15 năm Ngày thành lập Hiệp hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam tại LB Nga

Đông đảo hội viên là các cán bộ khoa học, sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu, học tập, sinh sống tại LB Nga cùng các nhà khoa học Nga đã tham dự buổi lễ kỷ niệm diễn ra ngày 9/11, tại Moscow

Đọc báo cáo tổng kết tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Văn Thạc ôn lại chặng đường hoạt động của Hiệp hội kể từ ngày thành lập đến nay. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh giá trị những công trình khoa học đã được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Hiệp hội và các nhà khoa học Nga, đó là: các công trình nghiên cứu về thiên tai, bão lũ; nghiên cứu về vấn đề dân số học, nhập cư, di trú; các công trình biên soạn sách tra cứu, sách giáo khoa phục vụ cộng đồng Việt Nam ở LB Nga và tham gia biên soạn đại từ điển Việt - Nga...

Hơn một chục bản tham luận trình bày tại Hội thảo “Khoa học và hợp tác” đã giới thiệu nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Nga và Việt Nam trong thời gian gần đây, như: công tác phòng chống thiên tai; bảo đảm an ninh, an toàn; vấn đề phòng cháy, chữa cháy; nhập cư; nghiên cứu và giảng dạy văn học Nga tại Việt Nam, nghiên cứu văn học Việt Nam, nghiên cứu về y dược cổ truyền Việt Nam trong chữa trị tại LB Nga...

Nhân dịp này, Viện Bảo vệ Dân sự thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp của LB Nga - một trong những đơn vị có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam tại LB Nga đã trao Huy chương của Viện Bảo vệ Dân sự cho ông Nguyễn Văn Thạc vì những đóng góp của ông trong các hoạt động hợp tác khoa học thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên