Hàng ngàn người dân ĐBSCL dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN -Hôm nay (18/4, tức mùng 10/3 âm lịch), các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Ngày 18/4 (nhằm ngày 1/3 âm lịch), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Cần Thơ đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng. 

Sau phần thả lá đại kỳ ngũ sắc, nghi thức dâng hương, dâng lễ vật lên các Vua Hùng, trong không khí trang nghiêm, với tấm lòng thành kính tri ân công đức đối với tổ tiên đã có công xây dựng và giữ gìn đất nước, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước và báo công với các Vua Hùng.

Năm 2023, thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá đạt 5,75%, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, GRDP bình quân đầu người đạt 94,12 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,21% (chỉ còn 764 hộ nghèo).

Từ kết quả đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ nguyện đồng lòng phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp nối truyền thống tiên rồng, ra sức phấn đấu, rèn luyện; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, xừng tầm là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL.

Đền thờ Vua Hùng tại TP. Cần Thơ là công trình mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, tín ngưỡng, là điểm nhấn trung tâm, điểm hội tụ tâm linh, kết nối linh thiêng với Đền Hùng nơi Đất Tổ như mạch nguồn Nam - Bắc một nhà, đáp ứng sự mong mỏi, nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của đông đảo những người con hiếu nghĩa.

Ghi nhận thực tế từ hôm qua đến nay, rất đông người dân và du khách đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Đây thực sự là công trình kết nối mạng lưới các di tích lịch sử văn hóa, phục vụ nhu cầu học tập, tham quan của du khách gần xa. 

Anh Sơn Huy, đến từ tỉnh An Giang và ông Trần Anh Khoa, đến từ Hà Nội bày tỏ: "Mọi người ở khu vực ĐBSCL hầu hết là đổ về đây, đền Hùng hùng vĩ, mang lại cảm giác tưởng nhớ đến các vị Vua Hùng. Lần đầu tiên tôi đến, tôi vô cùng xúc động".

Trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2024, từ ngày 18 – 21/4, Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ mở cửa phục vụ nhân dân và du khách vào các khung giờ: buổi sáng từ 7h30 phút đến 11h; buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h; buổi tối từ 18h đến 21h.

Còn tại Vĩnh Long, sáng 18/4, tại Nhà thờ Hùng Vương nằm trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức dâng lễ vật giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, có một gian nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương và các bậc tiền hiền thời vua Hùng. Điểm đặc biệt của nơi thờ phụng này chính là gian nhà mang kiến trúc thuần Việt của người dân Nam Bộ với bộ cột kèo bằng danh mộc, mái ngói âm dương, ba gian rộng rãi thoáng mát.

Các rui mè, bao lam, hoành phi được chạm trổ tinh xảo, mang dấu ấn văn hóa Việt Nam. Gian thờ chính thờ Quốc Tổ Hùng Vương được bày trí trang trọng, ấm cúng với tượng Vua Hùng uy nghiêm, cương trực, sau lưng là mặt trống đồng Đông Sơn được mô phỏng khá tinh xảo.

Hằng năm ngày giỗ Tổ được ngành văn hóa tổ chức rất trang trọng. Hàng nghìn người dân mang lễ vật đến dâng Vua Hùng, có thể là mâm xôi hay mâm cam, xoài vừa thu hoạch…

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm nay tỉnh Vĩnh Long tổ chức 2 ngày (17, 18/4/2024) với nhiều hoạt động như: triển lãm chuyên đề: “Thời kỳ Hùng Vương qua tư liệu hình ảnh”, thực hành gói bánh chưng và làm bánh giầy; giao lưu Đờn ca tài tử; triển lãm trang phục Hát bội và nhạc cụ đờn ca tài tử; trưng bày, giới thiệu sách chủ đề: "Lễ hội Hùng Vương - Cội nguồn dân tộc”.

Nhân dịp này UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ VHTT&DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm “Lễ hội Văn Thánh Miếu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long” và “Nghệ thuật trình diễn dân gian Nghệ thuật Hát bội tỉnh Vĩnh Long.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương tổ chức lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương
Các địa phương tổ chức lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Ngày 18/4 (10/3 Âm lịch), các địa phương trên cả nước tổ chức lễ dâng hương, dân hoa cũng như nhiều hoạt động ý nghĩa dịp giỗ Tổ Hùng Vương, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Các địa phương tổ chức lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Các địa phương tổ chức lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Ngày 18/4 (10/3 Âm lịch), các địa phương trên cả nước tổ chức lễ dâng hương, dân hoa cũng như nhiều hoạt động ý nghĩa dịp giỗ Tổ Hùng Vương, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

VOV.VN - Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào sáng ngày 18/4/2024 (tức 10 tháng 3 năm Giáp Thìn). Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể và thành kính.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

VOV.VN - Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào sáng ngày 18/4/2024 (tức 10 tháng 3 năm Giáp Thìn). Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể và thành kính.