PV: Mới đây, Phương Mỹ Chi lột xác ngoạn mục ở tuổi 20 đồng thời tạo nên một “vũ trụ” âm nhạc mới, khác biệt hoàn toàn so với thời gian trước. Điều gì thôi thúc Phương Mỹ Chi quyết định thực hiện dự án này?

Phương Mỹ Chi: Hai ca khúc “Vũ trụ có anh” và “Đẩy xe bò” đánh dấu cột mốc thay đổi trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. “Đẩy xe bò” là ca khúc mà DTAP đã sáng tác từ hai năm trước. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà đến thời điểm bây giờ “Đẩy xe bò” mới được tôi và các anh DTAP mới có “duyên” để cho ra mắt.

Cho đến khi có duyên gặp được nhóm DTAP sau bài hát “Nam quốc sơn hà” của anh Erik, tôi cảm giác các anh là những người đồng hành phù hợp. Âm nhạc có những người anh DTAP, hình ảnh có anh Ben Phạm, tôi cảm thấy rất yên tâm.

Trong thời gian đồng hành cùng các anh DTAP, tôi đã được học hỏi nhiều điều bổ ích và cũng tìm được một khả năng tiềm tàng, chưa bao giờ nghĩ tới là viết nhạc. Phương Mỹ Chi nghĩ rằng, sự chuẩn bị chu đáo nhất cho hai sản phẩm “Vũ trụ có anh” và “Đẩy xe bò” chính là tư duy âm nhạc của mình. Sau khi hai sản phẩm ra, mình xem hiệu ứng khán giả như thế nào, trộm vía là đến thời điểm bây giờ tôi đang nhận được những phản ứng khá tích cực từ khán giả. Tôi rất biết ơn vì điều đó.

“Đẩy xe bò” - Phương Mỹ Chi.

PV: Vì sao bạn lại chọn hướng đi mới trong âm nhạc là xây dựng, phát triển những câu chuyện văn học một cách “vô cùng GenZ”?

Phương Mỹ Chi: Tôi cũng có sự may mắn và ưu thế. Đó là Chi vừa mới xong cấp 3 thôi, cho nên vẫn còn yêu các tác phẩm văn học. Tôi đã tận dụng cảm hứng đó để mang đến những sản phẩm âm nhạc liên quan tới văn học Việt Nam. Thông qua dự án này, Phương Mỹ Chi mong muốn truyền tải những góc nhìn, suy nghĩ và thông điệp một cách mới mẻ, hợp thời đại hơn, đậm chất GenZ. Để các bạn học sinh có thêm góc nhìn về văn học Việt Nam không chỉ học qua sách vở.

Thêm vào đó, niềm yêu âm nhạc truyền thống đã có từ nhỏ. Từ 10 năm trước rồi, mọi người cũng đã biết đến Chi là cô bé dân ca nên thẳm sâu trong tâm trí của mình. Có sẵn khả năng, tài nguyên đó, nó cứ bộc phát ra như một thói quen. Tôi tận dụng điều đó và kết hợp với các yếu tố hiện đại, học hỏi thêm từ các anh DTAP.

Cũng thêm một lý do vui vui nữa là tại mình chưa có tình yêu nên bảo viết về tình yêu tôi cũng không biết viết gì. (cười)

PV: Việc lồng ghép các câu chữ trending, tạo nên nét khác biệt của riêng Phương Mỹ Chi?

Phương Mỹ Chi: Thực ra, sáng tác chia ra nhiều phân đoạn mà thế mạnh của Chi là sáng tác giai điệu. Trong ca khúc “Đẩy xe bò”, Chi không mất quá nhiều thời gian để viết đoạn âm hưởng quan họ, có lẽ do những gì liên quan đến văn hóa truyền thống của các vùng miền đã ăn sâu trong máu nên Chi dễ dàng “phiêu” được luôn.

Còn về phần lời hay câu từ trending, Chi tự nhận thấy chưa được hoàn thiện lắm.

Những câu chữ bắt trend, chơi chữ là thế mạnh của các anh DTAP. Mình kết hợp lẫn nhau, chia sẻ với nhau để hoàn thiện tác phẩm.

PV: Ngoài viết nhạc, khả năng vũ đạo trong hai sản phẩm âm nhạc mới của Phương Mỹ Chi cũng gây bất ngờ cho khán giả?

Phương Mỹ Chi: Vũ đạo là phần thử thách đối với Chi. Trong tương lai, tôi mong muốn có nhiều thời gian để tập luyện hơn nữa. Với “Vũ trụ có anh”, mọi người cũng thấy Chi nhảy ít hơn, chỉ có đoạn rap cuối thôi. Còn với “Đẩy xe bò” thì vũ đạo nhiều hơn.

Đa số động tác nhảy cũng rất đơn giản, khó quá tôi nhảy không được đâu. Chi cũng tìm thấy điểm chung của tôi và số đông khán giả. Cái gì khó quá họ cũng ngại thử, không phải ai cũng có khả năng vũ đạo hết.

Vì thế tôi đã bàn bạc với anh Lit Nguyễn, biên đạo của MV để lựa chọn những động tác flashmob năng động, để cho tôi và 200 bạn học sinh có thể nhảy được. Khán giả yêu thích bài hát cũng có thể nhảy theo.

PV: Đang rất thành công với hình ảnh ca sĩ dân ca, Phương Mỹ Chi có thấy sợ khi thay đổi về âm nhạc và hình ảnh?

Phương Mỹ Chi: Tôi xuất phát và bước ra khỏi vùng an toàn của mình bằng sự hứng thú và phấn khích để chinh phục những điều mới. Đó cũng là tinh thần của các bạn gen Z bây giờ, không ngại thử, thích khám phá và Chi cũng như vậy.

Tất nhiên mình cũng sẽ có lo lắng nhưng giai đoạn lo lắng là sau đó. Một phần rất nhỏ thôi. Bởi vì tôi tin rằng những gì mình hết tâm hết sức, tự tin sản phẩm của mình chất lượng thì sẽ không quá lo về vấn đề đó.

PV: Khi sản phẩm ra mắt, Phương Mỹ Chi có theo dõi phản ứng của fan không? Liệu tệp khán giả của bạn có thay đổi nhiều khi bạn lựa chọn theo một màu sắc âm nhạc mới?

Phương Mỹ Chi: Phương Mỹ Chi là dân chơi mạng xã hội thường xuyên, mọi điều đề cập đến mình, phản ứng nhẹ hay mạnh của khán giả, tôi đều quan sát hết. Đa số 90% khán giả ủng hộ, đồng tình và yêu thương, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đó cũng là động lực rất lớn để tôi và ê-kíp ngày càng phát triển hơn nữa.

Còn về tệp khán giả cũ, các cô chú cũng có hỏi rằng tôi có bỏ dân ca luôn hay không. Tôi trả lời là không bao giờ bỏ được dân ca. Bởi vì đó là thế mạnh của mình, mình hát dân ca được yêu thích bởi nó thì tại sao lại phải bỏ. Bây giờ chỉ là thời điểm mình chưa quay lại với nó vì tôi cảm thấy chưa tìm được thứ mới mẻ để làm cho dòng nhạc này. Tôi cũng không hy vọng sẽ cải cách dân ca. Tôi chỉ cố gắng làm điều gì đó mới hơn nhưng ở một thời điểm khác. Mong đến lúc đó mọi người vẫn sẽ ủng hộ Phương Mỹ Chi.

PV: Thị trường Việt Nam hiện tại cũng có rất nhiều nghệ sĩ hướng đến hình ảnh singer/ songwriter. Bạn có theo dõi và thần tượng nghệ sĩ nào không?

Phương Mỹ Chi: Tôi rất thần tượng cô Mỹ Tâm và cũng thích những hướng đi, định hướng của cô. Nếu sau này, mọi người có thấy nét tương đồng giữa Chi và cô Tâm thì đó là điều tất nhiên vì Chi học hỏi từ Mỹ Tâm.

PV: Đi hát gần 10 năm, Phương Mỹ Chi có từng gặp sự cố "nhớ đời"?

Phương Mỹ Chi: Hầu như đều là những sự cố liên quan đến sân khấu. Ở dưới luyện thanh bình thường nhưng lên sân khấu, vừa hát xong một bài, đến bài thứ hai thì bị tắt tiếng. Lúc đó còn nhỏ nên sợ quá, tôi bật khóc, rồi phải xin lỗi khán giả và đi về.

PV: Là người nổi tiếng sử dụng mạng xã hội, Phương Mỹ Chi có từng phải đối mặt với áp lực hay những ý kiến, bình luận tiêu cực không?

Phương Mỹ Chi: Khi dùng mạng xã hội, tôi chỉ có áp lực, lo lắng rằng lỡ đăng điều gì đó không phù hợp với bản thân, phản cảm so với khán giả của mình. Còn việc đọc bình luận tiêu cực, tôi quá quen rồi, cũng 10 năm rồi. Từ những ngày đầu vào nghệ thuật, tôi cũng không buồn về những chuyện đó. Bởi vì mình có hành trang, tư duy sẵn có rằng đó là chuyện không tránh khỏi. Có người nói này, người khác nói kia, nếu mình để tâm sẽ không làm được tốt việc của mình. Những bình luận mang tính góp ý, tôi đều sẵn sàng lắng nghe. Nhưng những bình luận mang tính công kích cá nhân, tôi sẽ không bận tâm.

PV: Gần đây, Phương Mỹ Chi hoạt động khá sôi nổi trên TikTok. Có thể thấy, bạn là một cô gái rất rộn ràng và có khiếu hài hước. Vậy Phương Mỹ Chi trong âm nhạc và Phương Mỹ Chi trên TikTok liệu có gì liên quan tới nhau?

Phương Mỹ Chi: Ngày xưa khác nhiều chứ. Nhưng qua hai ca khúc mới, con người ở âm nhạc và cuộc sống của tôi cũng đã xích lại gần hơn. Hai MV “Vũ trụ có anh” và “Đẩy xe bò” đã đẩy mạnh tính cách của Chi rất nhiều. Các bạn xem MV sẽ thấy những điều vui vẻ, hài hước, tích cực mà tôi muốn truyền tải. Nhờ như vậy mà khán giả yêu âm nhạc của Chi cũng yêu luôn con người của Chi.

PV: Nhìn lại bản thân của nhiều năm trước, Phương Mỹ Chi của hôm nay đã thay đổi như thế nào?

Phương Mỹ Chi: Tôinghĩ mình đã bớt rụt rè hơn, hiểu mình muốn gì nhiều hơn. Có lẽ khán giả yêu thích mình chắc là cũng nhiều hơn (cười).

Nhìn lại bản thân nhiều năm trước, tôi nghĩ rằng mình cần cố gắng giữ vững sự kiên định, tin vào mình nhiều hơn nữa. Trải qua nhiều chuyện, từ những lần mình phớt lờ linh cảm của mình, tự đánh lừa bản thân, lắng nghe ý kiến của người khác, bỏ quên quan điểm của mình. Nhiều trường hợp tôi hối hận về chuyện đó. Đó chắc chắn là điều tôi muốn thay đổi nhiều.

PV: So với thời điểm trước, có thể thấy Phương Mỹ Chi thoải mái bộc lộ bản thân nhiều hơn với công chúng?

Phương Mỹ Chi: Trước khán giả, tôi nghĩ không nghệ sĩ nào có thể bộc lộ 100% con người của mình khi họ ở nhà. Họ sẽ khoác lên mình chiếc áo nào đó, nếu có thể bộc lộ 80-90% là đã quá tốt rồi. Tôi nghĩ với những người bình thường cũng như vậy thôi, không chỉ riêng người nổi tiếng. Chỉ có khi ở nhà với những người thân quen thuộc của mình nhất, những người sẽ không bao giờ đánh giá, hiểu mình nhất, mình mới được là 100% con người mình.

PV: Được nhiều người yêu thích như vậy, Chi đã có người hâm mộ đặc biệt nào chưa? Tiêu chuẩn lựa chọn một người yêu thương như thế nào?

Phương Mỹ Chi: Chi có quá nhiều người yêu thích rồi nhưng họ yêu thích vì giọng hát. Còn cảm mến hay để mà có người yêu thì chưa. Có lẽ một phần do tôi chưa nghĩ tới, cũng như là thời gian dành cho việc đó chưa có. Nhưng duyên mà, cái gì tới, mình nên đợi nó tới thôi. Về tiêu chuẩn thì chắc là tìm một người thấu hiểu công việc và tính cách của mình là đủ rồi.

PV: Nếu không ca hát, Phương Mỹ Chi có ý định thử sức ở một lĩnh vực khác, như điện ảnh?

Phương Mỹ Chi: Tôi yêu thích những gì làm về nghệ thuật. Nếu không ca hát, có lẽ tôi sẽ là 1 KOL chăng. Còn về lĩnh vực điện ảnh thì trước đây, tôi có tham gia đóng sitcom, kịch hay những bộ phim ngắn. Nếu có cơ duyên hoạt động mảng phim điện ảnh, tôi cũng rất mong muốn tham gia, thử sức mình. Những vai diễn bộc lộ hay trái ngược hoàn toàn với tính cách sẽ thu hút Phương Mỹ Chi.

PV: Xin cảm ơn Phương Mỹ Chi!


Thứ Năm, 06:15, 29/06/2023