Hải đoàn 129 tuyên truyền về biển, đảo

VOV.VN - Nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chủ chốt  của tỉnh Hậu Giang và Bình Dương về tình hình biển, đảo của Tổ quốc.

Trong 2 ngày 6 và 7/9, Đoàn công tác của Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn do Đại tá Nguyễn Tấn Lực Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dẫn đầu, đã phối hợp với Ban Tuyên giáo 2 tỉnh Hậu Giang và Bình Dương tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho 555 cán bộ chủ chốt của thành phố Vị Thanh và cán bộ đoàn tỉnh đoàn Bình Dương.

Đoàn công tác đồng thời tuyên truyền thu hút nguồn hỗ trợ cho 350 học sinh lớp 12 tại trường phổ thông trung học Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trung tá Hoàng Quốc Tiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Hải đoàn 129 trực tiếp tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ chủ chốt của Tỉnh đoàn Bình Dương. Ảnh: Hải đoàn 129

Nội dung tuyên truyền lần này nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chủ chốt  của tỉnh Hậu Giang và Bình Dương về tình hình biển, đảo của Tổ quốc, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Trong bối cảnh tình hình trên biển Đông diễn biến phức tạp và còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong nhân dân, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thềm lục địa của Tổ quốc.

Trước đó, ngày 5/9, thực hiện chương trình Tiếp sức đến trường, nhân dịp Khai giảng năm học mới 2018 - 2019. Tại các trường học của huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, đồng chí Chính ủy Hải đoàn 129 đã trực tiếp tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trong đó, trao 10 xe cho Trường THCS Vị Thắng, 4 xe cho Trường THCS Vĩnh Trung và 6 xe cho Trường Tiểu học Vĩnh Trung 1-2, với tổng giá trị 30 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 129 tặng xe đạp cho các học sinh Trường THCS Vị Thắng, huyện Vị Thủy, Hậu Giang. Ảnh: Hải đoàn 129

Tại Thành phố Vũng Tàu, Hải đoàn 129 đã dự lễ khai giảng 9 trường học trên địa bàn đóng quân và tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó với giá trị 9 triệu đồng; Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận đỡ đầu đến hết lớp 12 cho em Nguyễn Thị Thu Thi, học sinh lớp 6 trường THCS Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mức hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật về “Biển, đảo quê hương”
Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật về “Biển, đảo quê hương”

VOV.VN - Cuộc thi nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương.

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật về “Biển, đảo quê hương”

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật về “Biển, đảo quê hương”

VOV.VN - Cuộc thi nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương.

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

 Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 930/QĐ-TTg.

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

 Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 930/QĐ-TTg.

Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển tinh nhuệ, hiện đại
Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển tinh nhuệ, hiện đại

VOV.VN -Việc xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiến thẳng lên“ Cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là một chủ trương đúng đắn, cần thiết.

Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển tinh nhuệ, hiện đại

Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển tinh nhuệ, hiện đại

VOV.VN -Việc xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiến thẳng lên“ Cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là một chủ trương đúng đắn, cần thiết.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động vi phạm chủ quyền
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động vi phạm chủ quyền

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động vi phạm chủ quyền

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động vi phạm chủ quyền

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.