VOV.VN - Nhiều cựu lãnh đạo của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) sẽ hầu tòa về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
VOV.VN - Nhiều cựu lãnh đạo của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) sẽ hầu tòa về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
VOV.VN - Nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho rằng "Đây là nỗi mất mát lớn nhất" và xin tòa xem xét giảm nhẹ cho bản thân, các bị cáo là cấp dưới.
VOV.VN - Nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho rằng "Đây là nỗi mất mát lớn nhất" và xin tòa xem xét giảm nhẹ cho bản thân, các bị cáo là cấp dưới.
VOV.VN - Theo Hội đồng xét xử, hành vi dùng gàu múc đập vào hai chiếc ô tô của Đinh Văn Hoàng là do nóng nảy, đập phá tài sản, chưa xảy ra hậu quả về người nên không đủ căn cứ xử lý tội giết người như đề nghị của bị hại.
VOV.VN - Theo Hội đồng xét xử, hành vi dùng gàu múc đập vào hai chiếc ô tô của Đinh Văn Hoàng là do nóng nảy, đập phá tài sản, chưa xảy ra hậu quả về người nên không đủ căn cứ xử lý tội giết người như đề nghị của bị hại.
VOV.VN - Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án 7- 8 năm tù đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
VOV.VN - Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án 7- 8 năm tù đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
VOV.VN - Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án 7- 8 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
VOV.VN - Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án 7- 8 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
VOV.VN - Theo lời khai của ông Trương Quốc Cường, người quyết định cuối cùng việc cấp phép cho lô thuốc Health 2000 Canada là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc. Thời điểm đó người giữ trách nhiệm này là ông Cao Minh Quang (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện đã bị bắt).
VOV.VN - Theo lời khai của ông Trương Quốc Cường, người quyết định cuối cùng việc cấp phép cho lô thuốc Health 2000 Canada là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc. Thời điểm đó người giữ trách nhiệm này là ông Cao Minh Quang (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện đã bị bắt).
VOV.VN - Ngày 13/5, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã chuyển sang phần xét hỏi tại phiên tòa vụ thuốc giả ở VN Pharma. Trong đó, các thẩm phán đã xét hỏi bị cáo Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế.
VOV.VN - Ngày 13/5, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã chuyển sang phần xét hỏi tại phiên tòa vụ thuốc giả ở VN Pharma. Trong đó, các thẩm phán đã xét hỏi bị cáo Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế.
VOV.VN - Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội ngày 12/5. Trong phiên tòa này, nhiều luật sư của các bị cáo nêu ý kiến đề nghị tòa triệu tập cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang.
VOV.VN - Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội ngày 12/5. Trong phiên tòa này, nhiều luật sư của các bị cáo nêu ý kiến đề nghị tòa triệu tập cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang.
VOV.VN - Trước đó, TAND cấp cao tại Hà Nội phải quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm lần thứ 3 xét xử bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" để xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ tài liệu.
VOV.VN - Trước đó, TAND cấp cao tại Hà Nội phải quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm lần thứ 3 xét xử bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" để xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ tài liệu.
VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do gia đình bà Lê Thị Dung có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với hộ dân khác. Vụ tranh chấp đã được Tòa án Cấp cao đưa ra xét xử phúc thẩm và Toà án đã bác đơn kháng cáo của bà Dung.
VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do gia đình bà Lê Thị Dung có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với hộ dân khác. Vụ tranh chấp đã được Tòa án Cấp cao đưa ra xét xử phúc thẩm và Toà án đã bác đơn kháng cáo của bà Dung.