Trong ba năm qua, Lee Do-hyun từ một diễn viên chuyên đảm nhận vai “nam phụ” đã trở thành tân binh sáng giá của điện ảnh Hàn Quốc khi được các đạo diễn dành cho những vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Không chỉ nổi tiếng ở quê nhà Hàn Quốc, Lee Do-hyun còn thu hút sự chú ý trên khắp thế giới nhờ vai diễn trong series “Sweet Home” trên Netflix. Nam diễn viên 25 tuổi đã có sự tiến bộ rõ ràng kể từ khi ra mắt màn ảnh năm 2017.

Lee Do-hyun (tên khai sinh là Lim Dong Hyun) sinh năm 1995, đến từ công ty chủ quản Yuehua Entertainment. Năm 2017, anh ra mắt với tư cách một diễn viên.

Tác phẩm đầu tay của Lee Do-huyn là bộ phim truyền hình “Prison Playbook” của đài tvN. Anh đảm nhận vai diễn phiên bản thiếu niên của Jung Kyung Ho. Sau đó, Lee Do-huyn tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim “Summer Night”, “Still 17”, “Clean With Passion For Now”. Dù chỉ đóng các vai phụ, nhưng với vẻ ngoài điển trai cùng lối diễn xuất linh hoạt, nam diễn viên đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Lee Do-hyun được truyền thông chú ý sau khi tham gia “Hotel del Luna” (2019) với vai người tình kiếp trước của IU. Bộ phim trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất trên truyền hình cáp. Đồng thời, phim cũng giúp lượng fan của Lee Do-hyun tăng lên nhanh chóng.

Năm 2020, Lee Do-hyun đã có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp khi tham gia bộ phim truyền hình “18 Again” của đài jTBC được làm lại từ phim điện ảnh Mỹ “17 Again” đình đám từ năm 2009. Trong phim, anh hóa thân thành “ông bố 18 tuổi” Go Woo Young - một người đàn ông 37 tuổi “đội lốt” học sinh cấp 3 do một tai nạn lạ kỳ. Nam diễn viên đã mang đến cho khán giả truyền hình những cảm xúc hồi hộp, xen lẫn cả tiếng cười và nước mắt khi khắc họa cuộc sống thứ hai trẻ trung và năng động của nhân vật chính sau khi anh bất ngờ quay trở lại thời niên thiếu huy hoàng của mình.

Chia sẻ về vai diễn, Lee Do-hyun nói: “Đó là cơ hội cả cuộc đời đối với tôi khi lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất được đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình ở độ tuổi 20. Cảm giác thật nặng nề, nhưng điều đó khiến tôi có trách nhiệm hơn”. 

“18 Again” được quay trong khoảng thời gian 8 tháng và Lee Do-hyun đã dành toàn bộ năng lượng của mình để hoàn thành tốt vai diễn. Anh chia sẻ: “Tôi không bao giờ thực sự kiệt sức trong quá trình quay phim. Ngay cả khi điều đó xảy ra, tôi cũng không cảm nhận được và tôi thậm chí không biết liệu mình có kiệt sức hay không. Thời gian đó, tôi thường bất tỉnh sau khi quay phim và thức dậy vào buổi tối ngày hôm sau. Tôi nghĩ khi mình quá phấn khích, sẽ quên rằng mình đang mệt mỏi”. 

Sức nóng của “18 Again” chưa kịp nguội, Lee Do-hyun đã tái xuất với vai chính tiếp theo trong “Sweet Home” của Netflix - một siêu phẩm kinh dị về quái vật đã trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên lọt vào Top 10 phim truyền hình ăn khách ở Mỹ. Trong loạt phim, anh đóng vai Lee Eun-hyuk, người thủ lĩnh của một khu chung cư, đứng ra bảo vệ mọi người khỏi những con người bị nhiễm bệnh biến thành quái vật.

“Eun-hyuk thực tế và lý trí. Mọi người không thích anh ấy vì người lạnh lùng, nhưng tôi nghĩ anh ấy là một nhân vật đáng tin cậy mà tất cả chúng ta có thể dựa vào trong tình huống kinh hoàng. Cá nhân tôi, tôi còn quý mến anh ấy hơn”, Lee nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Korea Times.

Mặc dù thành công đến nhanh với Lee Do-hyun, anh vẫn khiêm tốn về những gì mình đạt được. “Tôi thật may mắn khi được đóng phim truyền hình. Việc một diễn viên đạt được thành tích liên tiếp là điều không thường xảy ra và tôi rất biết ơn vì đã được trao cơ hội”, anh nói.

Ở tuổi 25, nam diễn viên cho biết anh diễn xuất cực kỳ nghiêm túc. “Mong muốn sâu sắc nhất của tôi với tư cách là một diễn viên là thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời và truyền sức mạnh cũng như năng lượng tích cực cho khán giả. Càng làm việc, trách nhiệm của tôi càng tăng lên”, anh nói.

Trong một cuộc phỏng vấn Lee Do-hyun đã chia sẻ lý do tại sao anh ấy bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và nói về tuổi thơ đặc biệt của mình: "Thực ra, không có lý do đặc biệt nào cả. Mong muốn được diễn xuất tự nhiên đến với tôi. Tôi nghĩ rằng tôi thích được chú ý. Tôi đã tham gia tất cả các cuộc thi, cả hát và nhảy. Tôi vô cùng phấn khích mỗi khi nghe thấy tiếng vỗ tay và cổ vũ”.

Nhìn lại những ngày là tân binh hoạt động không biết mệt mỏi, Lee Do-hyun thể hiện sự hài lòng và biết ơn: "Tôi đã có thời gian làm việc hết công suất, đến mức tôi nghĩ mình có thể nhận được nhiều hơn những gì mình xứng đáng. Tôi đã quay phim liên tục và nhận được rất nhiều lời mời từ các chương trình giải trí. Cá nhân tôi nghĩ mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp”.

Đề cập đến mục tiêu là một diễn viên, Lee Do-hyun chân thành chia sẻ: “Thật tuyệt nếu chúng ta có thể lên đến đỉnh cao những việc mình làm nhưng thực tế là không thể. Đôi lúc chúng ta chỉ có thể ngâm đôi chân mình dưới dòng suối rồi lại tiếp tục leo lên một ngọn núi khác. Tôi hy vọng tôi sẽ trở thành một diễn viên thực thụ sau khi trải qua mọi chuyện”.

Ít ai biết rằng, Lee Do-hyun xuất thân từ một gia đình có cuộc sống khó khăn và có em trai là người khuyết tật. Nhưng đó cũng chính là động lực để Lee Do-hyun nỗ lực trở thành diễn viên nổi tiếng. Anh đặt mục tiêu mình phải thành công đến mức chỉ có anh ấy phải làm việc trong gia đình.

“Cả bố mẹ tôi vẫn đang làm việc. Mẹ tôi đã phải làm thêm việc giao báo trong thời gian dài. Có lần tôi hỏi mẹ rằng tại sao mẹ vẫn chưa nghỉ việc và khoản nợ của gia đình là bao nhiêu. Tôi hứa rằng tôi sẽ trả hết nợ. Tôi chỉ mong bố mẹ tôi và Donghyuk (em trai) có thể nghỉ việc, họ có thể trang trải cuộc sống chỉ cần bằng thu nhập của tôi. Có như vậy, tôi mới có thể cảm thấy yên tâm khi lên đường nhập ngũ”, nam diễn viên chia sẻ.

Nói về em trai, Lee Do-hyun cho biết: “Em trai tôi bị khuyết tật ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ. Donghyuk thiếu các kỹ năng xã hội và chỉ số thông minh chỉ ở mức của một học sinh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Cậu ấy cũng có thân hình hơi mũm mĩm nên hay bị mọi người chế nhạo. May mắn thay, chế độ phúc lợi của Hàn Quốc rất tốt và cậu ấy có việc làm tại một siêu thị. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn bị một số người coi thường vì là người tàn tật”.

Với Lee Do-hyun, em trai cũng chính là một phần quan trọng trong lý do anh trở thành một diễn viên. “Tôi nghĩ rằng tôi đã có được rất nhiều cảm hứng cho việc diễn xuất nhờ vào em trai của mình. Tôi có lẽ đã không đi xa đến mức này nếu không có cậu ấy”, nam diễn viên chia sẻ.

Lee Do-hyun đã bước sang năm thứ 4 của sự nghiệp. Nam diễn viên chia sẻ: "Nghề diễn viên chỉ là một trong hàng nghìn nghề của xã hội. Tôi đang làm công việc yêu thích của mình, nhưng tôi không nghĩ nó đặc biệt. Vì vậy, tôi thích được gọi là Lee Do-hyun hơn là “diễn viên Lee Do-hyun”. Tôi luôn tâm niệm phải giữ vững tinh thần như thuở ban đầu”.

Anh cũng bày tỏ cảm xúc say mê với diễn xuất: “Tôi yêu thích quá trình từng bước tìm hiểu và nghiên cứu về tác phẩm. Khi đạo diễn hướng dẫn, khi tôi loay hoay trong việc tạo hình nhân vật, tôi càng thấy thú vị. Đảm nhận vai chính không hề dễ dàng nhưng tôi muốn tận hưởng mọi thứ nhiều nhất có thể. Nữ diễn viên IU, người từng hợp tác với tôi trong “Hotel Del Luna”, đã kiểm tra màn hình sau khi tôi quay xong và nói: “Vai chính phải chịu áp lực và gánh nặng đáng kể, nhưng vì có quá nhiều thứ để thưởng thức nên hãy tận hưởng một cách trọn vẹn””.

Mặc dù mới chỉ hoạt động chuyên nghiệp trong một vài năm, nhưng Lee Do-hyun đã gặt hái ​​rất nhiều thành công trong sự nghiệp của mình. Anh đã được đề cử cho sáu giải thưởng và thắng ba giải. Gần đây nhất, anh đã giành được Giải thưởng Thương hiệu đầu tiên của Hàn Quốc lần thứ 19 và Giải thưởng Ngôi sao APAN lần thứ 7, cả hai đều cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Trong lễ trao Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2021 diễn ra vào tối 13/5, Lee Do-hyun đã chiến thắng hạng mục Tân binh xuất sắc nhất. Nam diễn viên đã vượt qua những đối thủ nặng ký là Song Kang (với Sweet Home), Na In Woo (với Sông Đón Trăng Lên), Kim Young Dae (Với Penthouse), Nam Yoon Soo (với Extracurricular) để giành giải thưởng danh giá này.

Đây không phải lần đầu tiên Lee Do-hyun lên nhận giải tân binh, nhưng lại là giải tân binh từ một giải thưởng nghệ thuật danh giá nhất nhì của Hàn Quốc .Rồng Xanh, Baeksang, Grandbell (Đại Chung) là 3 giải thưởng lâu đời và uy tín nhất trong lĩnh vực phim ảnh / trong đó Baeksang được ví như Quả cầu vàng của Hàn Quốc.

"Tôi nghĩ rằng giải thưởng tân binh lần này cũng giống như đang gieo cho tôi một hạt giống nảy mầm. Tôi rất xúc động và nghĩ rằng bản thân phải nỗ lực hơn nữa. Đối với cá nhân tôi, giải thưởng Baeksang lần này có ý nghĩa rất lớn. Tôi học khoa Diễn xuất và kịch nghệ khóa 57, thật trùng hợp là đây cũng là Giải thưởng Baeksang lần thứ 57. Điều này thật thần kỳ", nam diễn viên xúc động chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lee Do-hyun cũng tiết lộ anh đang học tiếng Anh với hy vọng mở rộng sự hiện diện diễn xuất của mình ở Hollywood, sau thành công của các ngôi sao như Lee Byung-hun với “GI Joe’s”, Steven Yeun với “The Walking Dead’s” hay Bi Rain.

“Tôi cố gắng sử dụng tiếng Anh khi xung quanh tôi là những người nói tiếng Anh thông thạo. Tôi luôn mơ ước được xâm nhập vào Hollywood và tôi tò mò muốn biết các phim trường nước ngoài trông như thế nào. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để biến nó thành hiện thực. Hơn nữa, tôi muốn đóng phim vào năm 2021. Tôi có thiên hướng làm phim noir (phim tội phạm Hollywood) và phim hành động”.

Lee Do Hyun đang khẳng định giá trị của mình với tư cách là một diễn viên thực lực khi đồng thời tạo nên tác phẩm và nhân vật để đời trong sự nghiệp ngay từ lần đầu thử sức với vai chính. Đó cũng là lý do khiến công chúng càng tò mò và mong chờ con đường tương lai của Lee Do Hyun, người luôn mang đến diễn xuất đột phá qua từng tập phim trong sự khen ngợi của khán giả./.


Thứ Sáu, 06:00, 14/05/2021