Là đại diện nhan sắc Việt tham gia Miss Universe 2020, một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, Khánh Vân đang tích cực chuẩn bị mọi thứ chu toàn.

PV: Chỉ còn ít thời gian nữa Miss Universe 2021 sẽ diễn ra, chị đã có sự chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi quan trọng này?

Hoa hậu Khánh Vân: Thật ra Vân đã chuẩn bị mọi thứ từ lúc sau đăng quang rồi, năm nay do tình hình dịch Covid-19 nên Vân luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động mọi thứ chứ không để có lịch thi rồi mới chuẩn bị. Những kỹ năng như: trình diễn, make up, ngoại ngữ… Vân đã trau dồi và tự tin mình có thể đến với Miss Universe.

PV: Điều gì khiến chị lo lắng nhất lúc này khi mà cuộc thi đang đến rất gần?

Hoa hậu Khánh Vân: Có lẽ đó là sức khỏe. Bạn biết đấy, dịch Covid-19 ở Việt Nam tạm ổn định nhưng nhiều nơi trên thế giới dịch vẫn còn phức tạp. Miss Universe có khoảng 75 thí sinh tập trung ở Mỹ, việc kiểm soát dịch bệnh cũng là một vấn đề mà Vân nghĩ BTC đang tìm phương án tốt nhất để các thí sinh có thể yên tâm thi đấu.

PV: Theo chị, đâu là trở ngại lớn nhất với bản thân khi bước vào cuộc thi?

Hoa hậu Khánh Vân: Tới thời điểm này thì không còn trở ngại nào cả. Cuộc thi còn một tháng nữa là diễn ra rồi, nếu không tự tin thì sao mà chiến đấu được. Đến với cuộc thi, Vân sẽ thi đấu hết sức mình, vì đó là kỷ niệm đẹp nhất trong tuổi trẻ của Vân.

PV: Vậy còn lợi thế thì sao, thưa chị?

Hoa hậu Khánh Vân: Điều này Vân nghĩ nên để cho khán giả đánh giá thì sẽ khách quan hơn, còn bản thân Vân luôn cố gắng hoàn thiện mọi thứ.

PV: Chị sẽ bước vào cuộc thi với tâm thế sao nhỉ?

Hoa hậu Khánh Vân: Nói không áp lực thì không đúng, nhưng Vân đã tập làm quen với những áp lực. Thi Miss Universe là một phần trách nhiệm trong nhiệm kỳ của Vân, nên Vân nghĩ mình cứ tận hưởng, thi đấu hết mình đi, có khi mình suy nghĩ quá rồi ảnh hưởng đến tâm lý. Vân muốn mình đến với Miss Universe trong tâm thế sẵn sàng, tự tin và "cháy" hết mình với cuộc thi.

Khi đến với Miss Universe, Vân nghĩ quan trọng nhất là cách mình tận hưởng và hết mình với cuộc thi. Cuộc thi diễn ra khoảng 10 ngày, Vân sẽ cố gắng mỗi ngày là một niềm vui.

PV: Chị sẽ mang đến cuộc thi điều đặc biệt gì?

Hoa hậu Khánh Vân: Vân muốn mang đến cuộc thi không chỉ là số đo hình thể mà còn là sự tự do, phóng khoáng trong suy nghĩ, chiều sâu trong con người, tạo nên sự riêng biệt mang màu sắc Khánh Vân.

Vân chịu khó thay đổi hình ảnh của mình một cách tích cực, thử sức với nhiều lay-out khác nhau để không bị đóng khung trước rừng nhan sắc khác khi bước chân ra đấu trường quốc tế. Vân sẽ chứng minh cho khán giả thấy bản thân có thể phù hợp với nhiều màu sắc, không bó buộc trong một tone màu cố định.

Bên cạnh đó, Vân cũng đang đồng hành cùng ngôi nhà OBV hỗ trợ trẻ em gái bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Đây là dự án tâm huyết của Vân, trong buổi phỏng vấn với ban tổ chức vừa qua, BTC cũng khá quan tâm dự án này của Vân.

Vân muốn dùng tiếng nói của mình để lên tiếng bảo vệ và đấu tranh cho các em là những nạn nhân của nạn bạo hành và xâm hại tình dục thông qua lần tham dự Miss Universe. Để từ đó, mọi người cùng chung tay bảo vệ trẻ em gái.

PV: Chị có áp lực trước thành tích mà H'Hen Niê từng đạt được trước đó tại Miss Universe không?

Hoa hậu Khánh Vân: Nhờ chị Hen mà không riêng Vân, các đại diện Việt Nam tiếp theo đều có quyền hy vọng vào một thành tích tốt. Nếu như trước kia chúng ta chỉ hy vọng intop thì bây giờ chúng ta có quyền nghĩ đến những vị trí cao hơn, tất nhiên là phải có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo.

PV: Chị có e ngại mọi người sẽ so sánh?

Hoa hậu Khánh Vân: So sánh là điều không tránh khỏi nhưng hai chị em vẫn thân thiết với nhau. Chị Hen thường nhắn tin động viên Vân rất nhiều.

PV: Chị có đặt ra mục tiêu, thành tích gì cho mình ở đấu trường Miss Universe 2020 không?

Hoa hậu Khánh Vân: Thực ra ai khi ra đấu trường nhan sắc quốc tế cũng tự vạch ra cho mình kế hoạch, bên cạnh kế hoạch đó là mục tiêu cụ thể, nên Vân cũng không phải là mẫu số ngoại lệ. Vân tự đặt ra cho mình một thành tích cụ thể, nhưng hiện tại Vân chưa thể tiết lộ vì như ông bà ta thường nói “Nói trước bước không qua”.

Nhưng trên tinh thần chung, Vân muốn mình có một thành tích lọt top nào đó, để có thể trình diễn được những bộ trang phục, nhằm truyền tải thông điệp ẩn chứa bên trong cũng như để Vân và ekip cùng tỏa sáng.

PV: Dễ dàng nhận thấy chị đã có sự thay đổi tích cực về nhan sắc và cả phong cách thời trang trong thời gian gần đây?

Hoa hậu Khánh Vân: Không chỉ riêng Vân mà bất cứ ai cũng vậy, theo thời gian mình sẽ hoàn thiện hơn về mọi thứ. Tất nhiên bên cạnh Vân còn có sự đồng hành, giúp đỡ của rất nhiều người trong ekip. Mỗi người một việc, giúp Vân hoàn thiện hơn. Cuộc sống mà, có phát triển, có đi lên thì mới thú vị, không thể cứ đứng yên một chỗ được, mình không tiến thì sẽ bị bỏ lại phía sau.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Vân không quá quan trọng chuyện ăn mặc. Nhìn thấy món đồ nào đẹp thì mua về nhà, tìm cách kết hợp với nhau rồi mặc lên người. Vân chỉ cần cảm thấy thật tự tin thì trang phục nào cũng giúp mình tỏa sáng. Mọi người có thể thấy mỗi lần Vân xuất hiện là mỗi hình ảnh khác nhau. Ngọt ngào, dễ thương hay cá tính, sắc sảo, Vân đều thể hiện được thông qua váy áo và lối trang điểm. Chắc chắn vào thời gian tới, Vân sẽ làm mới bản thân nhiều hơn nữa. Vân muốn mình luôn thay đổi để không bị nhàm chán.

PV: Chị tự tin với đặc điểm gì nhất của mình?

Hoa hậu Khánh Vân: Vân nghĩ đó chính là nụ cười. Nhiều người vẫn hay chê Vân cười bị hô, mắt bị híp nhưng điều đó Vân thấy khá bình thường vì ai cũng có khuyết điểm của mình. Hãy cứ yêu lấy cái khuyết điểm đó rồi biến nó thành cái khác biệt, chính cái khác biệt đó sẽ làm bạn đặc biệt và dần trở nên đẹp hơn.

Cái quan trọng mình cảm thấy như thế nào chứ không phải người ta nhìn mình như thế nào, huống gì gu thẩm mỹ của mỗi người lại càng không giống nhau.

PV: Là một Hoa hậu nhưng có vẻ chị ít "chạy" theo xu hướng thời trang mới như những người đẹp khác?

Hoa hậu Khánh Vân: Vân không chú trọng vấn đề ăn mặc phải theo xu hướng mới nhất hoặc đang thịnh hành. Vân cũng không quan tâm nhiều về chuyện thế giới đang có item thời trang nào hot, được mọi người săn đón. Đôi khi cùng một chiếc áo, đi đâu Vân cũng diện vì đã quen dùng, cũng như nó hợp với bản thân Vân mà thôi.

PV: Có phải vì thế mà chị "nói không" với hàng hiệu trong cuộc sống đời thường?

Hoa hậu Khánh Vân: Vân không có sự phân biệt nào giữa hàng hiệu và hàng bình dân. Mỗi thứ đều có vẻ đẹp riêng. Nhiều người có quan niệm rằng diện một bộ váy, một chiếc áo hay cầm trên tay một chiếc túi xách đắt tiền, là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng thì mình sẽ đẹp. Vân lại nghĩ bất kỳ thứ gì, dù đắt hay rẻ cũng cần kết hợp ăn ý cùng vóc dáng, vẻ ngoài của mình. Vân kết thân cùng những món đồ thời trang bình dân cho cuộc sống thường ngày.

Khi dạo phố, gặp gỡ bạn bè thì Vân chuộng dùng áo thun, quần jeans. Đây là các item kinh điển, có thể dùng quanh năm mà không lo bị lỗi mốt, đồng thời tôn diện mạo trẻ trung, năng động. Còn đi sự kiện thì Vân luôn sử dụng đầm dạ hội hoặc đồ suit.

PV: Là một Hoa hậu, xinh đẹp và tài năng, chắc hẳn sẽ có khá nhiều vệ tinh vây quanh chị?

Hoa hậu Khánh Vân: Tưởng thế thôi nhưng hiện tại Vân đang "ế" mà.

PV: Có lẽ nào chị đang kén quá không?

Hoa hậu Khánh Vân: Không nhé. Vân nghĩ rằng, chuyện yêu đương và vợ chồng đều là do duyên số. Có duyên ắt bạn sẽ gặp người phù hợp.

PV: Trong chuyện tình cảm, chị là người như thế nào?

Hoa hậu Khánh Vân: Vân thường nghĩ đến hình ảnh một gia đình nhỏ, sống bình dị thôi, có chồng, có vợ, có những đứa con nhỏ. Cả nhà yêu thương nhau, quây quần bên bữa cơm gia đình. Khi yêu, Vân “bánh bèo” lắm.

PV: Tính đến thời điểm hiện tại, chị đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi?

Hoa hậu Khánh Vân: Vân nói ra chắc không nhiều người tin chứ suốt thời đi học, Vân không có người yêu. Mãi đến tận sau này khi không còn đi học nữa, ra đời thì Vân mới có cơ hội trải qua cảm giác yêu là gì. Hiện nay Vân đang trong tình trạng độc thân.

PV: Giữa một người đàn ông giàu và người đàn ông đẹp, nếu được, chị sẽ lựa chọn ai?

Hoa hậu Khánh Vân: Giàu, đẹp mà không yêu thương, không chia sẻ được với Vân thì Vân cho rằng cũng khó mà thành. Một mối quan hệ muốn bền vững, quan trọng là hai người phải hiểu nhau, chia sẻ được với nhau.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!./.


Thứ Năm, 06:00, 15/04/2021