Bao giờ hết cảnh du khách nước ngoài bị cướp giật giữa Sài Gòn?

VOV.VN - Không thể để nạn cướp giật trên đường phố ở TP HCM lộng hành như thách thức lực lượng chức năng như vậy được.

Vậy là chưa đầy một tháng khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chủ trì buổi làm việc với Ban giám đốc Công an TP.HCM về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP với yêu cầu chỉ trong 3 tháng phải kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố, sự việc đau lòng vẫn tiếp diễn ngay giữa trung tâm.

Trên Facebook những ngày qua lan truyền hình ảnh một nữ du khách nước ngoài khóc hoảng loạn vì bị giật túi xách ngay tại quận 1 của Thành phố Hồ Chí Minh khiến mọi người không khỏi ái ngại.

Người bạn đi cùng đang trấn an cô gái bị cướp mất túi xách. (Ảnh: VTC)

Cô và người bạn nước ngoài đang đứng xem bản đồ trên đường Lương Hữu Khánh, chiều 11/3, thì bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát, giật mất túi xách.

Vì quá hoảng loạn, cô đã khóc rất nhiều vì toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu, 200 USD, thẻ ngân hàng... đã mất cùng chiếc túi. Vụ việc đã được trình báo với Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tình trạng cướp giật, chèo kéo khách… diễn ra không suy giảm ở TP HCM – Thành phố chiếm 50% lượng du khách đến Việt Nam, từ lâu đã là một tệ nạn nhức nhối, làm ảnh hưởng đến tâm lý, an toàn của du khách và hình ảnh thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung trong mắt bạn bè quốc tế.

Năm 2015, Sở Du lịch TP HCM nhận công hàm của các nước Hàn Quốc, Úc, Nhật … phản ánh về tình trạng công dân của họ bị cướp giật, mất hộ chiếu, tài sản… Trong đó có hơn 200 trường hợp du khách bị mất hộ chiếu.

Hai du khách với tấm biển dòng chữ tiếng Anh: "Chúng tôi đến từ Hong Kong. Xin hãy cẩn thận với những tên cướp chuyên chạy xe gắn máy". Ảnh: Tuoitre.

Để đối phó với tình trạng này, còn nhớ vào tháng 10/2014, Công an quận I đã tham mưu cho UBND quận đưa ra sáng kiến phát tờ rơi cảnh báo du khách nước ngoài bằng 2 thứ tiếng. Rất tiếc việc làm này đã vấp phải sự tranh cãi khiến Công an quận I phải ngừng phát tờ rơi và làm bản tường trình.

Thành phố cũng từng đồng ý giao cho thanh niên xung phong tổ chức lực lượng hỗ trợ du khách. Lực lượng này đã có gần 250 thành viên và tổ chức phối hợp cùng công an tại các điểm du lịch, thực hiện tuần tra, chốt, hỗ trợ, hướng dẫn khách du lịch. Nhưng vẫn còn nhiều hạn chế bởi ngành du lịch TP HCM cho rằng để giải quyết căn cơ vấn đề này thì cần phải có lực lượng Cảnh sát du lịch như ở một số nước trong khu vực như Thái Lan, Lào… và nhiều nước trên thế giới đã làm.

Liệu chỉ việc thành lập lực lượng cảnh sát du lịch không thôi có đủ giúp TP HCM trấn áp tệ nạn cướp giật từ lâu vẫn ngang nhiên lộng hành?

Chỉ khi nào tình hình an ninh trật tự trên toàn thành phố được kiểm soát tốt, không chỉ có du khách mà cả người dân sống trên địa bàn cũng cần được cảm thấy yên tâm khi đi lại trên đường thì mới được coi là đạt yêu cầu.

Vẫn biết là việc kéo giảm tội phạm không phải là ngày một ngày hai nhưng cũng không thể để nạn cướp giật trên đường phố ở TP HCM lộng hành như thách thức lực lượng chức năng như vậy được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 1 du khách nước ngoài tử nạn khi du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng
Thêm 1 du khách nước ngoài tử nạn khi du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng

Vụ việc xảy ra chiều 28/2 tại thác Pongour (còn gọi là thác 7 tầng, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).  

Thêm 1 du khách nước ngoài tử nạn khi du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng

Thêm 1 du khách nước ngoài tử nạn khi du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng

Vụ việc xảy ra chiều 28/2 tại thác Pongour (còn gọi là thác 7 tầng, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).  

Người nước ngoài từng bị mất trộm nói gì về việc công an phát tờ rơi?
Người nước ngoài từng bị mất trộm nói gì về việc công an phát tờ rơi?

VOV.VN -“Giờ đã đến lúc phải quét dọn hết cái mớ hỗn độn này để trộm cắp không còn là đại dịch tại đất nước Việt Nam xinh đẹp.”

Người nước ngoài từng bị mất trộm nói gì về việc công an phát tờ rơi?

Người nước ngoài từng bị mất trộm nói gì về việc công an phát tờ rơi?

VOV.VN -“Giờ đã đến lúc phải quét dọn hết cái mớ hỗn độn này để trộm cắp không còn là đại dịch tại đất nước Việt Nam xinh đẹp.”

Nên nhân rộng việc phát tờ rơi cảnh báo an ninh
Nên nhân rộng việc phát tờ rơi cảnh báo an ninh

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cách thể hiện thông tin trong tờ rơi cần khéo léo hơn và nên tiếp tục phát tờ rơi cảnh báo nạn trộm cắp đến du khách

Nên nhân rộng việc phát tờ rơi cảnh báo an ninh

Nên nhân rộng việc phát tờ rơi cảnh báo an ninh

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cách thể hiện thông tin trong tờ rơi cần khéo léo hơn và nên tiếp tục phát tờ rơi cảnh báo nạn trộm cắp đến du khách

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng: Phải dẹp sạch nạn cướp giật, trộm cắp
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng: Phải dẹp sạch nạn cướp giật, trộm cắp

“Trong vòng 3 tháng tới, Công an TP phải nỗ lực hơn nữa để tình hình tội phạm phải được kéo giảm một cách rõ rệt”, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng: Phải dẹp sạch nạn cướp giật, trộm cắp

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng: Phải dẹp sạch nạn cướp giật, trộm cắp

“Trong vòng 3 tháng tới, Công an TP phải nỗ lực hơn nữa để tình hình tội phạm phải được kéo giảm một cách rõ rệt”, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo.