VOV.VN - Mục đích sâu xa của các thế lực thù địch khi xuyên tạc cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt xoáy vào vấn đề quyền tự ứng cử, là nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với thể chế chính trị và chế độ dân chủ ở Việt Nam.
VOV.VN - Việc đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIV cần gắn chặt với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, nhấn mạnh phải chủ động phản bác các luận điệu sai trái, đồng thời hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng công tác tổ chức.
VOV.VN - Một số đối tượng mang danh "phản biện" cố tình xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch lợi dụng công nghệ mới để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc chế độ nhằm gây rối xã hội. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược dài hạn, kết hợp công nghệ hiện đại với công tác dân vận số, là yêu cầu cấp thiết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
VOV.VN - Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt của ý chí độc lập và khát vọng tự do. Kỷ niệm các ngày lễ lớn không chỉ là những cột mốc của dòng chảy lịch sử hào hùng ấy, mà còn là niềm tự hào, là sợi dây gắn kết hàng triệu trái tim người Việt trong và ngoài nước.
VOV.VN - Lợi dụng chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã xuyên tạc, kích động dư luận, gây hoang mang trong xã hội. Những luận điệu này cần được nhận diện và ngăn chặn kịp thời.
VOV.VN- Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là bước đột phát trong tư duy lý luận của Đảng ta thời kỳ đổi mới, phù hợp với xu thế vận động chung của kinh tế thế giới. Bất chấp thành tựu Việt Nam đạt được và được ghi nhận sau 40 năm đổi mới, các thế lực thù địch vẫn không ngừng đưa ra những luận điệu sai trái.
VOV.VN - Nghị quyết 68 là bước chuyển quan trọng trong nhận thức về vị trí và vai trò của kinh tế tư nhân trong sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, tổ chức phản động lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Việt Nam.
VOV.VN - Tinh gọn bộ máy là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và đang phát huy hiệu quả tích cực, thế nhưng các thế lực thù địch lại xuyên tạc, bóp méo chủ trương này hòng gây hoang mang, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
VOV.VN - Trước sự phát triển mạnh mẽ của thông tin số, nhiều luồng thông tin không chính thống đã ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ. Do đó, phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
VOV.VN - Đảng, Nhà nước đang tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nhằm giải phóng sức sản xuất, tạo động lực, nguồn lực phát triển đất nước nhanh, bền vững. Tuy nhiên, đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch ra sức chống phá, nhất là trên không gian mạng.
VOV.VN - Hàng năm, cả nước tổ chức công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để thay nhau kế tục, nối truyền sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng của cha ông.
VOV.VN - Với âm mưu đen tối, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động không ngừng các thủ đoạn chống phá, xuyên tạc đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc tạo mọi điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài tự nguyện góp sức, gánh vác việc nước, cùng chung tay xây dựng quê hương.
VOV.VN - Đại tá Nguyễn Văn Vị: "Quân đội là trường học lớn để các thế hệ thanh niên có thể rèn luyện bản thân và trưởng thành. Được nhập ngũ phục vụ trong quân đội là góp phần bảo vệ Tổ quốc, là niềm tự hào, vinh dự của mỗi công dân. Quân đội là trường học lớn của thanh niên Việt Nam".
VOV.VN - Chương trình giáo dục quyền con người là chương trình chính thức, nằm trong tổng thể của hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng môn học quyền con người là môn học độc lập trong các cơ sở giáo dục, đào tạo
VOV.VN -"Cho đến nay, lịch sử đã trả lời không những cho chúng ta mà nhân dân tiến bộ toàn cầu thấy rằng, Việt Nam tiến hành cuộc chiến tranh mang tính tự vệ, hoàn toàn chính nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc mình".
VOV.VN - Gần đây, trước sự phát triển có phần vũ bão của các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh, có quan điểm cho rằng, đường lối chiến tranh nhân dân đã không còn phù hợp. Cùng bàn luận về chủ đề này cùng Trung tướng Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng.
VOV.VN - Ngày 25/12, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Yên Bái phối hợp Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2024 với sự tham dự của hơn 300 đại biểu.
VOV.VN - Hội thảo là kênh tham khảo hữu ích cho lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, chuyên sâu về quyền con người để có thể tiếp tục linh hoạt, sáng tạo trong các sản phẩm truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
VOV.VN - Theo Đại tá, PGS.TS Phạm Văn Sơn, bộ máy hành chính Nhà nước còn cồng kềnh; một số cơ chế xin - cho vẫn tồn tại... là những nguyên nhân gây ra tham nhũng.
VOV.VN - Mục sư người Mỹ Bob Roberts nhận xét: Khi tôi đến thăm các nhà thờ ở Việt Nam, tôi rất ấn tượng. Nhà thờ Tin Lành và Công giáo tại Việt Nam đều rất phát triển.
VOV.VN - Cùng với việc giúp người dân hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức chính trị đội lốt tôn giáo, Gia Lai cũng như các địa phương khác ở Tây Nguyên luôn thực hiện nhất quán chủ trương tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo quyền của người dân.
VOV.VN - Trong chuyến công tác tới các buôn làng ở tỉnh Gia Lai mới đây, phóng viên Báo Điện tử VOV đã có cơ hội gặp gỡ những người một thời lầm lỗi, nghe và tin theo cái gọi là “Nhà nước Đêga”, “Tin lành Đêga”. Giờ đây, hơn ai hết, họ là người hiểu rõ nhất “miếng bánh vẽ” về một vùng đất ly khai, tự trị, hiểu rõ ai là người đã chìa tay giúp mình lúc khó khăn, hoạn nạn.
VOV.VN - Nhiều năm qua, các cấp chính quyền ở Gia Lai đã thật sự vào cuộc, đưa những người một thời lầm lỗi trở lại với cộng đồng. Nhiều mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo đã trở thành điển hình ở khu vực Tây Nguyên.
VOV.VN - Dù mang danh xưng tôn giáo, song “Tin lành Đêga” đẩy mạnh các hoạt động mang màu sắc chính trị như việc xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc.
VOV.VN - Nhận diện và cảnh giác trước những tác phẩm có dấu hiệu lợi dụng nghệ thuật để “bẻ lái” dư luận, làm sai lệch nhận thức của xã hội, đồng thời cần bảo vệ những giá trị tinh thần tốt đẹp của dân tộc và luôn luôn đề cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận và sáng tạo nghệ thuật.
VOV.VN - Theo Đại tá, PGS.TS Trần Đăng Bộ, Cách mạng Tháng Mười Nga có tác động sâu sắc đến cách mạng Việt Nam, hay nói cách khác, đó là mối quan hệ giữa Cách mạng Tháng Mười Nga với những thắng lợi của Cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
VOV.VN - Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước đang bước vào Kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu đặt ra là trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.
VOV.VN - Theo GS.TS Phan Xuân Sơn, chúng ta đổi mới chính trị từng bước và phải đồng bộ với đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị dựa trên một ảo tưởng hư vô. Cho nên nguyên tắc là phải rất thận trọng trong đổi mới chính trị chứ không phải là không đổi mới.
VOV.VN - PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích, làm rõ âm mưu của các lực lượng chống phá, đồng thời góp một tiếng nói mạnh mẽ nhằm bác bỏ những luận điệu phủ nhận sạch trơn công bằng xã hội ở Việt Nam.
VOV.VN - Trong một thế giới đang thay đổi từng ngày, việc hiểu và trân trọng lịch sử trở nên vô cùng cấp thiết, nhất là với thế hệ trẻ hôm nay. Giáo dục lịch sử để thế hệ trẻ trân trọng, ghi nhớ và biết ơn các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu cho hoà bình hôm nay. Nhưng làm thế nào để lịch sử không chỉ được ghi nhớ, mà còn sống động, truyền cảm hứng và dẫn dắt tư duy, hành động đúng?