Ấn Độ, ASEAN nhấn mạnh cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương

VOV.VN - ASEAN và Ấn Độ thể hiện quyết tâm và cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai bên. Đây là nội dung của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Ấn Độ - ASEAN lần thứ 20 vừa diễn ra ngày 21/8 tại Indonesia.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng của ASEAN và Ấn Độ đã xem xét quan hệ thương mại và đầu tư song phương và nhấn mạnh cam kết củng cố và tăng cường quan hệ đối tác kinh tế để đảm bảo rằng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Ấn Độ mang lại những lợi ích có ý nghĩa cho cả hai bên, đặc biệt trong giai đoạn hậu đại dịch.

Kim ngạch thương mại song phương Ấn Độ và ASEAN đạt 131,5 tỷ USD trong năm tài chính 2022-2023. Thương mại với ASEAN chiếm 11,3% tổng giá trị thương mại toàn cầu của Ấn Độ trong năm tài chính 2022- 2023.

Nhân dịp này, Ấn Độ và ASEAN cũng đã thảo luận về việc đánh giá lại Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), được ký năm 2009. Hai bên đã thảo luận về lộ trình rà soát và hoàn thiện Điều khoản tham chiếu và Kế hoạch làm việc của Đàm phán Rà soát AITIGA, nhất trí sẽ hoàn tất quá trình đánh giá trong năm 2025.

Nội dung này sẽ được đưa ra thảo luận trong Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-ASEAN dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN đặt mục tiêu ngăn chặn hoàn toàn ca tử vong do sốt xuất huyết
ASEAN đặt mục tiêu ngăn chặn hoàn toàn ca tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Với các ca bệnh gia tăng nhanh chóng trong khu vực, Ngày sốt xuất huyết ASEAN 2023 hứa hẹn chứng kiến các cam kết toàn diện và hiệu quả hơn của các quốc gia khu vực nhằm đối phó với căn bệnh sốt xuất huyết.

ASEAN đặt mục tiêu ngăn chặn hoàn toàn ca tử vong do sốt xuất huyết

ASEAN đặt mục tiêu ngăn chặn hoàn toàn ca tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Với các ca bệnh gia tăng nhanh chóng trong khu vực, Ngày sốt xuất huyết ASEAN 2023 hứa hẹn chứng kiến các cam kết toàn diện và hiệu quả hơn của các quốc gia khu vực nhằm đối phó với căn bệnh sốt xuất huyết.

Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023
Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ là INS Delhi và INS Satpura ngày 8/5 đã kết thúc thành công các hoạt động trong khuôn khổ của Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023, diễn ra trên biển Đông.

Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023

Kết thúc Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ là INS Delhi và INS Satpura ngày 8/5 đã kết thúc thành công các hoạt động trong khuôn khổ của Diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023, diễn ra trên biển Đông.

Indonesia hy vọng sớm tiến tới Hiệp định ASEAN về dẫn độ mang tính ràng buộc
Indonesia hy vọng sớm tiến tới Hiệp định ASEAN về dẫn độ mang tính ràng buộc

VOV.VN - Xóa bỏ tội phạm xuyên quốc gia có ý nghĩa sống còn trong việc hỗ trợ hiện thực hóa một khu vực ASEAN an toàn, ổn định và thịnh vượng. Do đó, Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia hi vọng ASEAN có thể thúc đẩy nỗ lực để sớm đạt được một Hiệp định dẫn độ ràng buộc đối với tất cả các quốc gia thành viên. 

Indonesia hy vọng sớm tiến tới Hiệp định ASEAN về dẫn độ mang tính ràng buộc

Indonesia hy vọng sớm tiến tới Hiệp định ASEAN về dẫn độ mang tính ràng buộc

VOV.VN - Xóa bỏ tội phạm xuyên quốc gia có ý nghĩa sống còn trong việc hỗ trợ hiện thực hóa một khu vực ASEAN an toàn, ổn định và thịnh vượng. Do đó, Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia hi vọng ASEAN có thể thúc đẩy nỗ lực để sớm đạt được một Hiệp định dẫn độ ràng buộc đối với tất cả các quốc gia thành viên.