
Trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc đổi mới, khi Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đang được triển khai quyết liệt, khoa học công nghệ không còn là khái niệm xa vời hay câu chuyện trong phòng thí nghiệm. Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, khoa học công nghệ đã bước ra ánh sáng, hiện diện trực tiếp trong từng sản phẩm, từng gian hàng, từng trải nghiệm của người tiêu dùng-như một lời khẳng định mạnh mẽ: Sản xuất Việt Nam đang chuyển mình.

Nếu như trước đây, hội chợ chủ yếu là không gian trưng bày sản phẩm, nơi người bán và người mua gặp nhau trong vài phút trao đổi, thì tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Hà Nội, một diện mạo hoàn toàn khác đã xuất hiện. Ở đó, doanh nghiệp không chỉ mang đến sản phẩm, mà còn trình diễn năng lực sản xuất, khoe công nghệ, minh bạch quy trình và kể câu chuyện phát triển của mình trước người tiêu dùng.
Sự chuyển dịch từ “giới thiệu sản phẩm” sang “trình diễn năng lực sản xuất” cho thấy khoa học công nghệ đã trở thành giá trị cốt lõi, chứ không còn là yếu tố đứng phía sau.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 là sự hiện diện của hàng loạt sản phẩm thủ công mỹ nghệ được sản xuất trên nền tảng kết hợp giữa tay nghề truyền thống và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.
Lâu nay, các làng nghề truyền thống vẫn được xem là “kho báu văn hóa”, nhưng đồng thời cũng đối mặt với bài toán nan giải về năng suất, chất lượng đồng đều và khả năng mở rộng quy mô. Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao hơn, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn con đường khó nhưng đúng: đầu tư công nghệ để giữ nghề bền vững.
Câu chuyện tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Đông Nam Á (xã Thường Tín, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Tại đây, khoa học công nghệ được áp dụng xuyên suốt từ thiết kế mẫu mã, tạo phôi, đến gia công và hoàn thiện các dòng sản phẩm cao cấp từ sừng trâu, sừng bò, trai ốc mỹ nghệ, đá cao lanh và gỗ điêu khắc.
Bà Lê Thị Thuận, Phó Giám đốc công ty chia sẻ: “Trước đây, cưa cắt hoàn toàn bằng tay nên mỗi ngày thợ chỉ xử lý được khoảng 30kg sừng. Nay có máy móc hỗ trợ, sản lượng có thể đạt tới vài tạ mỗi ngày, vừa tiết kiệm thời gian, vừa nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm”.
Những con số biết nói ấy cho thấy, khi công nghệ được đặt đúng chỗ, giá trị truyền thống không mất đi, mà còn được nhân lên.
Không chỉ thủ công mỹ nghệ, nhóm sản phẩm thực phẩm thiết yếu tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 cũng phản ánh rõ xu hướng sản xuất mới - nơi khoa học công nghệ trở thành “lá chắn” cho sức khỏe người tiêu dùng.
Trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm, nguồn gốc và quy trình sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao đang khẳng định vai trò không thể thay thế.
Tại xã Hương Sơn (Hà Nội), Công ty TNHH xuất nhập khẩu KINOKO Thanh Cao đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nấm theo mô hình công nghệ cao, vận hành khép kín. Từng yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, lưu lượng khí đều được kiểm soát nghiêm ngặt.
Ông Nguyễn Hữu Tĩnh, Giám đốc công ty, trước sự xâm lấn của “nấm lậu”, doanh nghiệp không chọn cạnh tranh bằng giá: “Sự an toàn của người tiêu dùng không phải là thứ để mặc cả. Chúng tôi đối đầu bằng minh bạch tuyệt đối”.
Mỗi túi nấm đều được gắn mã QR, cho phép truy xuất toàn bộ hành trình sinh trưởng - từ ngày cấy giống, chăm sóc, thu hoạch cho tới khi đưa vào siêu thị.




Điều dễ nhận thấy tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 là người tiêu dùng không còn mua sắm theo cảm tính. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, bà ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch thông tin và được Ban tổ chức thẩm định kỹ lưỡng.
Trong khi đó, chị Trịnh Lan Anh (phường Thanh Xuân) đánh giá cao sự đầu tư về mẫu mã, chất lượng và thương hiệu của các doanh nghiệp tham gia hội chợ. Niềm tin của người tiêu dùng, một khi được xây dựng bằng chất lượng và công nghệ, sẽ trở thành tài sản vô giá của doanh nghiệp.
Nếu khoa học công nghệ là nền tảng sản xuất, thì chuyển đổi số chính là mạch ngầm kết nối mọi hoạt động tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Từ đăng ký gian hàng, quản lý thông tin, quảng bá sản phẩm đến thanh toán không tiền mặt, mọi khâu đều được số hóa. Hệ thống mã QR xuất hiện khắp không gian trưng bày, giúp người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin chỉ trong vài giây.
Chị Đinh Thị Hậu (Sông Công, Thái Nguyên) ấn tượng với cách tổ chức chuyên nghiệp, hiện đại: “Chỉ cần quét mã QR là biết sơ đồ, vị trí gian hàng. Rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian”.

Tại phân khu “Tết sum vầy”, nhiều làng nghề truyền thống không chỉ bán hàng trực tiếp mà còn livestream, chốt đơn online, gắn mã QR dẫn tới fanpage, website và sàn thương mại điện tử.
Nghệ nhân thêu Lê Thị Xuân, chủ doanh nghiệp thêu Tú Hoa cho biết, chuyển đổi số giúp cơ sở mở rộng thị trường mà vẫn giữ được giá trị nghề truyền thống. “Vừa giữ nghề, vừa sống được bằng nghề - đó là con đường bền vững”.

Không chỉ dừng lại ở vai trò kích cầu tiêu dùng dịp đầu năm, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang từng bước trở thành không gian thực hành chuyển đổi số rõ nét cho cả doanh nghiệp và người dân. Công nghệ hiện diện xuyên suốt từ khâu sản xuất, quảng bá đến giao dịch, chăm sóc khách hàng, tạo ra áp lực nhưng đồng thời cũng mở ra động lực để doanh nghiệp đổi mới tư duy, nâng cao tính minh bạch và chủ động thích ứng với bối cảnh phát triển mới.
Thực tế tại hội chợ cho thấy, khi khoa học công nghệ và chuyển đổi số được triển khai đúng hướng, gắn với nhu cầu đời sống và thị trường, các sản phẩm “made in Vietnam” không chỉ khẳng định vị thế tại thị trường trong nước mà còn có đủ nền tảng để hướng tới thị trường quốc tế.
Hội chợ vì thế không còn đơn thuần là điểm đến mua sắm, mà trở thành nơi lan tỏa tư duy kinh tế số, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Trực tiếp trải nghiệm tại hội chợ, chị Đinh Thị Hậu (Sông Công, Thái Nguyên) cho biết, ban tổ chức đã triển khai công tác tổ chức rất khoa học, bài bản, giúp không gian hội chợ dù đông người vẫn thông thoáng, trật tự. “Tôi đặc biệt ấn tượng với hệ thống mã QR được bố trí ngay từ cổng vào và trên các bảng điện tử phía trên cao. Chỉ cần quét mã là có thể tra cứu sơ đồ tổng thể, vị trí các phân khu, gian hàng cần tìm. Cách làm này rất hiện đại, tiết kiệm thời gian và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, giúp người tham quan chủ động hơn trong việc di chuyển và tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, nhiều gian hàng cũng đã ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quảng bá và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Đây là mô hình rất cần được nhân rộng để nâng cao chất lượng và quảng bá hàng Việt không chỉ trong nước mà còn ra thị trường quốc tế”, chị Hậu chia sẻ.
Qua ghi nhận thực tế, có thể thấy hoạt động xúc tiến thương mại tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang dịch chuyển rõ nét từ phương thức truyền thống sang mô hình tích hợp số, trong đó công nghệ đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và thị trường. Hội chợ không chỉ là nơi kết nối cung – cầu, mà còn trở thành môi trường thực hành trực quan cho quá trình chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đưa các giải pháp số vào ngay trong hoạt động giới thiệu và phân phối sản phẩm. Phần lớn các gian hàng đều tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin về quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ hàng hóa. Cùng với đó, các hình thức thanh toán không tiền mặt như quét mã QR, ví điện tử và ngân hàng số được triển khai phổ biến, góp phần rút ngắn thời gian giao dịch, tăng tính thuận tiện và minh bạch.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra sôi động, không chỉ mở ra cơ hội đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng đầu năm, mà còn khẳng định vai trò là không gian thực hành chuyển đổi số trong tổ chức và kinh doanh. Từ khâu vận hành, quảng bá đến giao dịch và kết nối khách hàng, nhiều giải pháp công nghệ được triển khai đồng bộ, cho thấy xu hướng tích hợp số đã và đang trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường.
Qua đó, hội chợ không chỉ là nơi mua sắm, trải nghiệm, mà còn góp phần lan tỏa tư duy kinh tế số, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Những mô hình, kinh nghiệm được thử nghiệm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nhân rộng, đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực thương mại và sản xuất.

Thực hiện: Ngân Anh | Trình bày: Lê Hoàng
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s



