Tesla đã bán được hơn 44.000 chiếc ô tô do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Mới đây, Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc đã tiết lộ rằng, Tesla đã bán được 44.264 chiếc mà họ sản xuất tại đây vào tháng 8/2021.

Theo báo cáo của Reuters, Tesla đã bán 44.264 xe do Trung Quốc sản xuất, bao gồm 31.379 chiếc xuất khẩu và 12.885 chiếc trên khắp Trung Quốc vào tháng 8/2021, tăng rõ rệt so với 8.621 xe bán ra trong tháng 7/2021.

Được biết, Gigafactory của Tesla tại Thượng Hải (Trung Quốc) hiện đang sản xuất Model 3 và Model Y cho cả thị trường nội địa và nước ngoài như Úc và châu Âu. 

Những con số bán hàng khả quan này đến vào thời điểm khó khăn của Tesla tại thị trường Trung Quốc. Doanh số bán các mẫu xe của công ty đã giảm đáng kể trong suốt tháng 5/2021 sau khi mọi người phàn nàn về công ty và sự giám sát của chính phủ gia tăng. Những vấn đề này bắt đầu vào tháng 4/2021 khi một khách hàng trải nghiệm chiếc Model 3 tại Triển lãm ô tô Thượng Hải và bắt đầu phản hồi về hệ thống phanh bị lỗi.

Ngoài ra, những lo ngại gần đây đã dấy lên về việc Tesla sử dụng xe của mình để do thám các cơ quan quốc gia, khiến chính phủ Trung Quốc cấm xe của hãng tại một số cơ sở của chính phủ.

Một lý do chính giúp doanh số bán hàng phục hồi là nhờ sự ra đời của một phiên bản mới rẻ hơn của Model Y tại Trung Quốc. Phiên bản mới của chiếc SUV chạy điện này sử dụng pin hóa học lithium iron phosphate từ CATL, giúp chi phí sản xuất rẻ hơn so với pin lithium-niken-coban-nhôm truyền thống của Tesla. Phiên bản cơ sở Model Y có tầm di chuyển 525 km theo chu kỳ thử nghiệm địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe bán tải chạy điện Tesla Cybertruck sẽ tạm hoãn sản xuất đến 2022
Xe bán tải chạy điện Tesla Cybertruck sẽ tạm hoãn sản xuất đến 2022

VOV.VN - Một tuần sau khi nói “bóng gió” về việc sản xuất xe bán tải chạy điện Tesla Cybertruck có thể sẽ bị trì hoãn đến năm 2022, nhà sản xuất xe hơi đã xác nhận rằng thông tin này là chính xác.

Xe bán tải chạy điện Tesla Cybertruck sẽ tạm hoãn sản xuất đến 2022

Xe bán tải chạy điện Tesla Cybertruck sẽ tạm hoãn sản xuất đến 2022

VOV.VN - Một tuần sau khi nói “bóng gió” về việc sản xuất xe bán tải chạy điện Tesla Cybertruck có thể sẽ bị trì hoãn đến năm 2022, nhà sản xuất xe hơi đã xác nhận rằng thông tin này là chính xác.

Ford Mustang Shelby GT500 công suất 1,000 mã lực đối đầu với Tesla Model S Plaid
Ford Mustang Shelby GT500 công suất 1,000 mã lực đối đầu với Tesla Model S Plaid

VOV.VN - Với việc giao hàng cho khách hàng của Tesla Model S Plaid đang được tiến hành, không có gì ngạc nhiên khi các video về chiếc EV thử nghiệm này đang tràn ngập trên các trang mạng xã hội.

Ford Mustang Shelby GT500 công suất 1,000 mã lực đối đầu với Tesla Model S Plaid

Ford Mustang Shelby GT500 công suất 1,000 mã lực đối đầu với Tesla Model S Plaid

VOV.VN - Với việc giao hàng cho khách hàng của Tesla Model S Plaid đang được tiến hành, không có gì ngạc nhiên khi các video về chiếc EV thử nghiệm này đang tràn ngập trên các trang mạng xã hội.

Tesla ghi nhận doanh số kỷ lục trong quý II năm 2021
Tesla ghi nhận doanh số kỷ lục trong quý II năm 2021

VOV.VN - Tesla mới đây đã công bố doanh số bán xe hàng quý tốt nhất của mình từ trước đến nay với 201.304 chiếc trên toàn cầu trong quý 2 năm 2021

Tesla ghi nhận doanh số kỷ lục trong quý II năm 2021

Tesla ghi nhận doanh số kỷ lục trong quý II năm 2021

VOV.VN - Tesla mới đây đã công bố doanh số bán xe hàng quý tốt nhất của mình từ trước đến nay với 201.304 chiếc trên toàn cầu trong quý 2 năm 2021

Tài xế chiếc Tesla Model 3 bị bắt vì ngủ gật trên cao tốc
Tài xế chiếc Tesla Model 3 bị bắt vì ngủ gật trên cao tốc

VOV.VN - Tài xế của chiếc Tesla Model 3 tại Kenosha County, Wisconsin gần đây đã bị phạt sau khi bị cảnh sát phát hiện đang ngủ trên đường cao tốc.

Tài xế chiếc Tesla Model 3 bị bắt vì ngủ gật trên cao tốc

Tài xế chiếc Tesla Model 3 bị bắt vì ngủ gật trên cao tốc

VOV.VN - Tài xế của chiếc Tesla Model 3 tại Kenosha County, Wisconsin gần đây đã bị phạt sau khi bị cảnh sát phát hiện đang ngủ trên đường cao tốc.