“20 năm luôn phát triển, không có điểm dừng”
Năm nay, Việt Nam và Brazil kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm sự kiện này và tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ lên một tầm cao mới.
Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Brazil Nguyễn Thạc Dĩnh về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Brazil trong suốt 20 năm qua và tiềm năng hợp tác của hai nước trong tương lai.
PV: Đại sứ đánh giá như thế nào về quan hệ giữa hai nước trong 20 năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây?
Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh: Năm 2009 là năm kỷ niệm 20 năm ngoại giao Việt Nam-Brazil. Từ khi thiết lập ngoại giao giữa hai nước, quan hệ này luôn luôn phát triển, không có điểm trầm, không có điểm dừng, đặc biệt trong mấy năm gần đây, quan hệ hai nước phát triển rất tốt đẹp. Về quan hệ chính trị, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao: Về phía Việt Nam có các chuyến thăm của Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, và gần đây nhất Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm chính thức Brazil vào tháng 5/2007; Về phía Brazil, Tổng thống Lula Da Silva của Brazil đã thăm Việt Nam vào tháng 5/2008.
Qua các chuyến thăm này, quan hệ giữa hai nước rất tốt đẹp, đặc biệt trong chuyến thăm Brazil của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, hai bên đã ký một Tuyên bố chung, xác nhận thiết lập đối tác toàn diện cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau trong diễn đàn quan hệ đa phương. Hiện nay, Việt Nam và Brazil đã triển khai quan hệ đối tác toàn diện đó. Trong 20 năm qua, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao gần đây, hai nước đã ký một loạt các hiệp định hợp tác trên mọi lĩnh vực, thiết lập Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước, ký kết Hiệp định Văn hóa, Hiệp định Sản xuất Năng lượng Ethanol, Bản ghi nhớ hợp tác về thể thao, Hiệp định về Y tế, Khoa học công nghệ...
Nhìn chung quan hệ giữa Việt Nam - Brazil trong thời gian vừa qua phát triển tốt đẹp. Về kinh tế, gần đây, quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển rất nhanh. Năm 2008, tổng kim ngạch đã đạt 530 triệu USD, và theo số liệu 6 tháng đầu năm 2009, mặc dù hai nước bị tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, nhưng vẫn duy trì đạt mức của năm 2008.
PV: Thưa Đại sứ, đâu là thế mạnh của Brazil mà Việt Nam có thể đẩy mạnh hợp tác và triển vọng phát triển như thế nào trong thời gian tới?
Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh: Brazil có rất nhiều thế mạnh bởi vì đây là một trong những nước không những lớn ở khu vực châu Mỹ Latinh mà còn trên thế giới. Brazil còn nằm trong nhóm nước có nền kinh tế mới nổi cùng với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Thế mạnh của Brazil là một nước đất rộng, người đông và có nhiều tài nguyên thiên nhiên, ngành công nghiệp phát triển, nhất là lĩnh vực dầu khí, sản xuất Ethanol, sản xuất nông nghiệp, kể cả vấn đề sản xuất công nghiệp lớn như máy bay.
Việt Nam và Brazil có nhiều tiềm năng để phát triển. Hiện nay, Việt Nam và Brazil đã ký Nghị định thư về hợp tác và sản xuất năng lượng Ethanol và chúng ta có một số lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác với nhau như năng lượng, thể thao. Cả thế giới đều biết thế mạnh thể thao lớn nhất của Brazil là bóng đá. Qua bản ghi nhớ về hợp tác thể thao, Việt Nam có thể tranh thủ sự đào tạo, huấn luyện của bạn để phát triển nền bóng đá của Việt Nam. Hiện nay, một số cầu thủ của Brazil đã sang đá tại Việt Nam. Ngoài ra, còn có một số lĩnh vực khác Việt Nam và Brazil đang tăng cường hợp tác như xóa đói giảm nghèo. Việt Nam và Brazil đã ký một hiệp định, một bản ghi nhớ về hợp tác chống đói nghèo, và phía bạn đánh giá rất cao về các hoạt động chống đói nghèo của Việt Nam.
PV: Thưa Đại sứ, những mặt hàng nào của Việt Nam có thể tiếp cận được thị trường Nam Mỹ này và những mặt hàng nào sẽ có tiềm năng trong thời gian tới?
Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh: Mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam là nguyên vật liệu, như da, gỗ, sắt, thép. Mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam là hàng dệt may, giày dép và một số mặt hàng điện tử. Hiện nay, do thông tin về thị trường giữa hai nước vẫn còn chưa nhiều, nên trong thời gian vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã thúc đẩy một số hoạt động xúc tiến thương mại như là tổ chức các cuộc hội thảo tại một số bang, các đoàn trong nước sang cũng khảo sát thị trường. Như vậy, trong mấy năm gần đây, do hai bên hiểu nhau hơn, và lần đầu tiên trong năm 2009, Chính phủ Brazil đã cho phép 60 doanh nghiệp của Việt Nam xuất khẩu thủy sản vào thị trường này. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm hiểu thị trường, thủ tục để xuất khẩu sang Brazil. Tôi cho rằng, tiềm năng giữa hai nước rất lớn, quan hệ chính trị tốt, cho nên trong tương lai quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Brazil sẽ phát triển tốt đẹp hơn với 3 nhân tố: Thứ nhất, chính phủ, nhân dân hai nước Việt Nam và Brazil đều mong muốn thúc đẩy quan hệ với nhau; Thứ hai, giữa hai nước có cơ chế để thúc đẩy hợp tác; Thứ ba, hai bên có thể tranh thủ những tiềm năng hợp tác của nhau.
Về văn hoá, Việt Nam và Brazil đã trao đổi nhiều đoàn văn hóa. Thời gian qua, một số đoàn múa ba-lê, múa kịch đương đại, nhạc giao hưởng của Brazil đã sang biểu diễn tại Hà Nội. Vào ngày 19-20/10, sẽ diễn ra tuần văn hóa Việt Nam tại Brazil, Bộ trưởng Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch Việt Nam sẽ cùng với đoàn văn hóa, nghệ thuật sang để tổ chức biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh và chiếu phim, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa hai nước.
PV: Qua tiếp xúc, phía bạn đánh giá như thế nào về vị thế của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và trên chính trường quốc tế?
Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh: Gần đây, ngoài quan hệ song phương, Việt Nam và Brazil đều hợp tác trong quan hệ đa phương. Phía Brazil ủng hộ Việt Nam vào WTO, vào Ủy viên không thường trực tại Liên Hợp Quốc, quan trọng nhất là trong các chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam, trao đổi cấp cao, phía Việt Nam đã khẳng định ủng hộ Brazil vào làm ủy viên thường trực hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc khi hội đồng này được mở rộng. Chính vì vậy, hiện nay khi Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phía Brazil đánh giá cao vai trò của Việt Nam và tăng cường hợp tác với Việt Nam. Hy vọng sau này giữa Việt Nam và Brazil đẩy mạnh hơn nữa cơ chế hợp tác đa phương, nhất là trong diễn đàn Liên Hợp Quốc. Brazil đánh giá cao việc Việt Nam là chủ tịch, là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với Việt Nam vì lợi ích chung giữa hai nước./.