Thế giới 24h: Nga rút quân khỏi Syria, liệu có phải dấu hiệu tốt?

VOV.VN - Quyết định rút quân của Nga được cho là một “thành quả lớn” trong nỗ lực hợp tác giữa Nga và Mỹ để tìm lời giải cho bài toán cuộc khủng hoảng Syria.

1. Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov để đánh giá tình hình Syria tối 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định rút một phần cơ bản các nhóm quân sự Nga khỏi Syria.

Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Sau khi nghe hai Bộ trưởng báo cáo, Tổng thống Putin tuyên bố: “Tôi cho rằng, nhiệm vụ đặt ra đối với Bộ Quốc phòng và các lực lượng Vũ trang nói chung đã được thực hiện, bởi vậy tôi ra lệnh cho Bộ Quốc phòng, từ ngày 15/3 rút một bộ phận chính các nhóm quân sự ra khỏi Syria. Tôi đề nghị Bộ Ngoại giao thúc đẩy sự tham gia tích cực của Nga vào việc tổ chức tiến trình hòa bình về vấn đề Syria”. 

Tổng thống Putin cũng cho rằng, quyết định này là dấu hiệu tốt cho các bên xung đột cũng như nâng cao độ tin cậy của tất cả các bên tham gia tiến trình hòa bình tại Syria và tạo cơ sở để giải quyết vấn đề Syria bằng con đường hòa bình. 

Ngay sau đó, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Syria Basha al-Assad và hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất với nhau rằng, sau tất cả những gì đã diễn ra, giờ đây tiến trình hòa bình cho Syria đã được mở ra.

Sau quyết định của Tổng thống Putin, hãng tin Sputnik, ngày 15/3, dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Đội máy bay đầu tiên của Lực lượng Không quân và vũ trụ Nga đã rời Syria bay về vị trí thường trực”.

2. Ngày 15/3, các nghị sỹ trong Quốc hội Myanmar (gồm Thượng viện và Hạ viện) đã bầu ông Htin Kyaw - trợ thủ thân cận của nhà lãnh đạo Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi làm Tổng thống dân sự đầu tiên của nước này kể từ năm 1960 đến nay.

Ông Htin Kyaw trợ thủ thân cận của bà Aung San Suu Kyi trở thành Tổng thống Myanmar sau khi giành được chiến thắng với 360/652 phiếu bầu. (Ảnh: AFP)

Trong cuộc bỏ phiếu được xem là có nghĩa lịch sử đối với Myanmar này, ông Htin Kyaw, 69 tuổi, đã giành được chiến thắng sau khi nhận được 360/652 phiếu bầu.

Trả lời phỏng vấn Reuters sau khi có kết quả bỏ phiếu, ông Htin Kyaw cho biết: “Kết quả hôm nay là vì tình yêu của mọi người dành cho bà ấy (Aung San Suu Kyi). Đó là chiến thắng của người chị kính yêu của tôi”.

Trong khi đó, Zar Ni Min, một Hạ nghị sỹ của đảng NLD chia sẻ: “Đây là một ngày quan trọng đối với chúng tôi. Đây là những gì mà chúng tôi đã hy vọng từ bấy lâu nay”.

3. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng nhiệt khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 15/3 thông báo, nước này đã thử thành công trong phòng thí nghiệm đầu đạn hạt nhân quay trở lại khí quyển.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một đơn vị quân đội. Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn KCNA cho biết, ông Kim Jong-Un trước đó đã ra lệnh tiến hành mô phỏng để đánh giá mức độ ổn định nhiệt của đầu đạn lắp ở đầu của tên lửa, được thiết kế và sản xuất bằng các nỗ lực và công nghệ trong nước, cũng như mức độ mòn của nguyên liệu phủ chống nhiệt. 

KCNA cũng đưa tin “ông Kim Jong-Un tuyên bố rằng việc thử kích nổ đầu đạn hạt nhân và phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân sẽ sớm được thực hiện, nhằm tăng cường hơn nữa độ tin cậy của khả năng tấn công hạt nhân. Đích thân nhà lãnh đạo đã chỉ thị các cơ quan liên quan chuẩn bị cho việc này đến tận chi tiết cuối cùng".

Nếu được kiểm chứng, khả năng chế tạo một đầu đạn có thể chịu được nhiệt độ cao và chấn động mạnh trong quá trình quay trở lại khí quyển sẽ là một bước tiến quan trọng trong năng lực tấn công hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời là mối đe dọa rõ rệt đối với lục địa Mỹ.

4. Reuters đưa tin, trong một tuyên bố ngày 15/3, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 11 máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích ở miền Bắc Iraq hôm 14/3, tiêu diệt 45 tay súng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Một máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin nêu rõ, các vụ không kích do những máy bay tiêm kích F-16 và F-4 thực hiện ở khu vực miền núi Qandil, nơi PKK đặt các căn cứ chính, cũng như phá hủy 2 kho vũ khí và 2 cứ kiểm rốc két Katyusha.

Trong khi đó, giới chức địa phương cho hay chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/3 đã ban bố lệnh giới nghiêm tại khu vực Kaynartepe, quận Baglar thuộc thành phố lớn nhất Diyarbakir ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đánh đuổi các phiến quân người Kurd ở khu vực này trong bối cảnh bùng phát các vụ đụng độ tại đây. 

5. CNN ngày 15/3 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Barack Obama xác nhận rằng, Omar al-Shishani đã chết.

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS Omar al-Shishani. (Ảnh: AP)

Omar al-Shishani trước đó đã bị thương nặng sau một cuộc không kích của Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria hồi tuần trước. Mặc dù vậy, các quan chức Mỹ không đề cập đến việc viên chỉ huy của IS đã chết như thế nào.

Hôm 12/3, nhóm Giám sát Nhân quyền Syria nói rằng Omar "chết lâm sàng" đã vài ngày qua.

Omar al-Shishani, từng có thời phục vụ lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Gruzia, là một trong những thủ lĩnh cấp cao nhất phụ trách các hoạt động quân sự của IS. 

Trước đó, Mỹ từng treo giải 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc tiêu diệt Omar al-Shishani./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân ra khỏi Syria
Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân ra khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định rút một phần cơ bản các nhóm quân sự Nga khỏi Syria.

Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân ra khỏi Syria

Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân ra khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định rút một phần cơ bản các nhóm quân sự Nga khỏi Syria.

Nga đạt được gì sau 5 tháng với 9.000 đợt không kích ở Syria?
Nga đạt được gì sau 5 tháng với 9.000 đợt không kích ở Syria?

VOV.VN - Với việc Tổng thống Nga Putin ngày 14/3 ra lệnh rút quân khỏi Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Shogui đã tổng kết chiến dịch không kích của Nga ở Syria.

Nga đạt được gì sau 5 tháng với 9.000 đợt không kích ở Syria?

Nga đạt được gì sau 5 tháng với 9.000 đợt không kích ở Syria?

VOV.VN - Với việc Tổng thống Nga Putin ngày 14/3 ra lệnh rút quân khỏi Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Shogui đã tổng kết chiến dịch không kích của Nga ở Syria.

Nga: Tránh đưa ra tối hậu thư cho các bên tham gia hòa đàm Syria
Nga: Tránh đưa ra tối hậu thư cho các bên tham gia hòa đàm Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 14/3 tuyên bố, cần tránh đưa ra tối hậu thư cho các bên tham gia hòa đàm Syria và không gây căng thẳng, đối đầu.

Nga: Tránh đưa ra tối hậu thư cho các bên tham gia hòa đàm Syria

Nga: Tránh đưa ra tối hậu thư cho các bên tham gia hòa đàm Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 14/3 tuyên bố, cần tránh đưa ra tối hậu thư cho các bên tham gia hòa đàm Syria và không gây căng thẳng, đối đầu.

Điều gì khiến Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân khỏi Syria?
Điều gì khiến Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân khỏi Syria?

VOV.VN - Tổng thống Valdimir Putin cho rằng, Nga đã đạt được mục tiêu của mình ở Syria, giờ là lúc cần phải rút quân nhường chỗ cho các cuộc đàm phán.

Điều gì khiến Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân khỏi Syria?

Điều gì khiến Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân khỏi Syria?

VOV.VN - Tổng thống Valdimir Putin cho rằng, Nga đã đạt được mục tiêu của mình ở Syria, giờ là lúc cần phải rút quân nhường chỗ cho các cuộc đàm phán.

Phương Tây, phe đối lập Syria hoài nghi quyết định rút quân của Nga
Phương Tây, phe đối lập Syria hoài nghi quyết định rút quân của Nga

VOV.VN - Phương Tây cho rằng, còn quá sớm để nhận định tình hình còn phe đối lập tuyên bố, không hiểu ông Putin nghĩ gì khi quyết định rút quân khỏi Syria.

Phương Tây, phe đối lập Syria hoài nghi quyết định rút quân của Nga

Phương Tây, phe đối lập Syria hoài nghi quyết định rút quân của Nga

VOV.VN - Phương Tây cho rằng, còn quá sớm để nhận định tình hình còn phe đối lập tuyên bố, không hiểu ông Putin nghĩ gì khi quyết định rút quân khỏi Syria.