Trao bản đồ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa cho Học viện Hải quân

VOV.VN - Nhiều tư liệu do chính Trung Quốc công bố hàng trăm năm qua cho thấy Trung Quốc không có chủ quyền đối với cả Hoàng Sa và Trường Sa.

Sáng 5/5, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ đón nhận Bộ bản đồ, tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng hơn 100 bản đồ, tư liệu cho Học viện Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam. Đây là một phần trong số các tư liệu được tập hợp từ các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế được sắp xếp thành 4 nhóm.

Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn (phía trái ảnh) tặng bộ bản đồ, tư liệu chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa cho đại diện Học viện Hải quân

Các tài liệu có giá trị lịch sử và pháp lý mạnh mẽ trong việc khẳng định và chứng minh Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm, bằng con đường hòa bình và được các triều đại phong kiến liên tục thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với 2 quần đảo này. Nhiều tư liệu, bản đồ do nhà nước phương Tây và do chính Trung Quốc công bố hàng trăm năm qua cho thấy, Trung Quốc không có chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định: “Các tư liệu trao tặng cho Học viện Hải quân hôm nay sẽ góp phần nhỏ bé để tri ân các chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông; Là lời tri ân với đồng bào, đồng chí trong và ngoài nước đã dày công sưu tầm, lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau những tư liệu quý giá về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động mở đầu trong chuỗi các hoạt động đến với Trường Sa trong năm 2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Tư lệnh hải quân tổ chức”.

Cũng trong sáng nay, đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng cuốn sách về cuộc đời của Đại tướng cho Học viện Hải quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay cải tạo, xây dựng ở Trường Sa
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay cải tạo, xây dựng ở Trường Sa

VOV.VN - Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay cải tạo, xây dựng ở Trường Sa

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay cải tạo, xây dựng ở Trường Sa

VOV.VN - Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Ninh Bình
Trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Ninh Bình

Triển lãm trưng bày gần 100 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế. 

Trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Ninh Bình

Trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Ninh Bình

Triển lãm trưng bày gần 100 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế.