềm tin của thế hệ trẻ, của xã hội vào một ngành được coi là dẫn đường trong việc hình thành những thế hệ tương lai.