Nóng 24h: Bắt GĐ công ty thi công làm sập tường khiến 10 người chết

VOV.VN -Nóng 24h: Ông Hà Huy Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động,...

1. Sập tường 10 người chết ở Đồng Nai: Khởi tố giám đốc công ty thi công. Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Hà Huy Hải (sinh năm 1964), Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Điều 295, Bộ Luật hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.


2. Xét xử 12 bị cáo vụ gian lận thi Sơn La: Cựu thượng tá công an tỉnh kêu oan. Tại phiên tòa sáng 25/5, cựu thượng tá, cựu Phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Sơn La đã khẳng định mình bị oan, kết luận điều tra và cáo buộc của VKS về tội đưa hối lộ là không đủ căn cứ. Bào chữa cho bị cáo Đỗ Khắc Hưng, Luật sư Đỗ Mạnh Linh cho biết, Bản thân bị cáo Hưng ăn năn hối cải, trong quá trình công tác có những thành tích xuất sắc. Do vậy đề nghị HĐXX xử phạt nhẹ nhất, không cách ly bị cáo Hưng ra khỏi đời sống xã hội. Được nói lời sau cùng trước Tòa, bị cáo Đỗ Khắc Hưng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt mà VKS đề nghị mức án giành cho mình 5-6 năm tù. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa


Tại phiên tòa chiều cùng ngày,  bị VKS đề nghị Tòa tuyên phạt 7-8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, bị cáo Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La không nhất trí với nhiều nội dung luận tội của VKS. Trình bày quan điểm bào chữa của mình giành cho bị cáo Trần Xuân Yến, Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh đề nghị HĐXX cần làm rõ vai trò của ông Hoàng Tiến Đức, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc chuyển danh sách thông tin 8 thí sinh cho Trần Xuân Yến là nhờ xem điểm hay nâng điểm. Theo luật sư, nếu truy cứu bị cáo Yến về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ mà không truy cứu ông Đức là không công bằng. Trong ảnh: Bị cáo Trần Xuân Yến

3. Một điều dưỡng bị khởi tố vì hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 18/5, điều dưỡng Đoàn Vũ Lịnh (27 tuổi - điều dưỡng Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn) gọi nữ bệnh nhân C.T.T. (15 tuổi) vào phòng để đo điện tim. Lúc sau, người nhà nghe tiếng khóc và la của em T. nên tông cửa vào bên trong. Tại đây, người nhà nhìn thấy quần áo bé T. xốc xếch nên phản ứng và bị điều dưỡng L. đuổi ra ngoài. Sự việc được trình báo đến lãnh đạo bệnh viện và Công an huyện Năm Căn. Liên quan vụ việc, ngày 25/5, Viện kiểm sát nhân dân huyện Năm Căn, Cà Mau đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Vũ Lịnh để điều tra hành vi “Hiếp dâm với người dưới 16 tuổi”. Trong ảnh: Điều dưỡng Lịnh.


4. Điều tra vụ nữ lái xe gây tai nạn liên hoàn tại Cầu Giấy, Hà Nội: Trước đó, chiều 24/5, trong lúc điều khiển xe đến trước số nhà 87 phường Quan Hoa, do không làm chủ được tốc độ bà L.T.B.V (sinh năm 1959, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)  đã đâm vào 2 xe mô tô đang đi trên đường. Không dừng lại ở đó, xe ô tô Mercedes bất ngờ chồm lên, đâm vào 2 xe ô tô đang đỗ ở vỉa hè đối diện có BKS 29A-481X và 30S-748X. Vụ tai nạn may mắn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, các phương tiện có liên quan đều hư hỏng nặng và khiến nhiều người dân tại khu vực náo động. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.


5. Tóm gọn đối tượng mang súng quân dụng đi bán lấy tiền mua ma túy: Đối tượng bị tóm là Nguyễn Công Nghĩa (SN 1992, trú thôn Phiên Luông, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn).  Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận khoảng tháng 2/2018, trên đường đi chợ xã Tân Minh nhìn thấy bên cạnh đường có bao tải dứa bên trong chứa khẩu súng này nên đã mang về nhà cất giữ. Đến ngày 20/5, do cần tiền mua ma túy sử dụng nên mang khẩu súng đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Trong ảnh: Đối tượng Dũng cùng tang vật tại cơ quan công an


6. Ngăn tưới nước nhiễm mặn vào vườn bưởi, em bị anh ruột sát hại: Liên quan đến vụ việc, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Hoàng Hải (39 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về tội giết người. Trước đó, ngày 22/5, trong lúc tưới bưởi, Hải và em trai là Phan Văn Lên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi. Hải vào nhà lấy 2 dao nhọn rồi đâm Lên. Lên đưa đi cấp cứu nhưng chưa kịp đến BV đã tử vong. Trong ảnh: Nghi phạm Phan Hoàng Hải.