1,5 triệu người tham gia mít tinh phòng chống HIV/AIDS
Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra các cuộc mít tinh và diễu hành phòng chống HIV/AIDS vào cùng một thời điểm, thể hiện một quyết tâm chung ngăn chặn và giảm thiểu tác động của đại dịch.
Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia và Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS, 8h30 phút sáng nay (30/11), trên cả nước diễn ra 28 cuộc mít tinh, diễu hành cấp tỉnh, 85 cuộc mít tinh và diễu hành cấp huyện, gần 3.100 cuộc mít tinh và diễu hành cấp xã, với khoảng 1,5 triệu người tham gia.
Chủ đề của chiến dịch phòng, chống AIDS năm nay là “Giữ vững cam kết: Quyết tâm ngăn chặn AIDS”, trong đó tập trung vào “Tăng cường lãnh đạo, trao quyền và thực hiện phòng chống HIV/AIDS”.
Tại Hà Nội, cuộc mít tinh và diễu hành cấp Quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình), với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khoảng 3.500 người dân thủ đô.
Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra các cuộc mít tinh và diễu hành phòng chống HIV/AIDS vào cùng một thời điểm, đã tạo nên một phong trào sâu rộng trong quần chúng, góp sức xoá bỏ sự lãnh đạm, thờ ơ đối với công cuộc phòng, chống AIDS của nước nhà, chia sẻ, chống lại sự kỳ thị với những người có HIV và đưa ra một tiếng nói quyết tâm chung ngăn chặn và giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của đại dịch.
Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn, ma tuý, mại dâm khẳng định: Việc tổ chức mít tinh và diễu hành đồng loạt hôm nay là bằng chứng của sự đồng tâm, hợp lực của toàn Đảng, toàn dân vào công tác phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời là thời điểm khởi đầu của phong trào mới về phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư, với sự tham gia của từng cá nhân, từng gia đình và cộng đồng, đặc biêt là sự tham gia của chính những người nhiễm HIV vào các hoạt động của công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chưa đầy 2 năm nữa, chúng ta sẽ phải hoàn thành “Mục tiêu tiếp cận phổ cập với chương trình dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị toàn diện đến năm 2010”. Để đạt được mục tiêu đó, nhất thiết phải có sự tham gia tích cực và tổ chức lực lượng tập trung, hành động mạnh mẽ hơn nữa của lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và các cá nhân.
|
Tính đến ngày 31/10/2008, cả nước đã phát hiện có 135.171 người nhiễm HIV, trong đó có 29.134 bệnh nhân AIDS và 41.418 người tử vong do AIDS. |
Đại diện cho những người có HIV tại Hà Nội, tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Hải đã chia sẻ những mất mát, khó khăn và những nỗ lực của bản thân trên chặng đường chiến đấu chống trả với HIV. Chị mong muốn các cấp lãnh đạo tạo điều kiện và hỗ trợ hơn nữa cho những người có HIV để họ điều trị và hoà nhập cộng đồng, nhất là được có cơ hội làm việc tự lo cho bản thân và gia đình. Chị cũng kêu gọi những người cùng cảnh ngộ hãy xoá bỏ mặc cảm, cùng nhau tham gia vào những việc làm, hành động có ích cho bản thân, gia đình và xã hội nhiều hơn nữa.
Tham gia lễ mít tinh, Tiến sĩ Peter Piot, Giám đốc điều hành Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tại Việt Nam bày tỏ: “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng công cuộc phòng, chống HIV được xây đắp trên nền tảng của lòng yêu nước thương dân, chống trả với HIV bằng việc huy động cộng đồng toàn dân và tăng cường vai trò lãnh đạo có điều phối ở tất cả các cấp của Nhà nước và của toàn xã hội, Việt Nam sẽ ứng phó được với HIV và về đích đúng thời hạn hoàn thành các Mục tiêu thiên niên kỷ (và mục tiêu số 6), đó là ngăn chặn và bắt đầu đảo ngược chiều hướng của dịch HIV vào 2015./.