Ngăn tưới nước nhiễm mặn vào vườn bưởi, em bị anh ruột sát hại

VOV.VN -Khi can ngăn anh ruột tưới nước mặn cho vườn bưởi, người em đã bị đâm tử vong.

Ngày 25/5, Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Bến Tre cho biết: đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Hoàng Hải (39 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Phan Hoàng Hải bị tạm giam khi giết em ruột

Trước đó, chiều ngày 22/5, Phan Hoàng Hải sau khi uống rượu đã ra vườn  bưởi để tưới cây.

Lúc này cha ruột của Hải là ông Phan Văn Bi thấy Hải phun tưới nước nhiễm mặn nên can ngăn nhưng không được.

Thấy vậy, anh Phan Văn Lên (33 tuổi) là em ruột của Phan Hoàng Hải tiếp tục đến can ngăn không cho Hải tưới cây bằng nước nhiễm mặn, dẫn đến xảy ra cự cãi.

Bực tức, Phan Hoàng Hải vào nhà lấy con dao nhọn đâm vào người em ruột nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Phan Hoàng Hải đã bị công an bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên