Vì sao Thái Lan chậm tiết lộ thông tin máy bay mất tích?

VOV.VN - Thái Lan cho biết, họ đã không nhận được yêu cầu cụ thể từ phía Malaysia trong việc cung cấp thông tin máy bay mất tích.

Ngày 18/3, 10 ngày sau khi chiếc máy bay Boeing777 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích đầy bí hiểm, quân đội Thái Lan cho biết, radar quân sự của nước này đã bắt được tín hiệu có thể là của chiếc máy bay bị mất tích nhưng không thông báo vì “không chú ý đến nó”.

Nhiều người vẫn đang cầu nguyện và hy vọng vào một phép màu giúp MH370 được an toàn (Ảnh: AP)

Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của 26 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm cả Thái Lan đã được triển khai nhưng cho đến nay vẫn chưa thu được kết quả.

Phía Malaysia cho biết, hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích hiện bao trùm một khu vực thậm chí rộng hơn toàn bộ lãnh thổ đất liền của Australia.

Hãng tin AP dẫn lời Trung tá William Marks, một phát ngôn viên của Hạm đội 7 Mỹ cho biết, việc tìm kiếm chiếc máy bay giống như đang cố gắng để xác định vị trí của một vài người ở đâu đó giữa New York và California.

Ngay từ đầu, các quan chức Malaysia cho biết, họ nghi ngờ chiếc máy bay đã chuyển hướng, bay về phía eo biển Malacca, phía tây Malaysia. Tuy nhiên, cũng phải mất một tuần sau, Malaysia mới phân tích xong các dữ liệu radar quân sự xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin mới được phía Thái Lan công bố, radar quân sự nước này đã phát hiện tín hiệu của một chiếc máy bay (có thể là MH370) di chuyển về hướng eo biển Malacca, ít phút sau khi chiếc máy bay của Malaysia biến mất trên màn hình radar kiểm soát không lưu.

Phát ngôn viên của lực lượng Không quân Thái Lan, ông Montol Suchookorn nói rằng, quân đội Thái Lan không rõ chiếc máy bay mà nước này phát hiện có phải là MH370 hay không.

Việc Thái Lan chậm trễ chia sẻ thông tin về chiếc máy bay bị mất tích có thể không thay đổi đáng kể những gì Malaysia đã biết nhưng nó đặt ra những câu hỏi về mức độ chia sẻ thông tin liên quan đến lĩnh vực quốc phòng giữa các quốc gia.

Các chuyên gia an toàn hàng không cho rằng, nếu các nước chia sẻ dữ liệu radar, dù chỉ là ở mức độ tối thiểu thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Trên thực tế, ban đầu, hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được tập trung ở Biển Đông, nơi máy bay mất tín hiệu và sau đó là ở khu vực Ấn Độ Dương.

Bình luận về vấn đề trên, ông John Goglia, một cựu thành viên của Ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ cho rằng, việc chia sẻ dữ liệu liên quan đến an ninh quốc phòng là rất khó, tuy nhiên, đây là một trường hợp đặc biệt quan trọng cần đến sự phối hợp của nhiều nước liên quan.

Trong khi đó, ông Scott Hamilton, giám đốc công ty quản lý tư vấn hàng không Leeham có phần gay gắt hơn khi cho rằng, “thật kỳ lạ khi họ (Thái Lan) không tiết lộ những thông tin này ngay từ đầu. Thông tin được đưa ra quá muộn nên không có tác dụng cho việc tìm kiếm… Có lẽ cả Thái Lan và Malaysia cần phải có những cuộc tập dượt để tăng cường năng lực xử lý tình huống”.

Cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích vẫn đang tiếp tục (Ảnh: Malaysia Insider)

Trước đó, trong một thông báo đưa ra ngày 18/3, Phát ngôn viên của lực lượng Không quân Thái Lan, ông Montol Suchookorn cho hay: “Radar quân sự Thái Lan đã phát hiện tín hiệu bất thường của một chiếc máy bay, bay ngược chiều so với đường bay của chuyến bay MH370. Chiếc máy bay này bay về phía Kuala Lumpur, sau đó rẽ phải về phía Butterworth – một thành phố của Malaysia gần eo biển Malacca. Radar của Thái Lan không xác dịnh được dữ liệu cũng như số hiệu của chiếc máy bay nói trên”.

Khi được hỏi tại sao phía Thái Lan lại chậm trễ công bố thông tin, ông Montol nói: “Bởi vì chúng tôi không để ý đến nó. Không quân Hoàng gia Thái Lan chỉ quan tâm đến bất kỳ mối đe dọa nào với đất nước chúng tôi”.

Ông cũng cho biết, chiếc máy bay này không tiến vào không phận Thái Lan và yêu cầu cung cấp thông tin của phía Malaysia trong những ngày đầu tìm kiếm là “không cụ thể”.

Ông Montol nói thêm: “Ngay sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak đề nghị chúng tôi cung cấp thêm những thông tin mới (nếu có), chúng tôi đã xem xét thông tin mà chúng tôi có được thêm một lần nữa”.

Trong khi các nước vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích, ngày 17/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Trong cuộc điện đàm, ông Lý Khắc Cường yêu cầu phía Malaysia cung cấp dữ liệu chi tiết và thông tin về chuyến bay MH370 một cách kịp thời, chính xác, toàn diện.

Thủ tướng Trung Quốc cho rằng, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ông Lý nói: “Mặc dù tình hình ngày càng phức tạp, quy mô tìm kiếm mở rộng và khó khăn chồng chất, nhưng miễn là còn hy vọng thì chúng ta còn tiếp tục nỗ lực hết sức".

Ông Lý Khắc Cường cũng bày tỏ hy vọng, Chính phủ Malaysia sẽ tiến hành tìm kiếm và điều tra song song, bên cạnh đó là việc phối hợp với Malaysia Airlines để động viên thân nhân của các hành khách trên máy bay mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc triển khai 21 vệ tinh tìm kiếm máy bay mất tích
Trung Quốc triển khai 21 vệ tinh tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc và Malaysia đều khẳng định sẽ nỗ lực đến cùng để tìm chiếc máy bay bị mất tích.

Trung Quốc triển khai 21 vệ tinh tìm kiếm máy bay mất tích

Trung Quốc triển khai 21 vệ tinh tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc và Malaysia đều khẳng định sẽ nỗ lực đến cùng để tìm chiếc máy bay bị mất tích.

Trung Quốc bác tin khách trên MH370 liên quan tới khủng bố
Trung Quốc bác tin khách trên MH370 liên quan tới khủng bố

VOV.VN -Tuyên bố trên được Trung Quốc đưa ra sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng lý lịch của các hành khách trên chuyến bay.

Trung Quốc bác tin khách trên MH370 liên quan tới khủng bố

Trung Quốc bác tin khách trên MH370 liên quan tới khủng bố

VOV.VN -Tuyên bố trên được Trung Quốc đưa ra sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng lý lịch của các hành khách trên chuyến bay.

Mỹ, Australia triển khai thêm máy bay tìm kiếm MH370
Mỹ, Australia triển khai thêm máy bay tìm kiếm MH370

VOV.VN -Hải quân Mỹ hôm 18/3 cử thêm máy bay trực thăng tới Malaysia để hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370.

Mỹ, Australia triển khai thêm máy bay tìm kiếm MH370

Mỹ, Australia triển khai thêm máy bay tìm kiếm MH370

VOV.VN -Hải quân Mỹ hôm 18/3 cử thêm máy bay trực thăng tới Malaysia để hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370.

Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm MH370 trên lãnh thổ nước này
Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm MH370 trên lãnh thổ nước này

VOV.VN - Trung Quốc cũng đã tiến hành điều tra lý lịch của hành khách Trung Quốc trên máy bay mất tích của Malaysia Airlines.

Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm MH370 trên lãnh thổ nước này

Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm MH370 trên lãnh thổ nước này

VOV.VN - Trung Quốc cũng đã tiến hành điều tra lý lịch của hành khách Trung Quốc trên máy bay mất tích của Malaysia Airlines.

Radar quân sự Thái Lan phát hiện tín hiệu máy bay mất tích?
Radar quân sự Thái Lan phát hiện tín hiệu máy bay mất tích?

VOV.VN - Dữ liệu từ radar của quân đội Thái Lan cho thấy, một máy bay di chuyển về hướng eo biển Malacca.

Radar quân sự Thái Lan phát hiện tín hiệu máy bay mất tích?

Radar quân sự Thái Lan phát hiện tín hiệu máy bay mất tích?

VOV.VN - Dữ liệu từ radar của quân đội Thái Lan cho thấy, một máy bay di chuyển về hướng eo biển Malacca.

Máy bay Malaysia mất tích cố tình bay thấp để “né” radar
Máy bay Malaysia mất tích cố tình bay thấp để “né” radar

VOV.VN - Hơn một tuần trôi qua, lực lượng tìm kiếm của 25 quốc gia vẫn chưa thể lần ra dấu vết của chiếc máy bay mất tích.

Máy bay Malaysia mất tích cố tình bay thấp để “né” radar

Máy bay Malaysia mất tích cố tình bay thấp để “né” radar

VOV.VN - Hơn một tuần trôi qua, lực lượng tìm kiếm của 25 quốc gia vẫn chưa thể lần ra dấu vết của chiếc máy bay mất tích.

Malaysia điều tra khả năng phi công MH370 tự sát
Malaysia điều tra khả năng phi công MH370 tự sát

VOV.VN - Lãnh đạo hãng Hàng không Malaysia vừa cung cấp các tiết lộ mới nhất về vụ mất tích phi cơ đầy bí hiểm.

Malaysia điều tra khả năng phi công MH370 tự sát

Malaysia điều tra khả năng phi công MH370 tự sát

VOV.VN - Lãnh đạo hãng Hàng không Malaysia vừa cung cấp các tiết lộ mới nhất về vụ mất tích phi cơ đầy bí hiểm.

Tàu Hải quân Mỹ ngừng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
Tàu Hải quân Mỹ ngừng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Các máy bay tuần tra của Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ Malaysia tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích.

Tàu Hải quân Mỹ ngừng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Tàu Hải quân Mỹ ngừng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Các máy bay tuần tra của Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ Malaysia tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích.

Các nước khẳng định chưa phát hiện dấu vết máy bay mất tích
Các nước khẳng định chưa phát hiện dấu vết máy bay mất tích

VOV.VN - Các nước Malaysia, Australia, Trung Quốc, Indonesia và Kazakhstan tiếp tục gia tăng hoạt động tìm kiếm và cứu trợ máy bay mất tích.

Các nước khẳng định chưa phát hiện dấu vết máy bay mất tích

Các nước khẳng định chưa phát hiện dấu vết máy bay mất tích

VOV.VN - Các nước Malaysia, Australia, Trung Quốc, Indonesia và Kazakhstan tiếp tục gia tăng hoạt động tìm kiếm và cứu trợ máy bay mất tích.

Campuchia điều 6 tàu và trực thăng tìm máy bay Malaysia
Campuchia điều 6 tàu và trực thăng tìm máy bay Malaysia

VOV.VN - Lực lượng hải quân và không quân nước này vừa huy động 4 máy bay trực thăng Z9 và 2 tàu P46 cùng tham gia tìm kiếm.

Campuchia điều 6 tàu và trực thăng tìm máy bay Malaysia

Campuchia điều 6 tàu và trực thăng tìm máy bay Malaysia

VOV.VN - Lực lượng hải quân và không quân nước này vừa huy động 4 máy bay trực thăng Z9 và 2 tàu P46 cùng tham gia tìm kiếm.