VOV.VN - Việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng một thể chế, cơ chế đặc thù, vượt trội, ổn định và có tầm nhìn dài hạn; phù hợp với vị trí, vai trò và tính chất đặc biệt của Thủ đô.
VOV.VN - Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo dự thảo Luật, Thủ đô không chỉ “thực thi chính sách” mà được giao vai trò “thiết kế chính sách” ở tầm cao hơn để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh: "Những gì Hà Nội ban hành góp phần cho đất nước phát triển bền vững thì cho phép làm. Thủ đô chỉ có một, vì vậy, vừa có cái chung, vừa có đặc thù nên Hà Nội có thể có quy định làm thí điểm".
VOV.VN - Sáng 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 2/2026, cho ý kiến 4 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết.
VOV.VN - Sáng 3/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
VOV.VN - Sáng 3/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là là phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
VOV.VN - Hà Nội sẽ tái cấu trúc hệ thống đô thị theo mô hình chùm đô thị hướng tâm, với Hà Nội là hạt nhân trung tâm của vùng. Dự kiến hình thành 9 trục phát triển chiến lược, kết nối Đông - Tây - Nam - Bắc, đồng bộ với các trục giao thông và liên kết vùng.
VOV.VN - Từ năm 2023, Hà Nội chính thức triển khai đề án cải tạo chung cư cũ theo hướng bài bản, với nhiều cơ chế mới. Đặc biệt, với cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô sửa đổi và sự chủ động từ chính quyền các cấp, nhiều tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Tuy nhiên, vướng mắc về quy hoạch, đền bù, thu hút đầu tư và hạ tầng xã hội vẫn là những “nút thắt” cản trở tiến độ.
VOV.VN - Sở Nội vụ Hà Nội đã thành lập 3 Tổ biên tập để xây dựng văn bản thi hành Luật theo các nhóm lĩnh vực gồm: Tổ biên tập lĩnh vực Tổ chức bộ máy; Tổ biên tập lĩnh vực biên chế và Tổ biên tập lĩnh vực chế độ chính sách, thi đua khen thưởng.
VOV.VN - Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội khoá 15 thông qua tại kỳ họp thứ 7 gồm 7 chương, 54 điều, với nhiều quy định mới về chính sách, cơ chế đặc thù; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ được xem là động lực, không gian mới để Hà Nội tập trung nguồn lực, bứt phá phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.